'Đào đất, cất đá' khắc phục sạt lở để thông đường khu vực biên giới Nghệ An

(Baonghean.vn) -Những ngày qua, mưa lớn đã làm sạt lở đất đá tại một số tuyến đường trên địa bàn biên giới phía Tây Nghệ An, gây ách tắc giao thông cục bộ. Các địa phương cùng lực lượng chức năng đã huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương khắc phục để thông đường.
Chú thích?
Tại đoạn đường xã Na Loi đi xã Đoọc Mạy (Kỳ Sơn) ngày 1/11 bị sạt lở 1 điểm, đất đá lấp hết mặt đường. Ảnh: Lê Thạch
Chú thích?
Đồn Biên phòng Na Loi đã phối hợp địa phương cắm biển, cử lực lượng cảnh báo, ngăn người và phương tiện qua lại; đồng thời, huy động lực lượng, phương tiện san gạt, khắc phục sạt lở đảm bảo thông xe vào chiều cùng ngày. Ảnh: Lê Thạch
Mưa lớn gây sạt lở với chiều dài hơn 100 m tại tuyến đường từ Quốc lộ 7 nối với Đồn biên phòng Châu Khê
Mưa lớn cũng gây sạt lở với chiều dài hơn 100m tại tuyến đường từ Quốc lộ 7 nối với Đồn Biên phòng Châu Khê (Con Cuông), cán bộ, chiến sỹ biên phòng ở đây tổ chức khắc phục. Ảnh: Lê Thạch
Chú thích?
Tại tuyến từ đường 7 vào Đồn Biên phòng Châu Khê (Con Cuông) với tổng chiều dài 35 km, đã có 7 điểm sạt lở gây ách tắc giao thông; Ngay trong ngày 1/11 và 2/11, Đồn Biên phòng Châu Khê phối hợp địa phương tổ chức khắc phục các điểm sạt lở, đảm bảo xe máy đi lại tạm thời. Ảnh: Lê Thạch
CBCS Đồn BP Mường Ải và nhân dân địa phương khắc phục sạt lở đoạn baner Xốp Xăn, xã Mường Ải, Kỳ Sơn. Ảnh: Lê Thạch
Tại địa bàn bản Noọng Dẻ đi vào bản Huồi Pốc, xã Nậm Cắnh (Kỳ Sơn) cách Quốc lộ 7 khoảng 1 km, do mưa nền đất yếu nên đá lăn xuống lòng đường, hiện chỉ qua lại được bằng xe máy; Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn đã cử lực lượng cảnh báo, giúp người dân đi lại an toàn. Ảnh: CBCS Đồn BP Mường Ải và nhân dân địa phương khắc phục sạt lở đoạn bản Xốp Xăng, xã Mường Ải (Kỳ Sơn). Ảnh: Lê Thạch
Hiện nay vẫn còn một số điểm sạt lở tại huyện Kỳ Sơn cần được tiếp tục khắc phục triệt để. Ảnh tư liệu
Hiện nay vẫn còn một số điểm sạt lở tại huyện Kỳ Sơn cần được tiếp tục khắc phục triệt để. Ảnh tư liệu

tin mới

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.