Danh sách 7 cơ sở bị xử lý vi phạm mua bán kit test Covid-19 ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Thanh tra Sở Y tế Nghệ An đã quyết định xử lý vi phạm hành chính mỗi cơ sở 10 triệu đồng với hành vi vi phạm mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại C khi chưa thực hiện thủ tục công bố đủ điều kiện mua bán.
Kit test Covid-19. Ảnh: Q.A
Kit test Covid-19. Ảnh: Q.A
Trong thời gian qua, Sở Y tế Nghệ An đã ban hành các quyết định: Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng test, kit test xét nghiệm Covid-19 và công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở kinh doanh, cơ sở khám, chữa bệnh; hậu kiểm thực hiện duy trì đáp ứng Thực hành tốt GDP và GPP các cơ sở hành nghề dược trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Qua đó, các đoàn kiểm tra, hậu kiểm đã tiến hành kiểm tra tại 25 cơ sở, có 7 cơ sở mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại C (kit test xét nghiệm kháng nguyên SARS-CoV-2) khi chưa thực hiện thủ tục công bố đủ điều kiện mua bán theo quy định của pháp luật. Đoàn đã lập biên bản vi phạm hành chính và chuyển Thanh tra Sở Y tế ra quyết định xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền. 
Thanh tra Sở Y tế Nghệ An đã quyết định xử lý vi phạm hành chính mỗi cơ sở 10 triệu đồng với hành vi vi phạm mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại C khi chưa thực hiện thủ tục công bố đủ điều kiện mua bán theo quy định của pháp luật quy định.
7 cơ sở vi phạm bị xử lý hành chính gồm:
1. Hộ kinh doanh Nhà thuốc Linh Chi 1, địa chỉ:  Số 270, đường Trường Chinh, phường Lê Lợi, thành phố Vinh.
2. Hộ kinh doanh Nhà thuốc Như Quỳnh, địa chỉ: Số 20, đường Trần Nguyên Hãn, phường Đông Vĩnh, thành phố Vinh.
3. Hộ kinh doanh Nhà thuốc Minh Anh, địa chỉ: Số 68, đường Nguyễn Trường Tộ, phường Đông Vĩnh, thành phố Vinh.
4. Hộ kinh doanh Đinh Thị Ngọc Hà, địa chỉ: Số 85, đường Nguyễn Đức Cảnh, phường Hưng Bình, thành phố Vinh.
5. Hộ kinh doanh Nhà thuốc Lý Hải 1, địa chỉ: Số 52, đường Võ Thị Sáu, phường Trường Thi, thành phố Vinh.
6. Hộ kinh doanh Nhà thuốc Thu Khải, địa chỉ: Số 42, đường Võ Thị Sáu, phường Trường Thi, thành phố Vinh.
7. Hộ kinh doanh Hồ Thị Hải Yến, địa chỉ: Số 134, đường Nguyễn Phong Sắc, phường Hưng Dũng, thành phố Vinh.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.