'Đánh sập' 2 đường dây cá độ bóng đá, bắt 11 đối tượng

(Baonghean.vn) - Nhiều đối tượng đã tham gia cá độ với tổng số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Sáng 15/7, Công an thị xã Hoàng Mai cho biết: Đơn vị vừa khám phá thành công chuyên án đánh bạc góp phần triệt xóa 2 đường dây cá độ bóng đá, bước đầu bắt giữ 11 đối tượng cùng nhiều tang vật liên quan.

Theo đó, từ đầu tháng 6/2021, qua công tác nắm tình hình, Công an thị xã Hoàng Mai phát hiện một số đối tượng tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, với số tiền giao dịch lớn.  

Đặ biệt có 1 số đối tượng đã từng có tiền án về tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc trên địa bàn.

Qua các nguồn tin được biết, các đối tượng sử dụng trang mạng kênh “Viva88.net” để lấy “kèo” các trận của các giải đấu bóng đá quốc tế, sau đó nộp tiền vào tài khoản ảo, đồng thời lôi kéo nhiều người ở địa bàn thị xã Hoàng Mai và huyện Quỳnh Lưu để tham gia vào các hoạt động cá độ bóng đá.

Nhóm đối tượng do Thái Văn Tâm cầm đầu và tang vật trong chuyên án. Ảnh: Hải Việt
Nhóm đối tượng do Thái Văn Tâm cầm đầu và tang vật trong chuyên án. Ảnh: Hải Việt

Lãnh đạo Công an thị xã đã lập chuyên án để tập trung lực lượng đấu tranh, phá án.

Sau một thời gian áp dụng tổng hợp các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án phát hiện 2 đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá với số tiền giao dịch mỗi ngày hàng trăm triệu đồng.

Sau khi nắm rõ quy luật hoạt động của 2 đường dây đánh bạc này, trưa 13/7/2021, nhận định thời cơ đã đến, Ban chuyên án chia thành 6 tổ công tác nhanh chóng có mặt tại nhiều địa điểm đồng loạt tổ chức phá án.

Qua đó, bắt giữ thành công 11 đối tượng của 2 đường dây khi chúng đang tính toán, nhận - trả tiền các “kèo” thắng, thua sau khi đã kết thúc trận chung kết bóng đá Euro tại địa bàn xã Quỳnh Lập.

Theo đó, đường dây thứ nhất gồm 6 đối tượng do Thái Văn Tâm (SN 1983), trú tại khối Phú Lợi 1, phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai cầm đầu cùng các đối tượng Trần Đình Tuy (SN 1986), Lê Trần Thắng Lợi (SN 1990), Lê Đức Năm (SN 1993), Lê Bá Nin (SN 1995) và Lê Bá Giỏi (SN 1993) đều trú tại xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai.

Cùng thời điểm đó, nhiều tổ công tác cũng nhanh chóng triển khai lực lượng vây bắt thành công đường dây cá độ thứ 2 gồm: 5 đối tượng do Hồ Ngọc Hợp (SN 1994), trú tại xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu cầm đầu cùng các đối tượng Trần Đình Anh (SN 1991), Nguyễn Phúc Hải (SN 1998) xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai; Nguyễn Ngọc Đợi (SN 1991) trú tại xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu; Nguyễn Văn Giang (SN 1988), trú tại xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu.

Qua đó thu giữ hơn 45 triệu đồng tiền mặt, 2 máy tính laptop, 10 ĐTDĐ và nhiều giấy tờ, tài liệu có liên quan về hành vi đánh bạc.

Tại Cơ quan CSĐT, bước đầu làm rõ số tiền mà các đối tượng giao dịch để đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá từ đầu tháng 6 đến thời điểm bị bắt là hơn 1,4 tỷ đồng. Riêng 2 trận bán kết giữa Anh với Đan Mạch và Italya với Tây Ban Nha ngày 07, 08/7/2021, các đối tượng đã giao dịch đánh bạc với số tiền trên 220 triệu đồng.

Hiện, Công an thị xã Hoàng Mai đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án, bắt giữ các đối tượng còn lại và củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật./.

tin mới

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

(Baonghean.vn) - Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) là giấy tờ được sử dụng nhằm đáp ứng yêu cầu của công dân cần chứng minh bản thân có án tích hay không, đồng thời hỗ trợ hoạt động tố tụng hình sự… Tuy nhiên, thực tế đã xảy ra việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu LLTP, đặc biệt là phiếu LLTP số 2.

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

(Baonghean.vn) - Di dời, giải tỏa thành công ngôi nhà ở giữa khuôn viên trường tiểu học sau 6 năm; hoàn thành ghép 2 cụm dân cư đảm bảo công tác quản lý Nhà nước và quyền lợi của người dân; vận động nhân dân tự nguyện hiến đất mở rộng, bê tông hóa đường giao thông nông thôn…

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

(Baonghean.vn) - Cho tôi hỏi, cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ gây thất thoát 100 triệu đồng do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào? Vấn đề quan tâm của chị Ngân Hoa (Nghi Lộc, Nghệ An).

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

(Baonghean.vn) - Mặc dù đã nhiều lần dời thời hạn bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công để đảm bảo tiến độ, đến nay, Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 qua huyện Yên Thành vẫn còn gần 2km chưa thể thực hiện. Nguyên nhân là do nhiều hộ dân chưa đồng ý nhận tiền đền bù. 

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

(Baonghean.vn) -Đêm xuống, Nguyễn Văn Chương mang bộ đồ câu ếch rời khỏi nhà. Ít ai biết rằng, “thành quả” trong những đêm đi soi ếch là những món hàng có giá trị do người đàn ông này đột nhập nhà riêng hay cửa hàng của người dân quanh vùng để lấy trộm.

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu qua biên giới và bàn giao vụ việc cho Công an huyện Kỳ Sơn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.