Danh sách Olympic Việt Nam dự ASIAD 18: Người vui, kẻ buồn

Thanh Hưng 08/08/2018 17:30

(Baonghean.vn) - Tối hôm qua (8/8), HLV Park Hang Seo đã chốt danh sách ĐT Olympic Việt Nam tham dự ASIAD 18. Có không ít bất ngờ từ quyết định của vị chiến lược gia người Hàn Quốc.

Nỗi buồn Đặng Văn Lâm

Trường hợp bị loại khiến giới chuyên môn và người hâm mộ cảm thấy bất ngờ nhất, chính là thủ môn Đặng Văn Lâm. Thời điểm ĐT Olympic Việt Nam mới tập trung, phát biểu trước báo giới, HLV Park Hang Seo khẳng định: “Đối với vị trí thủ môn, theo quan điểm cá nhân của tôi thì Đặng Văn Lâm vẫn là thủ môn tốt nhất V.League hiện nay”.

Trong trận đấu với ĐT Olympic Palestine tại Cúp Tứ Hùng 2018, vị chiến lược gia người Hàn Quốc đã sử dụng Đặng Văn Lâm ngay từ đầu. Ngoài tình huống mắc sai lầm ở phút 62 (để mất bóng vào chân tiền đạo đối phương), thủ môn đang thuộc biên chế CLB Hải Phòng vẫn chứng tỏ được tài năng và đẳng cấp của mình. Khách quan mà nói, không có sự xuất sắc của Đặng Văn Lâm, số bàn thua của ĐT Olympic Việt Nam không dừng lại ở con số 1.

Tưởng rằng, tấm vé sang Indonesia tham dự ASIAD 18 đã nằm chắc trong tay Đặng Văn Lâm. Tuy nhiên, HLV Park Hang Seo lại có quyết định hết sức bất ngờ, khi loại thủ môn của CLB Hải Phòng để nhường chỗ cho Bùi Tiến Dũng và Nguyễn Văn Hoàng. Đây là điều khá đáng tiếc với thủ thành sinh năm 1993. Xét về mặt phong độ, Đặng Văn Lâm xứng đáng bắt chính ở ĐT Olympic Việt Nam.

Thủ môn Đặng Văn Lâm đành lỗi hẹn với ASIAD 18. Ảnh: Internet
Thủ môn Đặng Văn Lâm đành lỗi hẹn với ASIAD 18. Ảnh: Internet

Dẫu vậy, quyết định của HLV Park Hang Seo cũng nhận được sự ủng hộ của giới chuyên môn và người hâm mộ. Đặng Văn Lâm là 1 trong 4 cầu thủ trên 23 tuổi (Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Anh Đức). Nếu lựa chọn Lâm “Tây” thì Đỗ Hùng Dũng hoặc là Nguyễn Anh Đức hoặc là Nguyễn Văn Quyết sẽ bị loại.

Ở vị trí thủ môn, không có Đặng Văn Lâm cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều, bởi đã có Bùi Tiến Dũng xuất sắc không kém. Nhưng với trường hợp của Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Anh Đức và Nguyễn Văn Quyết lại khác.

Ở vị trí tiền vệ trung tâm, Đỗ Hùng Dũng là phương án gần như duy nhất có thể làm phương án dự phòng cho Lương Xuân Trường. Và trong những tình huống cần thiết, cầu thủ của Hà Nội FC sẽ sát cánh cùng Trường “híp” ở tuyến giữa của ĐT Olympic Việt Nam.

Còn trường hợp của Nguyễn Văn Quyết và Nguyễn Anh Đức thì chẳng cần phải bàn thêm nữa. Đơn giản, họ là những quân bài cực kỳ quan trọng của HLV Park Hang Seo. Chính vì vậy, loại Đặng Văn Lâm là quyết định “vạn bất đắc dĩ” và hợp lý của vị chiến lược gia người Hàn Quốc.

Niềm vui Phạm Xuân Mạnh

Trước khi hội quân cùng ĐT Olympic Việt Nam, Phạm Xuân Mạnh đã gặp phải chấn thương trong trận đấu với HAGL tại vòng 20 V.League. Những tưởng, với vết đau ở cổ chân (trẹo chân), cầu thủ sinh năm 1996 không kịp hồi phục để tham dự Cúp Tứ Hùng 2018, diễn ra tại Hà Nội từ ngày 3 - 7/8.

Tất cả đều biết, giải giao hữu quốc tế này là bài test duy nhất giúp HLV Park Hang Seo lựa chọn ra 20 gương mặt tham dự ASIAD 18.

Không những trở lại tập luyện bình thường, Phạm Xuân Mạnh còn được vị chiến lược gia người Hàn Quốc sử dụng ở trận đấu với ĐT Olympic Oman. Được sắp xếp chơi ở vị trí hậu vệ cánh phải trong sơ đồ 5 – 3 – 2, cầu thủ quê Yên Thành (Nghệ An) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do ban huấn luyện đã giao phó.

Phạm Xuân Mạnh vừa làm tốt vai trò phòng ngự, vừa tích cực tham gia tấn công. Màn trình diễn của hậu vệ 22 tuổi đủ khiến HLV Park Hang Seo cảm thấy hài lòng.

Hậu vệ Phạm Xuân Mạnh (số 2) tiếp tục được HLV Park Hang Seo tin tưởng. Ảnh: Internet
Hậu vệ Phạm Xuân Mạnh (số 2) tiếp tục được HLV Park Hang Seo tin tưởng. Ảnh: Internet

Quyết định giữ lại Phạm Xuân Mạnh của vị chiến lược gia sinh năm 1959 là hoàn toàn hợp lý. Trong danh sách 30 tuyển thủ ở đợt tập trung lần này, cầu thủ thuộc biên chế SLNA là phương án dự phòng tối ưu nhất cho cặp hậu vệ cánh Đoàn Văn Hậu – Vũ Văn Thanh.

Đừng quên, tại VCK U23 châu Á 2018, Mạnh “Kalou” đã thi đấu xuất sắc trong vai trò “người đóng thế” (Đoàn Văn Hậu bị chấn thương). Đó là cơ sở để HLV Park Hang Seo đặt niềm tin vào anh.

Dù khó cạnh tranh vị trí chính thức với Vũ Văn Thanh hay Đoàn Văn Hậu, nhưng được góp mặt ở sân chơi lớn như ASIAD, cũng là niềm hạnh phúc, niềm tự hào của cầu thủ sinh năm 1996.

Những nỗ lực không biết mệt mỏi của Mạnh “Kalou” trong suốt thời gian qua, đã được đền đáp một cách xứng đáng. Hy vọng rằng, Phạm Xuân Mạnh sẽ có một giải đấu thành công cùng ĐT Olympic Việt Nam.

Người hâm mộ xứ Nghệ sẽ lại có dịp chứng kiến những đứa “con cưng”, những thần tượng như Phan Văn Đức, Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Công Phượng, Bùi Tiến Dũng và Nguyễn Văn Hoàng tung hoành trong màu áo ĐT Olympic Việt Nam ở đấu trường cấp châu lục./.

Danh sách Olympic Việt Nam dự ASIAD 18: Người vui, kẻ buồn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO