Đánh bom kép tại Somalia, hàng trăm người chết

Tổng số người chết trong hai vụ nổ bom xe tại thủ đô Mogadishu, Somalia đã lên tới 230 người, các nguồn tin cảnh sát và bệnh viện thông báo với hãng thông tấn AP.

Hơn 200 người khác cũng đã bị thương trong một trong những vụ tấn công đẫm máu nhất từ năm 2007 đến nay tại quốc gia châu Phi này.

Vụ nổ đầu tiên xảy ra gần khách sạn Safari, gần Bộ Ngoại giao Somalia. Khu vực bị tấn công nằm ở trung tâm thành phố, nơi tập trung các văn phòng chính phủ, khách sạn, nhà hàng và cửa hàng lớn.

Vài giờ sau đó, vụ nổ khác tiếp tục làm rung chuyển quận Madina, cảnh sát cho hay.

đánh bom, Somalia, khủng bố

Hiện trường vụ nổ tại đường KM4, quận Hodan, thủ đô Mogadishu hôm 14/10. (Ảnh: Reuters)

Các vụ tấn công diễn ra chỉ hai ngày sau khi người đứng đầu Tư lệnh Mỹ-Phi có mặt tại Mogadishu để gặp Tổng thống Somalia Mohamed Abdullahi Mohamed.

Hiện vẫn chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về hai vụ đánh bom trên. Tuy nhiên, các tay súng thuộc nhóm phiến quân Hồi giáo cực đoan Al-Shabaab thường bị đổ lỗi cho các vụ tấn công tương tự tại Somalia.

Al-Shabaab kiểm soát Mogadishu từ năm 2006 đến năm 2011, khi Liên đoàn châu Phi (AU) và quân đội chính phủ Somalia đẩy lui chúng ra khỏi thủ đô. Các phần tử cực đoan đã tiến hành các cuộc tấn công thường xuyên vào thành phố kể từ năm 2011.

Al-Shabaab đã nhiều lần nhắm mục tiêu các căn cứ quân sự và khu dân cư trên khắp miền nam và miền trung của Somalia.

Năm 2011, một kẻ đánh bom liều chết đã lái một chiếc xe tải chở đầy chất nổ lao vào khu phức hợp các bộ ngành của Chính phủ liên bang chuyển tiếp tại Mogadishu, khiến 100 người thiệt mạng. Al-Shabaab đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công này.

Theo VNN

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.