Danh sách 20 thành viên Chính phủ vừa được Quốc hội đồng ý miễn nhiệm

Chiều nay (8/4), Quốc hội đã bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm 2 Phó Thủ tướng, 18 Bộ trưởng, trưởng ngành.

Họp quốc hội
Quốc hội đồng ý miễn nhiệm 20 thành viên Chính phủ

Cụ thể, kết quả kiểm phiếu do ông Huỳnh Văn Tí, Trưởng Ban kiểm phiếu công bố như sau:

1. Ông Trần Đại Quang – Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Công an thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an với tỉ lệ 475/479 phiếu tán thành (chiếm 96,15% tổng số ĐBQH).

2. Ông Hoàng Trung Hải – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ thôi giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ với tỉ lệ 469/476 phiếu tán thành (chiếm 91,91% tổng số ĐBQH). 

3. Ông Vũ Văn Ninh – nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ thôi giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ với 451/473 phiếu tán thành (chiếm 91,30% tổng số ĐBQH).

4. Ông Đinh La Thăng – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, Bộ trưởng Bộ GTVT thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ GTVT với 462/479 phiếu tán thành (chiếm 93,52% tổng số ĐBQH).

5. Ông Nguyễn Văn Bình – Ủy viên Bộ Chính trị, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thôi giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với 433/477 phiếu tán thành (chiếm 87,65% tổng số ĐBQH).

6. Ông Phùng Quang Thanh – nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng với 464/479 phiếu tán thành (chiếm 93,93% tổng số ĐBQH).

7. Ông Nguyễn Văn Nên – Bí thư Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng, Bộ trưởng-Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ thôi giữ chức Bộ trưởng-Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ với 466/477 phiếu tán thành (chiếm 91,35% tổng số ĐBQH).

8. Ông Nguyễn Thái Bình - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ với 463/478 phiếu tán thành (chiếm 93,27 % tổng số ĐBQH). 

9. Ông Hà Hùng Cường – nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp với 451/475 phiếu tán thành (chiếm 91,30 % tổng số ĐBQH).

10. Ông Bùi Quang Vinh – nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư với 403/479 phiếu tán thành (chiếm 81,58% tổng số ĐBQH).

11. Ông Vũ Huy Hoàng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Công Thương với 455/477 phiếu tán thành (chiếm 92,11% tổng số ĐBQH).

12. Ông Trịnh Đình Dũng – Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Xây dựng với 457/477 phiếu tán thành (chiếm 92,54% tổng số ĐBQH).

13. Ông Nguyễn Minh Quang – nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường với 465/478 phiếu tán thành (chiếm 94,13% tổng số ĐBQH).

14. Ông Nguyễn Bắc Son – nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông với 461/477 phiếu tán thành (chiếm 93,32% tổng số ĐBQH).

15. Bà Phạm Thị Hải Chuyền – nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội với 459/478 phiếu tán thành (chiếm 92,91% tổng số ĐBQH).

16. Ông Hoàng Tuấn Anh – nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch với 468/478 phiếu tán thành (chiếm 94,74 % tổng số ĐBQH). 

17. Ông Nguyễn Quân – nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ với 461/479 phiếu tán thành (chiếm 93,31% tổng số ĐBQH).

18. Ông Phạm Vũ Luận – nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo với 454/477 phiếu tán thành (chiếm 91,90% tổng số ĐBQH).

19. Ông Giàng Seo Phử - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng-Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc thôi giữ chức Bộ trưởng-Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc với 473/477 phiếu tán thành (chiếm 95,75% tổng số ĐBQH).

20. Ông Huỳnh Phong Tranh – nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ thôi giữ chức Tổng Thanh tra Chính phủ với 456/477 phiếu tán thành (chiếm 92,51% tổng số ĐBQH).

Ngay sau đó, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm các chức vụ trên.

Điều 3 Nghị quyết phê chuẩn miễn nhiệm các Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ quy định các ông, bà trên vẫn thực hiện nhiệm vụ cho đến khi Quốc hội phê chuẩn, Chủ tịch nước bổ nhiệm nhân sự thay thế.

Sáng mai (9/4), Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên Chính phủ theo danh sách do Thủ tướng Chính phủ trình. Sau khi thảo luận, Quốc hội cũng sẽ tiến hành bỏ phiếu kín phê chuẩn việc bổ nhiệm các chức danh này trong cùng ngày.

Theo Chinhphu.vn

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

(Baonghean.vn) - Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm ngày truyền thống; UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 3; Nghệ An sẽ tổ chức tri ân các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên; Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023… là những nội dung đăng tải trong ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm; tháo gỡ khó khăn, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

(Baonghean.vn) - Sáng 26/3, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các thành viên Chính phủ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công trình đường dây 500kV mạch 3; Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An lần thứ XX; Chung cư nội đô ở thành phố Vinh tăng giá mạnh… là những thông tin nổi bật trong ngày 25/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

(Baonghean.vn) - Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024; Vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7; Giao dịch vàng sôi động trở lại… là những thông tin nổi bật ngày 24/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

(Baonghean.vn) - Xã Thanh Tiên đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp; Hai cán bộ đoàn Nghệ An đạt giải thưởng Lý Tự Trọng cấp Trung ương… là những nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 23/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3 trên baonghean.vn có một số nội dung đáng chú ý: Khánh thành Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An; Cảnh báo chiêu trò của tội phạm sử dụng công nghệ cao; TP. Vinh đề xuất thu phí dừng, đỗ xe trên trên một số tuyến đường chính...

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

(Baonghean.vn) - Vấn đề trọng tâm được đặt ra tại hội nghị liên quan đến các giải pháp dựa vào cộng đồng để làm du lịch; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, di sản; đẩy mạnh quảng bá du lịch; đào tạo nguồn nhân lực...

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Tròn 70 năm, kể từ ngày có tên gọi Thanh Liên, mỗi giai đoạn là một dấu mốc nỗ lực, sáng tạo, vượt khó vươn lên của Đảng bộ và Nhân dân nơi đây. Đặc biệt 10 năm gần đây, địa phương luôn giữ vững “lá cờ” đầu trong các phong trào của huyện Thanh Chương.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh khảo sát các mô hình du lịch cộng đồng tại 4 huyện miền Tây Nghệ An; Chi tiết phương án tuyển sinh lớp 10 vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu; Công an huyện Tương Dương thông báo truy tìm chủ sở hữu phương tiện vi phạm hành chính...