Đào Thị Hà trải nghiệm cùng Chương trình S - Việt Nam tại các điểm du lịch ở Nghệ An

(Baonghean.vn)Từ ngày 6- 12/12/2017, Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch, Sở Du lịch phối hợp với Chương trình S-Việt Nam (Đài THVN) và nhân vật trải nghiệm người đẹp Đào Thị Hà – Top 5 hoa hậu Việt Nam để sản xuất phim ngắn quảng bá các điểm đến du lịch, văn hóa đất nước con người xứ Nghệ.

Địa điểm mà đoàn làm phim sẽ thực hiện các cảnh quay trải nghiệm là Quảng trường Hồ Chí Minh, đền thờ Quang Trung, Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh, các khu ẩm thực tại Thành phố Vinh, Thị xã biển Cửa Lò và các địa chỉ thu hút khách du lịch khác của tỉnh.

Quảng trường Hồ Chí Minh là địa chỉ đoàn thực hiện những cảnh quay đầu tiên. Ảnh: Vương Bằng
Quảng trường Hồ Chí Minh là địa chỉ đoàn thực hiện những cảnh quay đầu tiên. Ảnh: Vương Bằng
Tiếp đến là Bảo tàng Xô viết Nghệ An - một địa chỉ đỏ mà bất kỳ du khách nào cũng muốn được tìm hiểu khi về Xứ Nghệ. Ảnh: Vương Bằng
Tiếp đến là Bảo tàng Xô Viết Nghệ Tĩnh - một địa chỉ đỏ mà bất kỳ du khách nào cũng muốn được tìm hiểu khi về Xứ Nghệ. Ảnh: Vương Bằng

Chương trình S – Việt Nam sẽ thực hiện các clip trải nghiệm ngắn khoảng 5 đến 7 phút, giới thiệu về một số nét văn hóa du lịch đặc trưng ở một số huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An nhằm giới thiệu vẻ đẹp cảnh quan, những phong tục tập quán cũng như những nét đẹp trong đời sống hàng ngày của người dân.

Tour du lịch trên dòng Lam Giang cũng là một dịch vụ du lịch hấp dẫn mà đoàn làm phim muốn giới thiệu. Ảnh: Vương Bằng.
Tour du lịch trên dòng Lam giang cũng là một dịch vụ du lịch hấp dẫn mà đoàn làm phim muốn giới thiệu. Ảnh: Vương Bằng.
Những đại chỉ ẩm thực cũng là nơi mà đoàn sẽ thực hiện những cảnh quay giới thiệu về nét văn hoá ấm thực Xứ Nghệ. Ảnh: Vương Bằng
Những địa chỉ ẩm thực cũng là nơi mà đoàn thực hiện những cảnh quay giới thiệu về nét văn hoá ẩm thực Xứ Nghệ. Ảnh: Vương Bằng

Lần đầu tiên được mời làm nhân vật trải nghiệm cùng với chương trình S – Việt Nam, Đào Thị Hà cho biết cô rất tự hào vì được là nhân vật trong một chương trình quảng bá về danh lam thắng cảnh của quê hương.

Qua đây Hoa hậu biển mong muốn, ngày sẽ càng có nhiều du khách tìm đến các địa chỉ du lịch hấp dẫn ở quê hương Nghệ An.

 » Đón khách về nhà 'làm' du lịch ở Con Cuông

 » Người đẹp Nghệ An lọt 4 top đầu bình chọn Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam
 

         Vương Bằng

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.