Đào 'khủng' miền Tây xứ Nghệ bắt đầu đổ về xuôi

(Baonghean.vn) - Mang vẻ đẹp tự nhiên, phong sương, mạnh mẽ, những cành đào "khủng" được mang về từ miền Tây xứ Nghệ khá hút khách dịp Tết.
Những ngày này, khu vực chợ mới thị trấn Đô Lương giáp Quốc lộ 7 trở thành nơi tập kết đào "khủng" đưa về từ nhiều nơi trong tỉnh. Những chuyến xe tải liên tục vận chuyển đào "khủng" cập bến. Ảnh: Huy Thư
Những ngày này, khu vực chợ mới thị trấn Đô Lương giáp Quốc lộ 7 trở thành nơi tập kết  đào "khủng" đưa về từ nhiều nơi trong tỉnh. Những chuyến xe tải liên tục vận chuyển đào "khủng" cập bến. Ảnh: Huy Thư
Những gốc đào được cưa cả cây phải nhiều người gánh mới di chuyển được từ trên xe ô tô xuống bãi tập kết. Ảnh: Huy Thư
Những gốc đào được cưa cả cây phải nhiều người gánh mới di chuyển được từ trên xe ô tô xuống bãi tập kết. Ảnh: Huy Thư
Một nhân công lao động ở đây cho hay: Gánh được một gốc đào này không chỉ mất công tốn sức, mà còn phải gìn giữ cẩn thận để đào không bị gãy cành, dù chỉ là những cành nhỏ nhất. Ảnh: Huy Thư
Một nhân công lao động ở đây cho hay: Gánh được một gốc đào này không chỉ mất công tốn sức, mà còn phải gìn giữ cẩn thận để đào không bị gãy cành, dù chỉ là những cành nhỏ nhất. Ảnh: Huy Thư
Nhiều gốc đào lâu năm với thế, dáng độc đáo đã có mặt ở đây. Trong ảnh: Một gốc đào hàng chục tuổi từng bị gãy toác nhưng vẫn vươn lên tỏa nhánh đâm chồi, hé nụ đón Xuân. Ảnh: Huy Thư
Nhiều gốc đào lâu năm với thế, dáng độc đáo đã có mặt ở đây. Trong ảnh: Một gốc đào hàng chục tuổi từng bị gãy toác nhưng vẫn vươn lên tỏa nhánh đâm chồi, hé nụ đón Xuân. Ảnh: Huy Thư
Gốc đào này từng bị chặt trước đó, từ thân cũ mọc lên 2 nhánh, trong đó 1 nhánh bị gãy toác nằm ngang nhưng vẫn mọc lên 1 nhành đào mới. Nhiều người đánh giá, gốc đào này không chỉ đẹp về thế dáng, mà còn thể hiện được khí phách, bản lĩnh cứng cáp không ngừng vươn lên của giống đào phai. Ảnh: Huy Thư
Gốc đào này từng bị chặt trước đó, từ thân cũ mọc lên 2 nhánh, trong đó 1 nhánh bị gãy toác nằm ngang nhưng vẫn mọc lên 1 nhành đào mới. Nhiều người đánh giá, gốc đào này không chỉ đẹp về thế dáng, mà còn thể hiện được khí phách, bản lĩnh cứng cáp không ngừng vươn lên của giống đào phai. Ảnh: Huy Thư
Với những gốc đào "khủng", sau khi tập kết ra bãi, người bán thường đào hố sâu chôn gốc đào cố định. Ảnh: Huy Thư
Với những gốc đào "khủng", sau khi tập kết ra bãi, người bán thường đào hố sâu chôn gốc đào cố định. Ảnh: Huy Thư
Những thân đào cổ thụ không chỉ rêu mốc, sần sùi, có nhiều thực vật cộng sinh như tảo phong lan bám cành mà còn ghi dấu của những trận sạt lở kinh hoàng ở miền núi. Trong ảnh: Một gốc đào "hai nhánh anh em", phần thân chính dài khoảng 1,5m màu nâu đỏ được moi lên từ trong bùn đất do sạt lở lấp gốc hồi tháng 10 năm trước. Ảnh: Huy Thư
Những thân đào cổ thụ không chỉ rêu mốc, sần sùi, có nhiều thực vật cộng sinh như tảo phong lan bám cành mà còn ghi dấu của những trận sạt lở kinh hoàng ở miền núi. Trong ảnh: Một gốc đào "hai nhánh anh em", phần thân chính dài khoảng 1,5m màu nâu đỏ được moi lên từ trong bùn đất do sạt lở lấp gốc hồi tháng 10 năm trước. Ảnh: Huy Thư
Những gốc đào phần thân chính phía trên đã bị rỗng ruột nhưng vẫn mọc lên những nhánh đào mới với dáng thế khác lạ. Ảnh: Huy Thư
Những gốc đào phần thân chính phía trên đã bị rỗng ruột nhưng vẫn mọc lên những nhánh đào mới với dáng thế khác lạ. Ảnh: Huy Thư
Theo những người buôn đào tại đây, năm nay đào đá ở miền núi tập kết về Đô Lương sớm hơn năm trước, nhiều cành đào khủng vừa đưa xuống xe đã được khách đến hỏi mua. Giá đào "khủng" dao động từ vài triệu đồng đến hàng chục triệu đồng/cành (gốc). Ảnh: Huy Thư
Theo những người buôn đào tại đây, năm nay đào đá ở miền núi tập kết về Đô Lương sớm hơn năm trước, nhiều cành đào khủng vừa đưa xuống xe đã được khách đến hỏi mua. Giá đào "khủng" dao động từ vài triệu đồng đến hàng chục triệu đồng/cành (gốc). Ảnh: Huy Thư
Sau khi ngã giá, những cành đào cổ thụ đầy rêu mốc mang theo cả phong lan sẽ được người bán di chuyển trên những chiếc xe kéo đến giao cho khách hàng. Ảnh: Huy Thư
Sau khi ngã giá, những cành đào cổ thụ đầy rêu mốc mang theo cả phong lan sẽ được  người bán di chuyển trên những chiếc xe kéo đến giao cho khách hàng. Ảnh: Huy Thư
Những khách hàng ở xa sẽ thuê xe vận chuyển hoặc cố cho vào đuôi xe con để mang về. Đào được đưa về từ miền Tây đang hút khách hàng dịp Tết ở xứ Lường. Ảnh: Huy Thư
Những khách hàng ở xa sẽ thuê xe vận chuyển hoặc cố cho vào đuôi xe con để mang về. Đào được đưa về từ miền Tây đang hút khách hàng dịp Tết ở xứ Lường. Ảnh: Huy Thư
Đào 'khủng' với dáng thế lạ tập kết ở xứ Lường. Video: Huy Thư

tin mới

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.