Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Nghệ An tổ chức chương trình 'Tết Sum vầy – Kết nối yêu thương’ 2024

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - 150 người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong các doanh nghiệp trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã tham gia chương trình liên hoan Tết sum vầy ấm cúng và nhận được những món quà ý nghĩa.

Sáng 27/1, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối phối hợp tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân kết nối yêu thương năm 2024”, tặng quà cho người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong các doanh nghiệp có tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Khối.

bna-dai-bieu-4027.jpg
Tham dự chương trình có các đồng chí: Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phan Thị Hoan - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh; Lê Tiến Trị - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh. Ảnh: Đinh Nguyệt

Chương trình “Tết sum vầy -Xuân kết nối yêu thương” là hoạt động truyền thống mang tính nhân văn của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh mỗi độ Tết đến, Xuân về nhằm chia sẻ, động viên những công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn.

bna-ong-vien-6255.jpg
Đồng chí Ngô Đình Viện- Phó Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu khai mạc chương trình. Ảnh: Đinh Nguyệt

Phát biểu khai mạc chương trình, đồng chí Ngô Đình Viện - Phó Bí thư Đảng ủy Khối báo cáo những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng bộ trong năm qua. Theo đó, năm 2023, các doanh nghiệp trực thuộc Đảng bộ Khối mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, song được sự quan tâm của các cấp, các ngành, toàn Đảng bộ Khối đã quyết tâm đoàn kết, khắc phục khó khăn, chủ động, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; đạt được kết quả đáng ghi nhận. Theo đó, tổng doanh thu toàn Khối đạt trên 50.757 tỷ đồng; tăng 5,14% so với 2022; kim ngạch xuất khẩu đạt trên 369 triệu USD, chiếm gần 12,81% toàn tỉnh.

Bên cạnh sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh cũng tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, thể hiện trách nhiệm cao với cộng đồng; trở thành nét đẹp văn hóa của các doanh nghiệp. Trong năm qua, toàn Khối đã vận động, quyên góp ủng hộ được tổng giá trị trên 50 tỷ đồng. Đặc biệt, hưởng ứng chương trình “Tết vì người nghèo năm 2024” do Bí thư Tỉnh ủy phát động, các đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc Đảng bộ Khối đã tham gia quyên góp ủng hộ trên 11 tỷ đồng.

bna-tri-an-5132.jpg
Lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tặng quà cảm ơn các nhà tài trợ. Ảnh: Đinh Nguyệt

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Bùi Thanh An - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp thuộc Đảng bộ Khối trong năm qua đã đạt được kết quả sản xuất, kinh doanh và nghĩa cử cao đẹp đáng biểu dương; đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà. Đặc biệt, công tác an sinh xã hội luôn được các doanh nghiệp tích cực hưởng ứng, đồng thời luôn quan tâm chăm lo thực hiện tốt các chế độ chính sách cho người lao động; nhất là người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

bna-ong-an-1879.jpg
Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại chương trình. Ảnh: Đinh Nguyệt

Phó Chủ tịch UBND tỉnh sẻ chia, động viên, gửi lời chúc Tết và mong rằng những món quà nhỏ đầy ý nghĩa sẽ góp phần giúp các gia đình công nhân lao động vơi bớt khó khăn, đón Tết cổ truyền ấm cúng, đủ đầy hơn.

Đồng chí cũng mong muốn, các doanh nghiệp trực thuộc Đảng bộ khối sẽ phát huy những thành tích đã đạt được, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm tới; đồng thời sau chương trình này, các doanh nghiệp, doanh nhân tiếp tục ủng hộ, giúp đỡ người nghèo với tinh thần cao nhất, cùng Đảng bộ, chính quyền trong tỉnh “Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; tiếp tục có hành động thiết thực, đóng góp tích cực hơn nữa cho công tác giảm nghèo bền vững của tỉnh.

bna-trao-qua-1-9418.jpg
Đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao quà Tết, thăm hỏi, động viên người lao động. Ảnh: Đinh Nguyệt
bna-trao2-2682.jpg
Lãnh đạo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh tặng quà Tết cho người lao động. Ảnh: Đinh Nguyệt

Chương trình “Tết sum vầy - Xuân yêu thương” năm nay đã trao tặng 150 suất quà cho người lao động khó khăn, gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm; mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức đã tiến hành bốc thăm may mắn và trao thưởng 44 suất quà cho người lao động gồm: 1 giải đặc biệt, 3 giải nhất, 4 giải nhì, 16 giải ba và 20 giải khuyến khích; với tổng trị giá giải thưởng hơn 13 triệu đồng./.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.