Đánh giá mô hình giống lạc L29 quy mô 10ha tại xã Trung Lộc
Sáng 22/4, tại xã Trung Lộc, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung Bộ tổ chức hội thảo tham quan đầu bờ mô hình sản xuất giống lạc mới L29.
Hội thảo nằm trong khuôn khổ Dự án khuyến nông Trung ương: "Xây dựng mô hình sản xuất các giống lạc mới phục vụ phát triển vùng nguyên liệu tại các tỉnh phía Bắc" năm 2026. Đây là dự án do Viện Khoa học Kỹ thuật (KHKT) Nông nghiệp Bắc Trung Bộ phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Đậu đỗ (Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam) triển khai thực hiện.

Mô hình được triển khai tập trung tại xã Trung Lộc với quy mô 10ha. Giống lạc L29 sử dụng trong mô hình là kết quả chọn tạo từ tổ hợp lai đơn giữa giống L18 x L16 của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Đậu đỗ (Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm); đã được Bộ Nông nghiệp và Môi trường công nhận cho sản xuất thử tại các tỉnh phía Bắc. Khi thành công, sẽ mở ra triển vọng bứt phá về năng suất cho vùng nguyên liệu lạc của tỉnh

Qua đánh giá thực tế tại cánh đồng, giống lạc L29 bộc lộ nhiều ưu điểm vượt trội như: Thời gian sinh trưởng ngắn (vụ xuân từ 110 - 120 ngày, vụ thu đông từ 90 – 95 ngày). Đây cũng là giống lạc có thể gieo trồng ở cả 2 vụ trong năm. Giống có tỷ lệ củ 2 hạt cao, chín tập trung và đặc biệt ghi nhận khả năng kháng bệnh héo xanh vi khuẩn rất tốt.

Điểm nhấn kỹ thuật của mô hình là việc áp dụng đồng bộ quy trình thâm canh mới có che phủ ni lông. Kết quả sơ bộ cho thấy giống L29 đạt tỷ lệ hạt/quả cao (71 - 72,5%), năng suất dự kiến đạt trên 3,7 tấn/ha. So với các giống lạc truyền thống canh tác ngoài mô hình, giống L29 giúp tăng hiệu quả kinh tế hơn 15%, góp phần trực tiếp nâng cao thu nhập cho người dân trên cùng một đơn vị diện tích.
Theo đánh giá của các chuyên gia, thành công từ mô hình tại xã Trung Lộc sẽ mở ra triển vọng nhân rộng vùng nguyên liệu lạc năng suất cao, chất lượng tốt, thay thế cho những giống cũ đã dần bị thoái hóa sau nhiều năm sản xuất.

Việc triển khai thành công giống lạc L29 không chỉ giúp Nghệ An đa dạng hóa bộ giống cây trồng, mà còn là bước đi chiến lược trong việc hình thành các vùng nguyên liệu tập trung, đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe cho công nghiệp chế biến và xuất khẩu.


