Đánh bom đẫm máu tại Afghanistan, hơn 50 người chết

Theo Ánh Ngọc (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Vụ đánh bom tự sát xảy ra tại thủ đô Kabul khi hàng trăm người tập trung để kỷ niệm ngày sinh nhà tiên tri Mohammad.
Đánh bom đẫm máu tại Afghanistan, hơn 50 người chết ảnh 1

Nhân viên y tế đưa nạn nhân tới bệnh viện sau vụ đánh bom ở Kabul hôm qua. Ảnh: Reuters.

"Một kẻ đánh bom tự sát đã kích hoạt thiết bị nổ bên trong hội trường đám cưới gần sân bay thủ đô Kabul, nơi các học giả Hồi giáo tập trung để tổ chức lễ kỷ niệm ngày sinh nhà tiên tri Mohammad", Reuters dẫn lời phát ngôn viên Bộ Nội vụ Afghanistan Najib Danish hôm qua cho biết.

Hơn 50 người chết và hơn 80 người bị thương, khiến đây là một trong những vụ đánh bom đẫm máu nhất tại Afghanistan kể từ năm 2001. Các quan chức tại bệnh viện Kabul cho biết 30 xe cứu thương đã có mặt hiện trường và hơn 40 người trong tình trạng nguy kịch.

Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani gọi vụ đánh bom là hành động "phi Hồi giáo" và "không thể tha thứ", tuyên bố sẽ tổ chức quốc tang trong ngày 21/11 để tưởng niệm các nạn nhân.

Phiến quân Taliban và chi nhánh Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Afghanistan đều từng tấn công các học giả tôn giáo có liên hệ với chính phủ. Tuy nhiên chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm, trong khi Taliban tuyên bố "không liên quan" và lên án vụ đánh bom.

Lực lượng an ninh Afghanistan gặp nhiều khó khăn trong việc ngăn chặn các cuộc tấn công của phiến quân Hồi giáo kể từ khi phần lớn lực lượng NATO rút khỏi đây vào năm 2014. Bất chấp những nỗ lực ngoại giao nhằm kết thúc cuộc xung đột kéo dài 17 năm, tình hình an ninh tại Afghanistan gần đây trở nên tồi tệ rõ rệt.

Hồi tháng 9, vụ tấn công tự sát nhằm vào những người phản đối việc bổ nhiệm một cảnh sát trưởng tại tỉnh Nangarhar khiến ít nhất 68 người thiệt mạng và 165 người bị thương. Trước đó, Taliban nhận trách nhiệm kích nổ một chiếc xe cứu thương giữa con đường đông đúc ở trung tâm Kabul, khiến hơn 100 người chết. 

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.