Đánh giá đội hình Tottenham và MU: Nghiêng về Quỷ đỏ
Trận chung kết Europa League sẽ là cuộc đấu trí giữa hai đội hình chắp vá của Tottenham và MU, khi cả hai đều chịu tổn thất lực lượng nghiêm trọng.

Cuộc so tài giữa Tottenham và Manchester United ở chung kết Europa League không chỉ là trận chiến danh hiệu, mà còn là cuộc kiểm chứng chiều sâu đội hình giữa hai đội bóng gặp nhiều vấn đề về lực lượng.
Tottenham có nhiều lựa chọn chất lượng trên hàng công với bộ ba Solanke – Son – Johnson. Trong đó, Solanke là điểm sáng lớn nhất với 5 bàn và 4 kiến tạo, và đặc biệt là hiệu suất ghi bàn ấn tượng mỗi lần gặp MU. Son Heung-min vừa trở lại sau chấn thương nhưng vẫn đóng vai trò thủ lĩnh cả về tinh thần lẫn chuyên môn. Tuy nhiên, sự thiếu vắng những nhân tố sáng tạo như Maddison và Kulusevski sẽ khiến tuyến giữa Spurs mất đi sự linh hoạt.
Ở hàng thủ, cặp trung vệ Romero – Van de Ven vẫn là điểm tựa đáng tin, nhưng việc thiếu vắng Dragusin và chưa chắc chắn sự ổn định của hệ thống 4 hậu vệ có thể trở thành điểm yếu trước hàng công giàu tốc độ của MU.
Bên phía Man Utd, đội hình có chiều sâu hơn dù cũng đang chịu ảnh hưởng bởi chấn thương. Trung vệ trẻ Yoro có thể ra sân bên cạnh Maguire, nhưng sự vắng mặt của Lisandro Martinez và khả năng ra sân không chắc chắn của De Ligt khiến hàng thủ MU không thật sự chắc chắn. Tuy vậy, sự trở lại của Amad Diallo và Mason Mount mang đến sự tươi mới cho hàng tiền vệ, trong khi Bruno Fernandes tiếp tục là ngòi nổ quan trọng với khả năng ghi bàn và kiến tạo xuất sắc.
Tiền đạo Hojlund, dù chưa thật sự bùng nổ, vẫn là lựa chọn tối ưu trong sơ đồ tấn công của Amorim, nhờ khả năng di chuyển và kết nối tuyến hai.
Tổng thể, MU có đội hình cân bằng hơn ở các tuyến và đang đạt phong độ cao tại Europa League, trong khi Tottenham lại phụ thuộc nhiều vào những khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân. Sự khác biệt có thể đến từ Bruno Fernandes hay Solanke, nhưng chiều sâu đội hình và khả năng thích ứng sẽ là yếu tố then chốt quyết định cục diện trận đấu.