Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, Thành ủy Vinh ký kết phối hợp tăng cường giám sát, quản lý đảng viên

(Baonghean.vn) - Chiều 10/3, Thành ủy Vinh và Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị để bàn và thống nhất chương trình phối hợp trong việc quản lý, giám sát cán bộ, đảng viên trực thuộc Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh.
Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Nam Đình - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Phan Đức Đồng - Bí thư Thành ủy Vinh chủ trì hội nghị. Ảnh: Mai Hoa
Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Nam Đình - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Phan Đức Đồng - Bí thư Thành ủy Vinh chủ trì hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

Thời gian qua, mặc dù chưa có chương trình phối hợp, nhưng hai cơ quan  đã có sự phối hợp, nhất là trong việc theo dõi, quản lý đảng viên trực thuộc Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh nơi cư trú thông qua lấy phiếu nhận xét đảng viên nơi cư trú và theo dõi đảng viên vi phạm chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; phối hợp trong việc xây dựng, công nhận các cơ quan, đơn vị trực thuộc Đảng ủy Khối đạt danh hiệu văn hóa. Hiện có 22% cơ quan, đơn vị trực thuộc Đảng ủy Khối được công nhận danh hiệu Đơn vị Văn hóa.

Đồng chí Chu Bá Long - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cho rằng, 2 bên cần tăng cường phối hợp trong việc nêu cao sự gương mẫu của đảng viên nơi cư trú. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Chu Bá Long - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh cho rằng, 2 bên cần tăng cường phối hợp trong việc nêu cao sự gương mẫu của đảng viên nơi cư trú. Ảnh: Mai Hoa

Tuy nhiên, việc phối hợp chưa đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả. Cụ thể, việc theo dõi, quản lý, giám sát đảng viên nơi cư trú chưa chặt chẽ; chưa có cấp ủy nơi cư trú đề nghị cấp ủy nơi công tác xem xét, kiểm điểm đảng viên thực hiện trách nhiệm nơi cư trú hoặc thiếu gương mẫu ở địa phương.

Việc lấy ý kiến đảng viên nơi cư trú còn hình thức, nể nang hoặc đảng viên phải đi lại nhiều lần mới xin được ý kiến nhận xét của chi ủy nơi cư trú.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, tại hội nghị, hai bên đã thảo luận, thống nhất chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2025 với 2 nội dung trọng tâm về công tác xây dựng Đảng và thực hiện các phong trào của thành phố.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối đặt vấn đề về việc phối hợp phát huy trách nhiệm của các sở, ngành trong thực hiện nội dung thực hiện các nhiệm vụ xây dựng thành phố Vinh thành trung tâm vùng Bắc Trung Bộ. Ảnh: Mai Hoa

Cụ thể, hai bên phối hợp theo dõi, quản lý đảng viên của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh chấp hành quy định về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ nơi cư trú trên địa bàn thành phố Vinh.

Trong đó, quan tâm phối hợp phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các cơ quan cấp tỉnh nơi cư trú, nhất là thực hiện các phong trào chỉnh trang, xây dựng đô thị văn minh, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; nêu gương thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện phong trào an sinh xã hội... 

Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh tặng quà chúc tết cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An. Ảnh: Mai Hoa
Đồng chí Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh phát biểu tại buổi làm việc.  Ảnh: Mai Hoa

Hai bên cũng sẽ nghiên cứu, đổi mới việc lấy ý kiến nhận xét đảng viên nơi cư trú đảm bảo thực chất, có tác động tích cực trong việc thực hiện trách nhiệm của đảng viên nơi cư trú.

Liên quan đến nội dung phối hợp thực hiện các phong trào, hai bên thống nhất tăng cường phối hợp xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, văn hóa công sở, kể cả việc thực hiện các nhiệm vụ của thành phố trong từng thời gian, thời điểm phục vụ các sự kiện, ngày lễ lớn trên địa bàn, đảm bảo các cơ quan cấp tỉnh “sáng, xanh, sạch, đẹp”; phối hợp thực hiện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng - an ninh tại các cơ quan cấp tỉnh…

Hai cơ quan ký kết chương trình phối hợp trên hai nội dung trọng tâm về công tác xây dựng Đảng và thực hiện các phong trào của thành phố. Ảnh: Mai Hoa
Hai cơ quan ký kết chương trình phối hợp về công tác xây dựng Đảng và thực hiện các phong trào của thành phố. Ảnh: Mai Hoa

Ngoài 2 nội dung phối hợp trọng tâm trên, hai bên cũng đặt ra nội dung phối hợp liên quan đến việc tăng cường vai trò, trách nhiệm của các sở, ngành cấp tỉnh trực thuộc Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh trong thực hiện các nhiệm vụ xây dựng thành phố Vinh thành trung tâm vùng Bắc Trung Bộ.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.