Đánh bom tự sát tại Trung Quốc khiến 26 người thương vong

Một người đàn ông Trung Quốc đã tự kích hoạt khối thuốc nổ cài trên người khiến bản thân và 1 người khác thiệt mạng, 24 người bị thương tại một công viên ở thành phố Hà Trạch, thuộc tỉnh Sơn Đông hôm 20/7. 

 Việc bùng nổ xây dựng cơ bản tại Trung Quốc đã khiến nhiều nông dân mất đất sản xuất (Nguồn: Reuters)
Việc bùng nổ xây dựng cơ bản tại Trung Quốc đã khiến nhiều nông dân mất đất sản xuất (Nguồn: Reuters)
Theo Tân Hoa xã, đối tượng gây ra vụ thảm sát trên là Xie Xingtang, 33 tuổi, đang thất nghiệp. Trong số những người bị thương còn có 3 trường hợp đang trong tình trạng nguy kịch.
Nguyên nhân khiến Xie đi tới hành động trên có thể là do bất mãn vì mất đất sản xuất.
Theo AFP, thời gian qua Trung Quốc đã chứng kiến nhiều vụ tự sát để phản đối chính quyền. Hồi tháng 6/2014, một người đã châm lửa tự thiêu trên xe buýt ở tỉnh Phúc Kiến khiến bản thân cũng như 46 hành khách thiệt mạng.
Một vụ nổi cộm khác xảy ra vài tháng sau đó khi một người đàn ông đi xe lăn kích hoạt khối thuốc nổ tự chế tại nhà ga quốc tế sân bay Bắc Kinh​.
Làn sóng phản đối chính quyền ở Trung Quốc thường xuất phát từ tình trạng quan chức địa phương tham nhũng, mất đất, môi trường ô nhiễm.../
Theo TTXVN

tin mới

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.