Đào, quất ở Nghệ An ế chỏng chơ chiều 30 Tết

(Baonghean.vn) - Chiều 30 Tết, những điểm bán đào, quất, mai Tết trên địa bàn Nghệ An vẫn còn dư lượng cây rất lớn, thậm chí có những thương lái bỏ lại hàng để về, chấp nhận thua lỗ.
Chiều 30 Tết vẫn còn khá đông người bán đào tại TP.Vinh, tuy nhiên, tình trạng "người bán nhiều hơn người mua" xuất hiện nhiều trên các tuyến đường. Ảnh: Lâm Tùng
Chiều 30 Tết vẫn còn khá đông người bán đào tại TP.Vinh, tuy nhiên, tình trạng "người bán nhiều hơn người mua" xuất hiện nhiều trên các tuyến đường. Ảnh: Lâm Tùng
Nhiều gốc đào vẫn kiên nhẫn đợi khách chiều 30 Tết, tuy nhiên lượng người hỏi mua rất ít vì người dân đã trở về quê để lo Tết. Ảnh: Lâm Tùng
Nhiều gốc đào vẫn kiên nhẫn đợi khách chiều 30 Tết, tuy nhiên lượng người hỏi mua rất ít vì người dân đã trở về quê để lo Tết. Ảnh: Lâm Tùng
Các gốc đào cuối cùng được thương lượng giá trong chiều 30 tại TP.Vinh. Hầu hết đều rẻ hơn 1 nửa so với thời điểm mới mang về. Ảnh: Lâm Tùng
Các gốc đào cuối cùng được thương lượng giá trong chiều 30 tại TP.Vinh. Hầu hết đều rẻ hơn 1 nửa so với thời điểm mới mang về. Ảnh: Lâm Tùng
Lượng quất Tết tại TP.Vinh còn khá nhiều trong chiều 30 Tết.
Lượng quất Tết tại TP.Vinh còn khá nhiều trong chiều 30 Tết. Chị Hồng, chủ một điểm bán quất cho biết: "Năm nay là năm ế ẩm nhất trong 4 năm tôi buôn quất, chiều 30 Tết tôi vẫn còn hơn 100 gốc chưa bán được, đành phải vừa bán vừa cho để mau hết hàng". Ảnh: Lâm Tùng
Khu vực bán mai vàng có lượng khách khá hơn một chút, giá mai vàng hô từ 2 - 3 triệu đầu mùa hiện chỉ còn dao động trên dưới 1 triệu đồng. Ảnh: Lâm Tùng
Khu vực bán mai vàng có lượng khách khá hơn một chút, giá mai vàng hô từ 2 - 3 triệu đầu mùa hiện chỉ còn dao động trên dưới 1 triệu đồng. Ảnh: Lâm Tùng
Tại huyện Diễn Châu, quất Tết là mặt hàng ế ẩm nhất trong số các loại cây cảnh dịp Tết. Trong ảnh: điểm bán quất Tết tại xã Diễn Xuân, huyện Diễn Châu vẫn còn khoảng 50% số cây chưa bán được dù đã là chiều 30. Ảnh: Quang An
Tại huyện Diễn Châu, quất Tết là mặt hàng ế ẩm nhất trong số các loại cây cảnh dịp Tết. Trong ảnh: Điểm bán quất Tết tại xã Diễn Xuân, huyện Diễn Châu vẫn còn khoảng 50% số cây chưa bán được dù đã là chiều 30. Ảnh: Quang An
Nhiều gốc quất sau khoảng thời gian dài dầm mưa dãi nắng chờ người mua đã rụng quả hàng loạt, giá quất hô tiền triệu hiện cũng chỉ còn dao động từ 100.000 - 300.000 đồng/gốc trong chiều 30. Ảnh: Quang An
Nhiều gốc quất sau khoảng thời gian dài dầm mưa dãi nắng chờ người mua đã rụng quả hàng loạt, giá quất hô tiền triệu hiện cũng chỉ còn dao động từ 100.000 - 300.000 đồng/gốc trong chiều 30. Ảnh: Quang An
Tại thị trấn Yên Thành tình hình vẫn không khả quan hơn, trước tình trạng ế ẩm, tiểu thương đã bỏ lại quất để ra về. Ảnh: Xuân Hoàng
Tại thị trấn Yên Thành tình hình vẫn không khả quan hơn, trước tình trạng ế ẩm, tiểu thương đã bỏ lại quất để ra về. Ảnh: Xuân Hoàng
Đào cũng bị vứt bỏ hàng loạt trong chiều 30 Tết tại thị trấn Yên Thành. Ảnh: Xuân Hoàng
Đào cũng bị vứt bỏ hàng loạt trong chiều 30 Tết tại thị trấn Yên Thành. Ảnh: Xuân Hoàng

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.