Đào tạo nghề may gắn với giải quyết việc làm

(Baonghean) - Để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho ngành may công nghiệp trên địa bàn, thời gian qua huyện Diễn Châu và Yên Thành rất quan tâm đến công tác đào tạo nghề may cho nông dân, đồng thời phối hợp với các doanh nghiệp trên địa bàn giải quyết việc làm cho người dân sau khi  đào tạo.

Cách đây không lâu, khi nhà đầu tư Hàn Quốc đến Diễn Châu tìm hiểu cơ hội đầu tư nhà máy NAMSUNGVINA đã rất quan tâm đến vấn đề về số lượng và chất lượng tay nghề của công nhân may có đáp ứng được yêu cầu hay không? Và rồi nhà máy đã được xây dựng khi lãnh đạo cam kết đáp ứng yêu cầu về lao động cho nhà đầu tư. Huyện  lập kế hoạch phối hợp với các cấp, ngành, các tổ chức liên quan để mở lớp đào tạo nghề may công nghiệp trên địa bàn.

Một thuận lợi nữa là có lực lượng lao động nghề may khá đông ở các khu công nghiệp tại các tỉnh phía Nam, phía Bắc có mong muốn về quê làm việc và đây không những là lao động tay nghề cao, mà còn có vai trò tích cực trong việc hỗ trợ, hướng dẫn nghề  cho lao động mới. Từ cơ sở đó, đã gây dựng nên sự phát triển nhanh chóng trong lĩnh vực đào tạo nghề may ở Diễn Châu và nay trở thành một trong những mũi nhọn trong đào tạo nghề cho nông dân.

Lớp học nghề may công nghiệp tại Trường Trung cấp nghề kỹ thuật công nông nghiệp Yên Thành.

Chị Hồ Thị Thúy (22 tuổi) ở xã Diễn Yên - Diễn Châu hiện đang theo học nghề may công nghiệp tại Trung tâm dạy nghề Diễn Châu nói rằng: “Vì nghề may công nghiệp phù hợp với năng lực của lao động nữ nông thôn, hơn nữa sau khi đào tạo lại tìm được việc làm trong huyện, có thu nhập ổn định… nên tôi đăng ký đi học tại Trung tâm”. Trung tâm dạy nghề Diễn Châu được Nhà nước đầu tư xây dựng khá đồng bộ với cơ sở khang trang và trang thiết bị dạy nghề hiện đại gồm 12 phòng dạy lý thuyết, 4 phòng thực hành đào tạo nghề điện, tin học, cơ khí, nông lâm và may công nghiệp…

Ông Nguyễn Nhã Sơn – Giám đốc Trung tâm dạy nghề Diễn Châu cho biết: “Thực hiện chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn (theo Quyết định 1956/QĐ – TTg, từ năm 2011 đến nay, Trung tâm đã tổ chức 22 lớp may công nghiệp với 653 học viên và cùng với đó liên kết mở thêm nhiều lớp dạy may cho hàng trăm học viên. Sau khi đào tạo nghề, phần lớn đều có việc làm tại các doanh nghiệp may trên địa bàn. Trong thời gian tới, cùng với sự đầu tư của chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn, Trung tâm tiếp tục liên kết mở thêm nhiều lớp đào tạo nghề may để đáp ứng nhân lực cho các doanh nghiệp may trong vùng và các khu công nghiệp trong cả nước”.

Diễn Châu  còn liên kết với các doanh nghiệp may trên địa bàn như: Công ty NAMSUNG VINA đào tạo 500 lao động nghề may; Doanh nghiệp Tuấn Phương (Diễn Phong) đào tạo và giải quyết 150 lao động nghề may công nghiệp; Doanh nghiệp may ở Diễn Ngọc, Diễn Vạn đào tạo, giải quyết việc làm tại chỗ 160 lao động… Được biết, nhu cầu tuyển dụng lao động nghề may công nghiệp ở Diễn Châu còn  lớn. Hiện tại Công ty NAMSUNG VINA đã có 1.400 lao động và theo lộ trình của doanh nghiệp khi đầu tư giai đoạn 2 sẽ có nhu cầu tuyển dụng khoảng 4.000 lao động, cùng với đó một số doanh nghiệp khác cũng tiếp tục đầu tư nhà máy mới, nâng công suất hoạt động… Không phải lo lắng “đầu ra” của lao động ngành may, vì vậy huyện Diễn Châu trong thời gian tới sẽ tập trung công tác đào tạo nhân lực lao động nghề may.

Còn ở Yên Thành, thời gian gần đây, huyện đã tạo được bước chuyển mạnh mẽ trong lĩnh vực đào tạo nghề cho lao động nông thôn, trong đó nghề may công nghiệp thu hút được nhiều lao động nữ tham gia. Tiên phong trong việc đào tạo nghề may  là Trường Trung cấp nghề - kỹ thuật công nông nghiệp Yên Thành. Tại đây, những nông dân vùng đất lúa Yên Thành vốn chỉ quen với công việc đồng ruộng sau khi tham gia lớp đào tạo nghề dài hạn đã thành thạo, khéo léo với nghề may công nghiệp.

Ông Trần Văn Tuấn – Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề - kỹ thuật công nông nghiệp Yên Thành khẳng định: “ Sở dĩ nhà trường luôn thu hút được rất đông lao động nông thôn học nghề may công nghiệp, bởi trường bảo đảm được 100% học viên sau khi tốt nghiệp đều có việc làm đúng với ngành nghề đã học. Thời gian qua, do trường làm tốt công tác đào tạo nghề, nên có nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh sẵn sàng đón nhận lao động nghề may. Từ năm 2011 đến nay, nhà trường đã đào tạo nghề may cho hơn 1.000 người và sau khi tốt nghiệp, đều có việc làm”.

Hiện nay, Công ty TNHH MLB TENERGY là doanh nghiệp may của Nhật Bản đầu tư tại Yên Thành đã thu hút hơn 500 lao động ngành may và trong số đó phần lớn đã được đào tạo nghề tại Trường Trung cấp nghề - kỹ thuật công nông nghiệp Yên Thành. Số lao động còn lại được các doanh nghiệp may khác tuyển dụng. Trong 7 tháng đầu năm 2013, nhà trường đã tổ chức 11 lớp may công nghiệp với hơn 400 học viên và tùy theo yêu cầu của doanh nghiệp, nhà trường có phương án đào tạo nghề trong thời gian phù hợp, đáp ứng được số lượng, chất lượng lao động…

Qua khảo sát của huyện Yên Thành, năm 2013 này có khoảng 949 người có nhu cầu được đào tạo nghề may công nghiệp, nhưng do nguồn kinh phí đầu tư cho việc đào tạo nghề lao động nông thôn hạn chế, nên người dân thuộc diện hộ nghèo, gia đình chính sách  được hưởng lợi là chưa nhiều. Cùng với đó, cơ sở vật chất phục vụ đào tạo nghề may còn hạn chế, tại Khoa đào tạo nghề may công nghiệp - Trường Trung cấp nghề - kỹ thuật công nông nghiệp Yên Thành chỉ có 75 máy may công nghiệp, do đó phải thuê thêm 25 máy may cho học viên.

Tình trạng thiếu thiết bị thực hành cho học viên cũng xẩy ra tại Trung tâm dạy nghề Diễn Châu. Được biết tại Diễn Châu, năm 2011 có 2.100 nông dân có nhu cầu được đào tạo nghề may, nhưng  cũng vì gặp khó khăn về kinh phí, nên chỉ có 164 lao động được đào tạo; Năm 2012 nhu cầu là hơn 1.000 người chỉ đào tạo 302 người, và trong 7 tháng đầu năm 2013 đào tạo 185 người.

Như vậy, nhu cầu được đào tạo nghề của người dân nông thôn là rất lớn. Để đáp ứng nguồn nhân lực lao động nghề may, thì các cấp, ngành liên quan cần xây dựng phương án đào tạo nghề phù hợp, đồng thời ưu tiên nguồn vốn đầu tư, nhằm giúp thêm nhiều người dân nghèo được hỗ trợ học nghề may.

Bài, ảnh: Hoàng Vĩnh

tin mới

"Tài chính vững vàng- sẵn sàng bứt phá" từ BAC A BANK. Ảnh: BAB

BAC A BANK ưu đãi lãi suất vay - Trao doanh nghiệp 'đặc quyền vượt trội' để bứt phá kinh doanh

(Baonghean.vn) - Đồng hành cùng các doanh nghiệp củng cố lợi thế cạnh tranh, tối ưu hiệu quả kinh doanh, hướng tới mục tiêu tăng trưởng toàn diện, BAC A BANK triển khai Chương trình ưu đãi lãi suất cho vay trung dài hạn “Tài chính vững vàng - Sẵn sàng bứt phá” với tổng hạn mức lên tới 3.000 tỷ đồng.

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…

Dây điện chằng chịt

Dây điện chằng chịt tại vựa rau lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Huyện Quỳnh Lưu được xem là thủ phủ rau màu của tỉnh Nghệ An. Mặc dù vậy, hiện nay, việc canh tác rau nơi đây vẫn tồn tại nhiều bất cập. Một trong số đó là hệ thống điện phục vụ sản xuất rau mất an toàn, đấu nối chằng chịt, tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa nắng nóng, mưa bão.

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ “Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam” (từ ngày 15-21/4/2024), Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Diễn đàn quốc tế Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024 với chủ đề “Nâng tầm những giá trị cốt lõi”. 

Giá vàng

Vàng trong nước giảm nhẹ; Tỷ giá Yen Nhật bật tăng

(Baonghean.vn) - Giá vàng trong nước giảm nhẹ, vàng thế giới tăng dữ dội; Tỷ giá Yen Nhật bất ngờ bật tăng; Xăng dầu tiếp đà tăng giá; Cà phê giảm nhẹ, vẫn đang ở mức trên 122.000 đồng/kg, là những thông tin thị trường cập nhật trong sáng 20/4.

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.