Danh ca Họa Mi: 'Không phải ai cũng hát được nhạc của Từ Công Phụng'

(Baonghean.vn) - Theo danh ca Họa Mi, nhạc của Từ Công Phụng có tính học thuật cao, không phải ca sĩ nào cũng có thể hát được.

Nữ danh ca Họa Mi đã có thâm niên trên 40 năm hát nhạc Từ Công Phụng
Nữ danh ca Họa Mi đã có thâm niên trên 40 năm hát nhạc Từ Công Phụng

Nhạc sĩ Từ Công Phụng sinh năm 1942 tại tỉnh Ninh Thuận. Ông là một trong những nhạc sĩ tiêu biểu cho nền tân nhạc Việt Nam cùng với Phạm Duy, Ngô Thụy Miên, Vũ Thành An, Trịnh Công Sơn, Lê Uyên Phương… Không những sáng tác, Từ Công Phụng còn đi hát và khá nổi tiếng, tên tuổi ông gắn liền với nữ ca sĩ Từ Dung, họ là một trong ba cặp đôi âm nhạc nổi tiếng nhất thời bấy giờ bên cạnh Khánh Ly - Trịnh Công Sơn, vợ chồng Lê Uyên - Phương.

Ca khúc Bây giờ tháng mấy là nhạc phẩm đầu tay của Từ Công Phụng, được ông sáng tác năm 1960 khi 18 tuổi. Ngay khi mới ra đời, Bây giờ tháng mấy đã nhận được sự yêu mến của các khán thính giả nghe nhạc lúc bấy giờ, cho đến nay ca khúc này vẫn được yêu mến và biểu diễn thường xuyên.

 Ngoài danh ca Họa Mi, chương trình Sol Vàng tháng 12 còn có sự tham gia của nhiều ca sĩ tên tuổi khác như Thái Châu, Đức Tuấn, Hồng Hạnh
Ngoài danh ca Họa Mi, chương trình Sol Vàng tháng 12 còn có sự tham gia của nhiều ca sĩ tên tuổi khác như Thái Châu, Đức Tuấn, Hồng Hạnh

Nổi tiếng với vai trò nhạc sĩ nhưng ít ai biết, Từ Công Phụng từng tốt nghiệp cử nhân Luật và có khoảng thời gian làm biên tập viên cho đài phát thanh. Ông rời Việt Nam từ năm 1980 và hiện đang định cư tại Hoa Kỳ. Thỉnh thoảng trở về Việt Nam thăm quê hương cũng như tham gia các hoạt động nghệ thuật.

Từ Công Phụng được khán giả mến mộ qua hàng loạt ca khúc: Bây giờ tháng mấy, Như chiếc que diêm, Giọt lệ cho ngàn sau, Tuổi xa người, Trên ngọn tình sầu, Mùa thu mây ngàn… và trong đêm nhạc Sol Vàng tháng 12 chủ đề Mắt lệ cho người, những tình khúc nổi tiếng nhất của nhạc sĩ Từ Công Phụng sẽ được vang lên qua các giọng ca tên tuổi như: danh ca Thái Châu, Họa Mi và các ca sĩ Hồng Hạnh, Đức Tuấn, Xuân Phú, Thanh Ngọc, Trọng Bắc.

 Ngoài danh ca Họa Mi, chương trình Sol Vàng tháng 12 còn có sự tham gia của nhiều ca sĩ tên tuổi khác như Thái Châu, Đức Tuấn, Hồng Hạnh
Nhạc sĩ Từ Công Phụng

Với thâm niên hơn 40 năm ca hát và đã rất nhiều lần trình diễn những ca khúc của nhạc sĩ Từ Công Phụng, nữ danh ca Họa Mi chia sẻ: "Nhạc của Từ Công Phụng khá kén chọn ca sĩ, hầu hết các ca khúc của ông đều viết với quãng giọng rộng, đòi hòi người thể hiện phải có kỹ thuật thanh nhạc tốt mới có thể xử lý tinh tế giai điệu cũng như truyền tải hết tình cảm trong những lời ca đẹp như thơ ấy. Ngay cả ở hải ngoại cũng không nhiều người “dám” hát Từ Công Phụng đâu!". Tham gia Sol Vàng lần này, nữ danh ca sẽ thể hiện 2 ca khúc Giọt lệ cho ngàn sau và Lời cuối.

Ngoài Họa Mi, ca sĩ Hồng Hạnh cùng góp mặt trong chương trình Sol Vàng Từ Công Phụng, cô cảm thấy rất vui khi được góp mặt trong chương trình tôn vinh âm nhạc Từ Công Phụng. “Nhạc của Từ Công Phụng ca từ đẹp và ý nghĩa, sâu sắc. Ví dụ như ca khúc: Trên ngọn tình sầu, tuy lời bài hát chất chứa nhiều nỗi niềm nhưng đâu đó vẫn hy vọng rồi hạnh phúc sẽ đến. Vì hạnh phúc có ý nghĩa rất lớn, đó là món quà quý giá của con người. Hạnh phúc còn có khả năng chữa lành mọi vết thương trong quá khứ, khắc phục những nỗi đau trong hiện tại, cũng như tìm ra một lối thoát cho những người yêu thương nhau. Tất cả con người gặp nhau đều hướng đến hạnh phúc” – cô nói.

Ngoài ca khúc Vào mưa, ca sĩ Hồng Hạnh còn gửi đến khán giả ca khúc nổi tiếng Trên ngọn tình sầu.

Đêm nhạc Sol Vàng tháng 12 tôn vinh nhạc sĩ Từ Công Phụng với chủ đề Mắt lệ cho người được phát sóng vào lúc 20 giờ thứ Bảy ngày 10/12 trên kênh VTV9.

Hồ Sơn

tin mới

diễn viên Huỳnh Uyển Ân

Em gái Trấn Thành nói gì khi bị chê 'một màu'!

Nữ diễn viên Huỳnh Uyển Ân, em gái của Trấn Thành, thổ lộ rằng cô còn trẻ, còn thời gian để phát huy ở nhiều dạng vai khác nhau. Hiện tại, cô có duyên với vai diễn trong phim các phim gia đình, xã hội thì nỗ lực nắm bắt, thể hiện tốt nhất vai diễn để tạo đặc trưng, điểm nhấn trong khán giả trước.