Dành hơn 3.111 tỷ đồng hỗ trợ các huyện nghèo trong năm 2013

Ngày 19/7, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện công tác an sinh xã hội và Nghị quyết 30a của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững giai đoạn (2008 – 2012).

Dự Hội nghị có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội; Bùi Văn Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; đại diện lãnh đạo MTTQ Việt Nam, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; đại diện các tỉnh, huyện được thụ hưởng từ Chương trình 30a.

Dành hơn 3.111 tỷ đồng hỗ trợ các huyện nghèo trong năm 2013 ảnh 1

 Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hộiTrương Thị Mai phát biểu tại Hội nghị.(Ảnh: HH)

Trong 5 năm qua, các doanh nghiệp trong Khối đã thực hiện công tác an sinh xã hội và Chương trình 30a với số tiền hơn 10.700 tỷ đồng. Trong đó, thực hiện công tác an sinh xã hội hơn 8.600 tỷ đồng; thực hiện Chương trình 30a hơn 2.200 tỷ đồng hỗ trợ 54/62 huyện (bằng 87% huyện nghèo của cả nước).

Các doanh nghiệp đã hỗ trợcải tạo, sửa chữa, xây mới được 61.811 nhà ở cho đồng bào; hỗ trợ đầu tư trên 100 hạng mục công trình xây dựng cơ sở hạ tầng;xây dựng 12 bệnh viện đa khoa, trung tâm y tế cấp huyện; 70 trạm xá, phòng khám cấp xã; hỗ trợ 12 xe cứu thương; hỗ trợđào tạohơn1.700học sinh là con em các dân tộc thiểu số theo học các khóa đào tạo...

Thông qua các hoạt động an sinh xã hội, các doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối đã góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng nông thôn mới ở vùng sâu, vùng xa đồng thời góp phần củng cố quốc phòng - an ninh xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh.

Tuy nhiên, trong quá trình tham gia các hoạt động an sinh xã hội và thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ, các doanh nghiệp, ngân hàng trong khối cũng gặp một số khó khăn hạn chếbởi hầu hết các hộ nghèo, thôn bản nghèo thường ở các vùng núi cao, vùng sâu, vùng xa, địa hình hiểm trở, hạ tầng cơ sở kém, thường xuyên xảy ra thiên tai bão, lũ đã có tác động lớn đến tiến độ và kết quả triển khai các chương trình hỗ trợ. Năng lực thi công của một số doanh nghiệp địa phương còn yếu, công tác giải phóng mặt bằng có nơi còn vướng mắc. Chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, đặc biệt là đội ngũ cán bộ xã, thôn còn yếu, thiếu về kỹ năng trong việc triển khai các chính sách trên; công tác thông tin 2 chiều giữa doanh nghiệp nhận hỗ trợ với địa phương về hỗ trợ xóa đói nghèo còn thiếu và chưa kịp thời...

Thời gian tới,cácdoanh nghiệp Trung ương tiếp tụccam kếtthực hiện việc hỗ trợ các huyện nghèo,sớm hoàn thành các dự án, công trình còn đang dở dang. Tại những nơi đã hoàn thành và bàn giao công trình, các doanh nghiệp sẽ tiếp tục có những hỗ trợ khác để thúc đẩy phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống cho nhân dân.

Khẳng định kết quả 5 năm thực hiện chương trình an sinh xã hội và Nghị quyết 30a của Chính phủ, đồng chí Bùi Văn Cường, Bí thư Đảng ủy Khối cho biết: trong những năm qua, các doanh nghiệp trong Khối đã đi đầu trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác an sinh xã hội. Khối Doanh nghiệp Trung ương đã chấp hành nghiêm túc sự phân công của Chính phủ và chủ động triển khai thực hiện Nghị quyết 30a của Chính phủ về hỗ trợ giảm nghèo bền vững đối với các huyện nghèo trên cả nước thông qua nhiều hoạt động như: xây dựng cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm hỗ trợ cho các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, gia đình liệt sỹ…

Phát biểu tại Hội nghị,Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hộiTrương Thị Mai ghi nhận những đóng góp to lớn của các doanh nghiệp Trung ương trong công tác an sinh xã hội và thực hiện Chương trình 30a của Chính phủ. Đồng chí mong muốn và tin tưởng rằng, các doanh nghiệp trong Khối tiếp tục chung tay thực hiện các cam kết đã đề ra, góp phần cùng Đảng, Nhà nước chăm lo đời sống của nhân dân các địa phường còn gặp nhiều khó khăn. 

Nhân dịp này, 4 tập thể được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ gồm: Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam; Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam; Tổng công ty Xi măng Việt Nam và nhiều đơn vị được Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tuyên dương.

Tại Hội nghị, các doanh nghiệp trong Khối tiếp tục đăng ký thực hiện các chương trình an sinh xã hội và Nghị quyết 30a của Chính phủ năm 2013 với tổng số tiền hơn 3.111 tỷ đồng./.


(Theo ĐCSVN) – KN

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.