Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Đây là một trong những hoạt động quan trọng nhân kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2022); 33 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2022).

Sáng 21/12, đoàn đại biểu Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng - Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính uỷ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh làm trưởng đoàn dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ.

Đảng uỷ, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An dâng hoa tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn. Ảnh: Hoàng Anh

Đảng uỷ, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An dâng hoa tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn. Ảnh: Hoàng Anh

Tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An thành kính dâng nén hương thơm, lẵng hoa tươi thắm bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài của nhân dân Việt Nam, người Cha thân yêu của các lực lượng vũ trang cách mạng; Người đã trực tiếp sáng lập, tổ chức, giáo dục và rèn luyện Quân đội nhân dân Việt Nam.

Cán bộ, chiến sĩ LLVT Nghệ An thắp hương lên phần mộ các liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Vinh. Ảnh: Hoàng Anh

Cán bộ, chiến sĩ LLVT Nghệ An thắp hương lên phần mộ các liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Vinh. Ảnh: Hoàng Anh

Thực hiện di huấn thiêng liêng của Người, trong những năm qua, lực lượng vũ trang Nghệ An luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, đi theo con đường mà Ðảng và Bác Hồ đã chọn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương, góp phần xây dựng quê hương Nghệ An ngày càng phát triển giàu đẹp.

Đảng uỷ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An nguyện hứa tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh, góp phần xây dựng tỉnh Nghệ An nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung đàng hoàng, to đẹp hơn như lời dặn của Bác lúc sinh thời.

Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng - Phó Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh cùng cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Vinh. Ảnh: Hoàng Anh

Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng - Phó Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh cùng cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Vinh. Ảnh: Hoàng Anh

Tiếp đó, Đoàn đến đặt vòng hoa trước Đài tưởng niệm tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Vinh. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, lực lượng vũ trang tỉnh nhà nguyện tiếp bước truyền thống anh hùng của Quân đội Nhân dân Việt Nam, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh sẽ cùng sát cánh bên nhau, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.