Danh sách Nội các mới của Nga vừa được ông Putin phê chuẩn

Theo Hồng Anh (vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Tổng thống Nga Putin ngày 21/1 đã phê chuẩn danh sách các thành viên trong chính phủ mới mà ông cho là một bước đột phá lớn.

Danh sách này có một số gương mặt mới nhưng vẫn giữ lại nhiều vị trí Bộ trưởng cấp cao. Chính phủ mới bao gồm một Bộ trưởng Kinh tế mới và một Phó Thủ tướng thứ nhất mới, tuy nhiên các Bộ trưởng Tài chính, Ngoại giao, Quốc phòng, Năng lượng và Nông nghiệp vẫn giữ nguyên vị trí.

Danh sách Nội các mới của Nga vừa được ông Putin phê chuẩn ảnh 1
Tổng thống Nga Putin. Ảnh: AFP

Chính phủ mới được thành lập trong vòng chưa đầy 1 tuần sau khi ông Putin tiết lộ dự định thay đổi mạnh mẽ hệ thống chính trị, dẫn đến việc từ chức của Thủ tướng Dmitry Medvedev cùng toàn bộ chính phủ. Ông Putin, trong một động thái bất ngờ, đã chọn ông Mikhail Mishustin, 53 tuổi, người đứng đầu cơ quan thuế, làm Thủ tướng tiếp theo.

Những thay đổi về thành phần trong chính phủ, dự kiến sẽ kéo theo sự thay đổi Hiến pháp, được coi là bước đặt nền móng cho năm 2024 khi ông Putin, hiện đã 67 tuổi có ý định rời khỏi chính trường. Nhà lãnh đạo kỳ cựu đã đảm nhiệm các vị trí quan trọng, Tổng thống và Thủ tướng của Nga, trong hai thập kỷ.

Các nhà phê bình từng cho rằng Tổng thống Putin, một cựu sĩ quan của Ủy ban An ninh Quốc gia Nga (KGB) muốn tiếp tục nắm quyền sau khi kết thúc nhiệm kỳ. Tuy nhiên, trong những bình luận đưa ra vào tuần trước, ông đã bác bỏ ý tưởng làm Tổng thống Nga suốt đời.

Đợt bổ nhiệm mới vào hôm 21/1 được cho là để củng cố hình ảnh của chính phủ và chuyển sự chú ý tới nỗ lực của Tổng thống Putin nhằm nâng cao thu nhập cho người dân, thúc đẩy các dự án cơ sở hạ tầng quốc gia lớn mà ông hy vọng sẽ đưa nước Nga vào một liên minh kinh tế mới.

“Nhiệm vụ quan trọng nhất là gia tăng phúc lợi cho người dân của chúng ta và tăng cường sức mạnh của đất nước, củng cố vị thế của chúng ta trên trường quốc tế. Đây là những mục tiêu hoàn toàn có thể đạt được”, ông Putin phát biểu trước chính phủ mới.

“Chúng ta đã có được một chính phủ rất cân bằng. Chúng ta có đủ những thành viên đã làm việc trong chính phủ cũ cũng như có một sự đổi mới”, nhà lãnh đạo Nga nói thêm.

Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov, Bộ trưởng Năng lượng Alexander Novak, Bộ trưởng Nông nghiệp Dmitry Patrushev, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu và Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov vẫn giữ nguyên chức vụ. Tổng thống Putin chỉ định Andrei Belousov, cố vấn kinh tế của ông kể từ năm 2013, làm Phó Thủ tướng thứ nhất, thay thế ông Anton Siluanov - người đã giữ vai trò này kể từ tháng 5/2018.

Ông Putin cũng phê chuẩn cựu Thống đốc vùng Perm, ông Maxim Reshetnikov, 40 tuổi làm Bộ trưởng Kinh tế mới, thay thế ông Maxim Oreshkin - người nắm chức vụ này hơn 3 năm qua. Ông Reshetnikov trước đó đã làm việc trong văn phòng Thị trưởng Moscow.

Ông Putin cũng thay thế Bộ trưởng Viễn thông. Ông đã chỉ định Maksut Shadaev, hiện đang là Phó chủ tịch tập đoàn viễn thông nhà nước Rostelecom vào vị trí này./.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.