Đào, quất Tết đã ùn ùn đổ về thành Vinh

(Baonghean.vn) - Tết Nguyên đán đang cận kề. Thời điểm này, các loại hoa, cây cảnh Tết như đào, quất, bưởi... với nhiều kiểu dáng, màu sắc đã nhộn nhịp đổ về thành Vinh.
Đào quất Tết đổ về thành Vinh. Clip: Nguyên Châu
1
Những ngày này, trên các tuyến đường lớn của TP.Vinh, đào Tết đang được các thương lái tấp nập vận chuyển về. Trong ảnh: Từng xe tải chở đào Tết phủ kín 2 bên Đại lộ Lê Nin trong sáng 24/1. Ảnh: Nguyên Châu 
2
Anh Nguyễn Hải, một tiểu thương kinh doanh đào Tết tại TP.Vinh chia sẻ: Năm nay tôi nhập về 200 gốc đào phai từ các tỉnh phía Bắc. Việc Thủ tướng Chính phủ cấm việc chặt, kinh doanh đào rừng tự nhiên khiến những người bán đào chúng tôi năm nay có thêm thuận lợi nên ai cũng phấn khởi, hầu hết các nhà vườn đều nhập đào về nhiều hơn so với Tết năm ngoài. Ảnh: Nguyên Châu
3
Được biết, những gốc đào được bày bán tại TP.Vinh chủ yếu được nhập về từ làng nghề trồng đào Tết huyện An Dương, Hải Phòng và một số nơi khác. Năm nay thời tiết thuận lợi, những gốc đào sum suê nụ và sẽ bung nở đúng vào dịp Tết. Ảnh: Nguyên Châu
a
Mặc dù mới được nhập về tuy nhiên những vườn đào đều có lượng khách vào xem và trả giá nhất định. Một tiểu thương tiết lộ: Sáng nay (24/1) trùng với ngày cuối tuần, thời tiết đẹp nên đã có hàng chục lượt khách đến xem đào. Giá đào dao động từ 3 - 30 triệu đồng, tùy gốc, cá biệt có những gốc đào khủng thì giá sẽ còn cao hơn. Ảnh: Nguyên Châu
5
Không chỉ đào mà quất Tết hiện cũng đã được bày bán nhộn nhịp tại TP.Vinh. Anh Doãn Trung Phong, hộ dân bán quất Tết tại TP.Vinh cho biết: Năm nay tôi nhập về trên 1.000 gốc quất bonsai để phục vụ người dân chơi Tết. Toàn bộ quất được nhập về từ tỉnh Hưng Yên với giá nhập vào tăng hơn so với các năm trước. Ảnh: Nguyên Châu
6
Theo ghi nhận của P.V, quất Tết năm nay có kiểu dáng, màu sắc bắt bắt, chi chít quả. Hiện giá quất bonsai đang dao động trên dưới 2 triệu đồng/chậu. Ảnh: Nguyên Châu
7
Nhiều hộ gia đình đã tranh thủ ngày cuối tuần để mua sắm quất Tết, lượng quất năm nay dự kiến sẽ được tiêu thụ mạnh hơn vì kiểu dáng đa dạng và giá thành thấp hơn nhiều so với đào Tết. Ảnh: Nguyên Châu
9
Ngoài đào, quất Tết thì các chậu bưởi Diễn khổng lồ cũng là mặt hàng gây được sự chú ý với nhiều người với những quả bưởi vàng óng nổi bật, màu sắc tượng trưng cho sự tài lộc, may mắn. Ảnh: Nguyên Châu
10
Được biết, giá bưởi Diễn hiện dao động từ 10 - 20 triệu đồng/chậu, cá biệt có những gốc đẹp có thể lên đến 30 triệu đồng, tuy nhiên không phải ai cũng có thể mua được loại cây cảnh đắt tiền này. Ảnh: Nguyên Châu

tin mới

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.