Đạo diễn tiết lộ thú vị xung quanh bộ phim '11 tháng 5 ngày'

“11 tháng 5 ngày” hiện là một trong những bộ phim truyền hình có rating cao nhất cả nước. Đó là thành quả xứng đáng cho những sáng tạo mới mẻ, cách làm phim hiện đại, trẻ trung và hấp dẫn của đạo diễn Lê Đỗ Ngọc Linh cùng ê-kíp.

Xin chào Lê Đỗ Ngọc Linh! Dự án "11 tháng 5 ngày" đã đến với bạn như thế nào?

- Tôi may mắn được về làm việc ở VFC từ năm 2014 đến nay. Giữa năm 2020, tôi bắt tay vào triển khai dự án "11 tháng 5 ngày" (tên ban đầu là "Điều em chưa biết"). Tôi và biên tập Lại Phương Thảo cùng nhau xây dựng ý tưởng với sự hỗ trợ rất lớn từ các đàn anh trong VFC. Ý tưởng ban đầu khá thô sơ, xuất phát từ những ấp ủ của tôi và Thảo rồi dần dần được bồi đắp thành hình hài. Cho đến thời điểm này chúng tôi đều rất ưng ý với những nội dung mà mình đưa vào bộ phim.

Đạo diễn Lê Đỗ Ngọc Linh.
Đạo diễn Lê Đỗ Ngọc Linh.

Được biết đây là bộ phim đầu tay của Linh, hẳn bạn phải dồn rất nhiều tâm huyết sáng tạo. Bạn gặp những áp lực gì trong quá trình làm phim?

- Có lẽ bất kỳ nhà làm phim nào cũng luôn chờ đợi, mong mỏi thời khắc có cơ hội làm sản phẩm đầu tay. Tôi cũng không nằm ngoài cảm xúc đó. Nhưng chính vì là sản phẩm đầu tay nên áp lực cũng rất nhiều, đến từ khách quan cũng như chủ quan.

Là một đạo diễn trẻ với tác phẩm đầu tay, tôi không tránh khỏi những sai lầm non nớt, thiếu kinh nghiệm. Tôi gặp nhiều khó khăn trong mọi khâu, từ kịch bản, chuẩn bị sản xuất… hay đơn giản là vượt qua chính những giới hạn của mình. Nhiều lúc tưởng đã phải bỏ cuộc, nhưng chính lúc đó tôi lại nhận được lời động viên "Đừng lo, ngày xưa anh cũng như em, không sao đâu, hãy cứ tiếp tục, kiên trì, nỗ lực!"...

Ở VFC chúng tôi coi nhau như gia đình, tôi chỉ là "chíp hôi" – một đàn em cần được dẫn dắt và hỗ trợ nên tôi đã được các người anh trong VFC hỗ trợ hết lòng rất nhiều ngay từ những thời điểm đầu tiên. Điều quan trọng nhất họ truyền dạy cho tôi là sự say nghề, tỉ mẩn và hết lòng yêu thích sản phẩm của mình. Và sau quá trình hơn 1 năm qua, cùng với sự ủng hộ, giúp đỡ của các đàn anh, đồng nghiệp, cuối cùng tôi cũng đã mang "11 tháng 5 ngày" đến được với khán giả.

Bộ phim là tác phẩm đầu tay của đạo diễn Lê Đỗ Ngọc Linh.
Bộ phim là tác phẩm đầu tay của đạo diễn Lê Đỗ Ngọc Linh.

"11 tháng 5 ngày" đang nằm trong tốp những chương trình có rating cao nhất cả nước. Theo Linh, một bộ phim về giới trẻ cần phải có những tiêu chí quan trọng nào?

- Với quy trình làm việc nghiêm ngặt và yêu cầu rất cao của VFC, mỗi bộ kịch bản được đưa vào sản xuất đều phải được thẩm định là kịch bản tốt, với kỳ vọng được chuyển hóa thành bộ phim tốt. Ngay chính bản thân tôi cũng kỳ vọng và rất nỗ lực để biến nó thành hiện thực. Tuy nhiên, khi đón nhận những bình luận ủng hộ của khán giả, hay biết tin phim có rating cao như vậy vẫn khiến tôi bất ngờ, bồi hồi.

Thực tế, phim về giới trẻ không thiếu và luôn được đón nhận. Bởi mỗi thế hệ lại có những dấu ấn khác nhau, những tâm tư khác nhau, những cảm nhận cuộc sống khác nhau. Chính vì vậy, quan điểm của tôi về phim tuổi trẻ trước hết phải mang tính thời đại. Tính thời đại phải được thể hiện qua từng chi tiết nhỏ, đến xu hướng cảm nhận hình ảnh hay âm nhạc… thì bộ phim đó mới mong chạm được đến cảm xúc của khán giả.

"11 tháng 5 ngày" gây ấn tượng khi gợi cho khán giả nhớ về thời thanh xuân trẻ trung, vui vẻ.
"11 tháng 5 ngày" gây ấn tượng khi gợi cho khán giả nhớ về thời thanh xuân trẻ trung, vui vẻ.

Có hình ảnh, câu chuyện nào trong tuổi trẻ của Linh được đưa vào bộ phim này?

- Cụ thể chi tiết nào có lẽ tôi xin phép không tiết lộ nhưng như đã nói ở trên, tôi luôn mong muốn đưa những yếu tố thời đại vào phim tuổi trẻ. Vì vậy, trong phim không chỉ có hình ảnh của tôi, của bạn biên tập mà có lẽ còn có bóng dáng của tất cả bạn bè và của thế hệ 9x đời đầu.

Một trong những điểm thú vị của "11 tháng 5 ngày" được khán giả đánh giá rất cao, chính là nhạc phim. Đạo diễn có thể chia sẻ về những ý tưởng âm nhạc trong phim?

- Âm nhạc cũng là cách để cảm xúc của bộ phim được truyền tải nhiều hơn đến với khán giả. Ngay khi triển khai sản xuất tiền kỳ, tôi và anh Nguyễn Đức Hiếu - đồng đạo diễn, luôn cùng nhau trao đổi về những đoạn nhạc cho phim. Điều đó khiến chúng tôi hứng khởi và tôi tin rằng khán giả cũng sẽ như vậy. Một điều may mắn nữa là tôi được các anh em ca sĩ, nhạc sĩ thân quen hỗ trợ rất nhiều để có thể tiếp cận và tìm kiếm các ca khúc phù hợp với bộ phim. Một tiêu chí trong việc hòa âm bộ phim này của tôi là mỗi tập đều phải có điều gì đó thật "đặc biệt" để khán giả cảm nhận.

Bên cạnh dàn diễn viên trẻ, phim còn quy tụ nhiều gương mặt nghệ sĩ gạo cội.
Bên cạnh dàn diễn viên trẻ, phim còn quy tụ nhiều gương mặt nghệ sĩ gạo cội.

Ê-kíp làm phim từ đạo diễn, DOP, biên kịch… đều khá trẻ, nhưng lại làm việc với dàn diễn viên gồm các gương mặt lớn tuổi như NSND Ngọc Lan, NSND Mạnh Cường, nghệ sĩ Quang Thắng, Vân Dung. Các gương mặt trẻ thì cũng lần đầu kết hợp với nhau trong một bộ phim. Điều đó mang đến những thuận lợi và khó khăn gì?

- Đúng là luôn hiện hữu nỗi lo sợ cho sự hòa hợp của một ê-kíp trẻ và một dàn diễn viên gạo cội. Tuy nhiên, việc đó lại hoàn toàn không xảy ra với ê-kip "11 tháng 5 ngày". Chúng tôi may mắn được làm việc cùng các diễn viên vô cùng tôn trọng những sáng tạo mới mẻ, thậm chí có phần khác biệt nhiều so với quan điểm của các bậc cha chú. Các diễn viên lớn tuổi thậm chí còn thân thiết gần gũi và chia sẻ rất chân thành để giúp chúng tôi hoàn thiện bộ phim một cách tốt nhất.

Cảm ơn những chia sẻ của đạo diễn Lê Đỗ Ngọc Linh!

tin mới

diễn viên Huỳnh Uyển Ân

Em gái Trấn Thành nói gì khi bị chê 'một màu'!

Nữ diễn viên Huỳnh Uyển Ân, em gái của Trấn Thành, thổ lộ rằng cô còn trẻ, còn thời gian để phát huy ở nhiều dạng vai khác nhau. Hiện tại, cô có duyên với vai diễn trong phim các phim gia đình, xã hội thì nỗ lực nắm bắt, thể hiện tốt nhất vai diễn để tạo đặc trưng, điểm nhấn trong khán giả trước.