Đánh chết người xin đường, kẻ lái BMW lĩnh án chung thân

Trực cho rằng đuổi theo đánh nạn nhân ở trung tâm TP HCM vì bực tức chứ không cố ý giết người, song không được chấp thuận.

Chiều 20/12, TAND TP HCM tuyên phạt Lê Long Trực (31 tuổi) mức án chung thân về tội Giết người, buộc bị cáo và công ty liên đới (chủ xe BMW) bồi thường hơn 316 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.

Theo HĐXX, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ Trực liên tục đánh đấm khiến nạn nhân tử vong. Hành vi này đáng lẽ phải chịu mức án tử hình, song bị cáo đã khắc phục cho nạn nhân một phần thiệt hại nên tòa giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Trực tại tòa hôm nay. Ảnh: Hải Duyên. 

Bị cáo Trực tại tòa. Ảnh: Hải Duyên. 

Kết quả điều tra xác định, trưa 13/1/2016, Trực lái xe BMW của công ty đi giao quà, đến giao lộ Lê Lợi - Pasteur (quận 1) dừng đèn đỏ. Do xe máy được phép rẽ phải vào đường Pasteur, anh Minh chạy từ phía sau đến nhấn còi, gõ kính ra hiệu xin vượt.

Trực xuống xe lớn tiếng gây gổ, xông vào đánh anh Minh nhưng được mọi người can ngăn.

Chạy vào đường Pasteur một đoạn, anh Minh thấy chiếc BMW đi cùng chiều liền vọt lên đá vào thành ôtô, tăng ga bỏ chạy. Trực lập tức tăng tốc đuổi theo.

Đến trước khách sạn Rex (phường Bến Nghé, quận 1), Trực lao ôtô vào xe anh Minh khiến anh này ngã nhào. Tài xế BMW tiếp tục lao xe lên lề húc vào tường khách sạn, xuống xe đạp liên tiếp vào bụng anh Minh.

Thấy nạn nhân ngất xỉu, người dân gần đó đưa đi cấp cứu và giữ Trực lại giao công an. Hành vi của Trực bị camera khách sạn ghi lại toàn bộ.

Sau 2 tháng điều trị do đa chấn thương, bị dập phổi, gãy xương sườn... anh Minh tử vong.

Trực sau đó bị truy tố về tội Giết người. TAND TP HCM nhiều lần trả hồ sơ điều tra nhằm làm rõ tội danh của Trực là Giết người hay Cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, VKS vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố.

Tại tòa hôm nay, Trực thừa nhận hành vi như cáo trạng nhưng cho rằng không cố ý giết người, chỉ phạm tội Cố ý gây thương tích. Giải thích về lý do chiếc xe do mình cầm lái chặn đầu nạn nhân và leo hẳn lên lề đường, anh ta cho rằng do bị kẹt chân ga với miếng lót sàn.

Tuy nhiên, HĐXX nhận định bị cáo chưa thành khẩn, hành vi cố tình đánh lái hết cỡ nhằm mục đích chặn đường anh Minh.

Phía gia đình bị hại yêu cầu bị cáo bồi thường tổng cộng 5 tỷ đồng gồm: tiền mai táng, tổn thất tinh thần và cấp dưỡng nuôi con. Tuy nhiên, HĐXX chỉ chấp nhận một phần yêu cầu của họ.

Theo VNE

tin mới

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.