Đánh thức những “viên ngọc thô” ở miền Tây xứ Nghệ
Giữa những ngày Hè nắng nóng, các khe, suối, thác nước ở miền Tây Nghệ An trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách. Không chỉ sở hữu cảnh quan hoang sơ, mát lành, nhiều điểm du lịch sinh thái còn lưu giữ những giá trị văn hóa, lịch sử đặc sắc.
Suối Khe Xanh - điểm giao thoa thiên nhiên và lịch sử
Những ngày nắng nóng cao điểm, các khe suối miền Tây Nghệ An trở thành điểm giải nhiệt lý tưởng. Suối Khe Xanh (xã Tân An) với làn nước trong xanh, mát lạnh thu hút đông đảo người dân và du khách tìm về tắm mát, tận hưởng không khí trong lành núi rừng.

Điểm đặc biệt của suối Khe Xanh là mạch nước đầu nguồn chảy ra từ lòng đá, trong vắt, mát lạnh quanh năm. Dòng suối uốn lượn qua nhiều bãi tắm tự nhiên, độ sâu vừa phải, phù hợp với nhiều lứa tuổi. Hai bên bờ là vách núi, tán cây rừng che phủ, tạo nên không gian mát mẻ, dễ chịu.
Anh Nguyễn Đức Long, trú tại xã Tân Phú chia sẻ: Dù nhà cách suối Khe Xanh khoảng 7 km, nhưng vào những ngày nắng nóng, chiều nào anh và nhóm bạn cũng tranh thủ chạy xe máy đến tắm mát. “Nước suối trong xanh, mát lạnh, chỉ cần ngâm mình chừng 30 phút là cảm thấy cơ thể nhẹ nhõm, khỏe khoắn hơn sau một ngày làm việc vất vả. Tuy nhiên, nếu điểm tắm được đầu tư đồng bộ hơn, đảm bảo an toàn, vệ sinh thì sẽ thuận lợi và hấp dẫn hơn nữa”, anh Long bày tỏ.

Theo người dân địa phương, suối còn được gọi là “suối tiên”, gắn với nhiều truyền thuyết dân gian lưu truyền qua bao thế hệ. Không chỉ là nơi sinh hoạt, tắm giặt, suối Khe Xanh còn mang giá trị tinh thần, tâm linh đối với cộng đồng cư dân bản địa.
Ông Trần Hữu Cao Cường - Trưởng phòng Văn hóa xã Tân An cho biết, thời gian qua, UBND xã đã chủ động bố trí một phần kinh phí để đầu tư xây dựng các tuyến đường lên, xuống tại khu vực suối Khe Xanh, nhằm tạo điều kiện thuận lợi, an toàn hơn cho người dân và du khách khi đến tham quan, tắm mát.

Bên cạnh đó, với sự chung tay hỗ trợ của các mạnh thường quân, khu vực suối hiện đã được trang bị 7 chiếc thuyền Kayak, phục vụ du khách tự chèo, trải nghiệm và thưởng ngoạn cảnh quan thiên nhiên hai bên bờ suối. Đây được xem là điểm nhấn bước đầu, góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trải nghiệm tại địa phương.
"Hiện nay, xã Tân An đang trình UBND tỉnh xem xét công nhận suối Khe Xanh là điểm du lịch. Nếu được chấp thuận, đây sẽ là cơ hội để địa phương tiếp tục đầu tư tuyến đường kết nối từ trục giao thông chính vào khu vực suối với chiều dài khoảng 300m, đồng thời kêu gọi, thu hút doanh nghiệp tham gia đầu tư, tạo điểm nhấn phát triển du lịch", ông Trần Hữu Cao Cường cho biết.

Vào những ngày nắng nóng gay gắt, có tới hàng trăm lượt người tìm đến suối Khe Xanh để giải nhiệt. Để đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn cho người dân, xã đã giao 1 người trực tiếp quản lý, thu dọn khu vực suối; đồng thời, bố trí thường xuyên 2 dân quân túc trực hỗ trợ, nhắc nhở và đảm bảo an toàn tại khu vực tắm.
Không chỉ hấp dẫn bởi cảnh sắc, suối Khe Xanh còn in đậm dấu ấn lịch sử. Theo tài liệu của xã Tân An, nơi đây từng là điểm dừng chân của nghĩa quân Lam Sơn trong những năm kháng chiến chống quân Minh. Truyền thuyết về Đức ông Lê Mạnh Đại tướng quân và ngôi đền Khe Xanh bên dòng suối đã góp phần tạo nên chiều sâu văn hóa cho vùng đất này.

Ngày nay, đền Khe Xanh không chỉ là nơi người dân dâng hương vào các dịp lễ, Tết mà còn là “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ. Việc định hướng kết nối suối Khe Xanh với đền Khe Xanh thành tuyến du lịch văn hóa - tâm linh - sinh thái được xem là hướng đi phù hợp, phát huy giá trị tổng hòa của di sản thiên nhiên và lịch sử.

Những bản sắc giữa núi rừng miền Tây Nghệ An
Nhiều điểm du lịch sinh thái khác ở miền Tây xứ Nghệ đang dần được du khách biết đến. Tại khe Kiền và thác Tạt Hạ (xã Tương Dương), thiên nhiên gần như còn nguyên vẹn với rừng cây xanh mát, dòng nước trong veo đổ qua các bậc đá tự nhiên. Du khách đến đây không chỉ để tắm mát, dã ngoại mà còn trải nghiệm sinh hoạt cộng đồng, thưởng thức ẩm thực đặc trưng của đồng bào miền núi. Không gian yên bình, tách biệt với nhịp sống ồn ào đô thị chính là yếu tố khiến nhiều người lựa chọn quay trở lại.

Một trong những điểm nhấn độc đáo của du lịch sinh thái miền Tây Nghệ An là hệ thống cọn nước truyền thống dọc khe Nậm Ngân và Chà Hạ (xã Yên Hòa). Những chiếc cọn nước tre, gỗ được dựng san sát bên dòng suối không chỉ phục vụ sản xuất nông nghiệp mà còn tạo nên khung cảnh sinh động, đậm đà bản sắc văn hóa miền núi. Đây là điểm check-in được nhiều bạn trẻ và gia đình yêu thích, nhất là trong các chuyến du lịch ngắn ngày.
Tại khu vực suối Nậm Xán (xã Tam Quang), địa phương đã đầu tư hệ thống lán nghỉ, bãi đỗ xe và một số hạng mục phục vụ khách tham quan. Theo bà Kha Thị Hiền - Phó Chủ tịch UBND xã Tam Quang, với sự chung tay của chính quyền và người dân, điểm du lịch Nậm Xán những năm gần đây từng bước được chỉnh trang, nâng cấp, đáp ứng tốt hơn nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng của du khách. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục đầu tư bổ sung một số hạng mục nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và sức hấp dẫn của điểm đến.
Tại Khe Tọ (xã Nghĩa Đàn), mô hình nuôi cá dưới suối kết hợp du lịch sinh thái mang đến trải nghiệm mới mẻ cho du khách. Dòng suối trong xanh, cá bơi lội dày đặc tạo nên khung cảnh sinh động, gần gũi với thiên nhiên. Du khách không chỉ tắm mát mà còn được ngắm cá, chụp ảnh, tìm hiểu cách người dân bảo vệ môi trường nước và phát triển du lịch gắn với sinh kế bền vững.

Ngược Quốc lộ 48 lên xã Tiền Phong, các điểm đến như thác Sao Va, thác 7 tầng tiếp tục khẳng định sức hút trong mùa Hè. Thác nước đổ từ độ cao lớn, chia thành nhiều tầng, hòa cùng không khí mát mẻ của vùng cao mang lại cảm giác thư thái, dễ chịu. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn “trốn nóng”, tìm về với thiên nhiên hoang sơ.
Thực tế cho thấy, các điểm du lịch sinh thái ở miền Tây Nghệ An được ví như những “viên ngọc thô”, giàu tiềm năng nhưng chưa được đầu tư tương xứng. Hạ tầng giao thông còn hạn chế, dịch vụ du lịch chưa đồng bộ, công tác quản lý và bảo vệ môi trường vẫn cần được tăng cường. Nếu có định hướng rõ ràng, đầu tư bài bản và gắn kết chặt chẽ giữa chính quyền, doanh nghiệp và người dân, du lịch sinh thái hoàn toàn có thể trở thành động lực phát triển kinh tế bền vững cho khu vực miền núi.
Những dòng suối mát lành, những thác nước còn nguyên vẻ hoang sơ, hay những cọn nước cần mẫn bên dòng Nậm Ngân đều là những tài sản thiên nhiên quý giá của miền Tây Nghệ An. Khi được đầu tư đúng hướng và khai thác có trách nhiệm, những "viên ngọc thô" ấy không chỉ trở thành điểm đến hấp dẫn mà còn góp phần gắn bó người dân với rừng, tạo thêm sinh kế và lan tỏa giá trị văn hóa bản địa.


