Đánh bắt cá mùa mưa lũ: Cảnh báo từ những dòng nước dữ
Mưa lớn khiến nước sông, suối, kênh mương dâng cao, dòng chảy mạnh, nhưng tại nhiều nơi ở Nghệ An, người dân vẫn xuống vùng ngập nước, đập tràn để đánh bắt cá. Thực tế, đã người tử vong khi đi bắt cá mùa mưa lũ...
Bất chấp dòng nước lũ, nhiều người vẫn liều mình bắt cá

Tại cánh đồng xóm Ngọc Văn, xã Diễn Châu, những ngày qua, nước lũ dâng cao, nhiều khu vực trũng sâu bị ngập. Một số thanh niên vẫn mang lưới lội xuống vùng nước ngập để bắt cá.
Anh Nguyễn Văn T trú tại xóm Ngọc Văn cho biết, nhóm của anh rủ nhau mang lưới đi bắt cá rô phi tại khu vực ngập nước nhằm cải thiện bữa ăn. Theo anh T. do những người trong nhóm đều biết bơi nên không cần mặc áo phao.

Không chỉ người lớn, dọc các bờ ruộng ngập nước tại xóm Ngọc Văn còn xuất hiện trẻ nhỏ và người dân câu cá. Đáng lo ngại hơn, tại khu vực sông Bùng, nơi mực nước dâng cao và dòng chảy mạnh, vẫn có người đi thuyền nhỏ xuống đánh bắt cá nhưng không trang bị áo phao.
Ông Trần Thanh Giáp - Phó Chủ tịch UBND xã Diễn Châu cho biết, khi mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về khiến mực nước sông Bùng và các cánh đồng dâng nhanh. Chính quyền địa phương đã tuyên truyền, vận động và khuyến cáo người dân không đánh bắt cá trong thời điểm mưa lũ. Tuy nhiên, việc kiểm tra, giám sát gặp không ít khó khăn do địa bàn rộng, nhiều khu vực ngập nước nằm xa khu dân cư.

Tại các khu vực đập tràn hồ chứa Quản Hài, xóm Phúc Yên, xã Giai Lạc và tràn Xuân Nguyên, hồ chứa Xuân Nguyên, xóm Đồng Nhân, xã Quang Đồng, nguy cơ mất an toàn càng cao khi dòng nước qua tràn chảy xiết. Tuy vậy, vẫn có người lội xuống sử dụng lưới, vợt để bắt cá.

Một người dân xóm Đồng Nhân, xã Quang Đồng cho rằng, việc đánh bắt cá mùa lũ chủ yếu nhằm cải thiện bữa ăn; nhiều người đã quen với sông nước và biết bơi nên không quá lo ngại. Tuy nhiên, trong điều kiện mưa lũ biết bơi không đồng nghĩa với khả năng ứng phó khi gặp dòng nước lũ chảy mạnh hoặc xoáy bất ngờ.
Tại kênh đào Ba Ra - Đô Lương, đoạn qua xã Bình Minh, mực nước có nơi sâu hơn đầu người. Dù vậy, một số người dân vẫn mang lưới xuống kênh đánh bắt cá.
Ghi nhận tại hiện trường, ông Lê Văn Tuấn, trú xã Đông Thành, dầm mình dưới dòng nước để thả lưới. Ông Tuấn cho biết, tranh thủ mùa mưa lũ, ông xuống kênh đánh bắt cá để kiếm thêm thu nhập, có ngày thu được 3-5 kg cá. “Tôi không dám chọn những nơi quá sâu để thả lưới vì biết nước lũ rất nguy hiểm”, ông Tuấn nói.

Đã có người tử vong khi đánh bắt cá mùa lũ
Những vụ tai nạn xảy ra trong thời gian gần đây cho thấy nguy cơ từ việc đánh bắt cá trong mùa mưa lũ không phải là cảnh báo xa vời. Trong đợt mưa lớn tháng 8, chỉ trong 5 ngày, từ ngày 20 - 24/8, trên địa bàn Nghệ An xảy ra 2 vụ đuối nước liên quan đến việc đánh bắt cá, khiến 2 người tử vong.

Tại xã Nghĩa Khánh, ông L.V.B. (SN 1972), trú xóm Nho Hạp bị nước cuốn mất tích khi đánh bắt cá tại khu vực đập Khe Đá.
Hai vụ tai nạn xảy ra trong thời gian ngắn là cảnh báo về nguy cơ mất an toàn khi người dân xuống sông, suối, kênh mương, đập tràn để đánh bắt cá trong mùa mưa lũ. Khi mực nước dâng nhanh, dòng chảy mạnh và có thể xuất hiện xoáy bất ngờ, việc ứng phó trở nên rất khó khăn.
Chính quyền và lực lượng chức năng khuyến cáo người dân không xuống khu vực ngập sâu, đập tràn, hạ du hồ, đập hoặc nơi có dòng nước chảy xiết để đánh bắt cá, tránh những tai nạn đáng tiếc.


