Đào tạo lái xe - "nhân nào thì quả nấy!"

(Baonghean) - Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa ra quyết định đình chỉ Trung tâm Sát hạch lái xe Đà Nẵng vì trung tâm này có những sai phạm như không đảm bảo kỹ thuật, chưa đưa kiểm soát sát hạch lý thuyết công khai để người dân giám sát, theo dõi, lưu trữ dữ liệu chưa đảm bảo. Trước đó ít ngày, 2 cơ sở đào tạo lái xe ô tô ở TP Hồ Chí Minh và Hậu Giang cũng bị Bộ Giao thông – Vận tải đình chỉ tuyển sinh đào tạo lái xe ô tô vì vi phạm các quy định về công tác đào tạo lái xe các hạng.

Vẫn biết câu “muộn còn hơn không”, nhưng giả sử Bộ GTVT ra tay sớm hơn vài ba năm thì dám chắc tình trạng lộn xộn, vi phạm các quy định của Nhà nước trong đào tạo và sát hạch lái xe không đến mức như hiện nay. Trong khi đó, ở các trung tâm sát hạch lái xe, hiện tượng “đại thí” đủ các kiểu  tại các cuộc thi sát hạch ở các loại hình diễn khá ngang nhiên và tràn lan. Đó là chưa nói đến những đường dây “chạy” giấy phép lái xe mà dư luận vẫn bàn tán râm ran mỗi khi nhắc đến. Một trong những nguyên nhân dẫn tới hiện tượng trên là nhu cầu lái xe của người dân ngày một tăng, trong khi các cơ sở đào tạo lái xe vì lợi nhuận đã cạnh tranh học viên bằng lối dạy và học cũng như sát hạch lái xe một cách dễ dãi. Dễ dãi đến mức người cầm bằng lái trong tay nhưng không đủ tự tin để ngồi sau vô lăng là chuyện không hiếm.

Ở Nghệ An hiện có 7 cơ sở đào tạo lái xe đóng ở Thành phố Vinh, xoay quanh các cơ sở này còn nhiều “cơ sở vệ tinh” và kiểu dạy “vệ tinh” ở các huyện, thị xã và ở ngay trong thành phố. Những hiện tượng vi phạm dám chắc cũng tương tự như nhiều cơ sở trong số 330 “trung tâm” đào tạo lái xe trong cả nước mà dư luận và báo chí phản ánh. Hẳn những ai từng học lái xe, từng tham gia sát hạch ở trung tâm sát hạch lái xe đều biết rất rõ điều đó.

 Nếu như theo Thông tư 46/2012 của Bộ GTVT thì thời gian học lái của hạng B1 là 556 giờ, B2 là 588 giờ và hạng C là 920 giờ thì liệu có bao nhiêu cơ sở đào tại lái xe đảm bảo? Và, có tài xế nào được học đầy đủ về Luật Giao thông đường bộ, đầy đủ về môn học đạo đức người lái xe? Nếu có một đoàn của cơ quan có thẩm quyền nào đến các trung tâm đào tạo để kiểm tra, dám chắc về tài liệu, hồ sơ, thậm chí cả bài kiểm tra của học viên đầy đủ.

Vậy là câu hỏi vì sao tai nạn trong những năm gần đây đang ở mức báo động và 6 tháng 2013 tăng cả 3 tiêu chí không phải là điều khó hiểu! Không là điều khó khi lý giải vì sao số xe vi phạm các quy định về an toàn giao thông ngày càng tăng; tại sao hiện tượng “xe điên” thỉnh thoảng lại “ra mắt” trên các con phố, trên các trục đường! Và, xin các cơ quan đừng phạt các “tài xế nghiệp dư”! Vì họ được dạy như thế, học như thế và sát hạch phần nhiều cũng như thế thì chạy xe như thế là đương nhiên. Tốt nhất là hãy mời họ đến các cơ sở đào tạo lái xe đi học lại một cách nghiêm túc.

Việt Long

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.