Danh hài Vân Sơn: Từ nhân viên bơm xăng đến thù lao hơn một cây vàng mỗi đêm
Trước khi trở thành 'ông trùm' giải trí, danh hài Vân Sơn từng trải qua thời kỳ mưu sinh nhọc nhằn tại Mỹ với các công việc chân tay như bơm xăng và lồng tiếng phim.
Trước khi thành danh với tư cách một nhà sản xuất và danh hài quyền lực, Vân Sơn (tên thật là Dương Thanh Sơn) đã trải qua giai đoạn mưu sinh khắc nghiệt sau khi định cư tại Mỹ vào năm 1992. Từ một nghệ sĩ đang bắt đầu được chú ý tại Việt Nam, anh phải chấp nhận gạt bỏ cái tôi để làm những công việc chân tay để tồn tại trên đất khách.
Hành trình mưu sinh từ nhân viên bơm xăng đến công nhân điện tử
Sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, là cháu của NSƯT Nguyễn Chánh Tín, anh họ của diễn viên Johnny Trí Nguyễn và Charlie Nguyễn, Vân Sơn sớm bén duyên với sân khấu. Tuy nhiên, con đường khẳng định tên tuổi của anh gặp nhiều trắc trở khi quyết định sang Mỹ định cư vào đầu thập niên 90.

Tại Mỹ, Vân Sơn đối mặt với thực tế phũ phàng khi hoàn toàn vô danh. Để trang trải cuộc sống, anh không nề hà bất cứ công việc gì, từ công nhân hãng điện tử, nhân viên bơm xăng đến hậu đài dắt máy cho các đoàn quay karaoke. Thậm chí, anh còn cùng nghệ sĩ Việt Thảo thử sức với nghề lồng tiếng cho các bộ phim Hong Kong.

Cơ duyên với nghề MC tiệc cưới và mức thù lao gây ngỡ ngàng
Bước ngoặt sự nghiệp đến khi Vân Sơn bắt đầu nhận dẫn chương trình tại các tiệc cưới trong cộng đồng người Việt. Với lối nói chuyện hoạt ngôn và khả năng ứng biến linh hoạt, anh nhanh chóng trở thành gương mặt đắt show tại các buổi tiệc giai đoạn 1990 - 1991.
Đáng chú ý, mức thù lao mỗi đêm dẫn tiệc cưới của anh lên đến 300 USD. Thời điểm đó, giá vàng chỉ ở mức 223 USD/cây, đồng nghĩa với việc mỗi đêm làm MC, Vân Sơn kiếm được hơn một cây vàng. Với tần suất khoảng 3 đám cưới mỗi tuần, anh thu về gần 4.000 USD mỗi tháng, cao gấp 4 lần thu nhập của một công nhân trung bình tại Mỹ vào thời điểm đó.

Bệ phóng trở thành 'ông trùm' giải trí
Thu nhập từ nghề MC tiệc cưới không chỉ giúp Vân Sơn ổn định tài chính mà còn là cầu nối đưa anh trở lại sân khấu chuyên nghiệp. Thông qua các buổi tiệc này, tài năng của anh lọt vào mắt xanh của các bầu show, chủ vũ trường và quản lý các trung tâm băng nhạc.

Sự kết hợp ăn ý với nghệ sĩ Bảo Liêm sau đó đã tạo nên một cặp đôi danh hài huyền thoại. Đây chính là tiền đề để Vân Sơn sáng lập trung tâm giải trí mang tên mình, nơi sản xuất những chương trình đại nhạc hội quy mô lớn và góp phần đưa những tên tuổi như Hoài Linh trở thành ngôi sao hạng A. Đến nay, Vân Sơn vẫn luôn được kính trọng như một người nghệ sĩ vượt qua nghịch cảnh bằng sự kiên trì và niềm yêu nghề mãnh liệt.



