Đào Thị Hà sẽ làm giám khảo cuộc thi người đẹp Đô Lương

(Baonghean.vn) - Người đẹp Đào Thị Hà sẽ về làm giám khảo vòng chung kết cuộc thi Thanh niên thanh lịch xứ Lường ngày 10/4 tại huyện Đô Lương

Anh Nguyễn Đức Lương - Bí thư Huyện đoàn Đô Lương cho biết, người đẹp Đào Thị Hà (top 5 Hoa hậu Việt Nam 2016) sẽ có mặt tại Đô Lương và làm giám khảo vòng chung kết cuộc thi “Nữ thanh niên thanh lịch Đô Lương”.

Người đẹp Đào Thị Hà. Ảnh: Internet
Người đẹp Đào Thị Hà. Ảnh: Internet
Cuộc thi là hoạt động thiết thực nhằm chào mừng 55 năm thành lập huyện Đô Lương (19/4/1963 - 2018) do UBND huyện tổ chức. Thông qua cuộc thi nhằm tuyên truyền giáo dục tuổi trẻ giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của quê hương và con người Đô Lương; tạo sân chơi lành mạnh, nơi giao lưu trao đổi kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng sống và định hướng giá trị thẩm mỹ cho đoàn viên, thanh niên.

Cuộc thi dành cho các nữ đoàn viên, thanh niên (tuổi từ 16 - 25, chưa lập gia đình) sinh ra tại Đô Lương hoặc đang sinh sống, học tập, lao động trên địa bàn huyện. Cuộc thi gồm 3 vòng: sơ khảo, chung khảo và chung kết . Vòng chung khảo được tổ chức tại 3 cụm (từ 31/3 đến 6/4) để chọn ra 15 thí sinh xuất sắc nhất. Những thí sinh lọt vào vòng chung kết sẽ tham gia trải nghiệm các hoạt động từ thiện tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Nghệ An.

Chung khảo cuộc thi Nữ thanh niên thanh lịch Đô Lương
Chung khảo cuộc thi Nữ thanh niên thanh lịch Đô Lương. Ảnh Huyện đoàn Đô Lương

Vòng chung kết sẽ diễn ra tại xã Yên Sơn vào đêm 10/4. Người đẹp Đào Thị Hà sẽ về phụ đạo, hướng dẫn các thí sinh đi catwalk, chia sẻ một số kỹ năng sân khấu và xuất hiện trong tà áo dài truyền thống với tư cách giám khảo cuộc thi.

Người đẹp biển Đào Thị Hà chia sẻ, cô rất vui và vinh dự khi được tham gia hoạt động này, đặc biệt là làm giám khảo một cuộc thi người đẹp tại quê hương./.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.