Đào vườn Nghệ An rộn ràng khách đặt cọc trước Tết
Dù còn gần 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, song thị trường đào cảnh tại Nghệ An đã sớm nhộn nhịp khi nhiều thương lái và khách hàng tìm đến tận vườn để lựa chọn, đặt cọc.
Đào thế đắt khách
Những ngày đầu tháng Chạp, tại nhiều vùng trồng đào trọng điểm của Nghệ An, không khí mua bán đã bắt đầu sôi động. Từ các vùng đào truyền thống ở Yên Thành, Nam Đàn (cũ), từng tốp khách hàng là thương lái, liên tục tìm đến các vườn để xem cây, hỏi giá và đặt mua trước, khiến không khí rộn ràng hơn thường lệ.

Tại xóm Đồng Bản, xã Quang Đồng, gia đình ông Chu Văn Huấn đang chăm sóc gần 500 gốc đào thế, chủ yếu là đào nhiều năm tuổi, được tạo dáng công phu. Ông Huấn cho biết, ngay từ đầu tháng Chạp, nhiều thương lái trong tỉnh đã tìm đến vườn để lựa chọn và đặt cọc. Đến thời điểm này, khoảng 50% số gốc đào đã có chủ.
“Khách mua sớm chủ yếu là người quen hoặc thương lái lâu năm. Họ muốn chọn được cây đẹp, dáng ưng ý và chủ động kế hoạch vận chuyển”, ông Huấn chia sẻ.

Theo ông Huấn, đào thế thường có thời gian sinh trưởng trên 2 năm, được chăm sóc kỹ lưỡng từ khâu tạo dáng, bón phân đến điều tiết thời điểm ra hoa nên giá trị cao hơn đào trồng ngắn ngày. Năm nay, giá đào thế tại vườn dao động từ 1,5 đến 6 triệu đồng mỗi gốc, tùy dáng và kích cỡ. Mức giá này nhích nhẹ so với năm trước, nhưng vẫn phù hợp với mặt bằng chung, giúp cả người trồng lẫn người mua đều yên tâm.
Không xa đó, vườn đào của gia đình ông Chu Văn Thái với hơn 200 gốc đào thế cũng thu hút sự quan tâm lớn của khách hàng. Ông Thái cho biết, ngay đầu tháng Chạp, gia đình đã bán được 1 gốc đào dáng đẹp, tuổi đời lâu năm với giá 18 triệu đồng - mức giá cao nhất kể từ hơn 10 năm gắn bó với nghề trồng đào.

“Những gốc đào đẹp thường được khách ‘chốt’ rất sớm. Nhiều cây còn lại trong vườn cũng đã có người đặt cọc, chờ ngày vận chuyển”, ông Thái nói.
Theo người trồng đào tại Quang Đồng, trước đây bà con chủ yếu trồng giống đào phai địa phương. Những năm gần đây, nhờ tích lũy kinh nghiệm và áp dụng kỹ thuật ghép, nhiều hộ đã chuyển sang ghép đào phai kép - giống đào có hoa nhiều cánh, màu sắc đẹp, thời gian nở kéo dài và lâu tàn. Đây cũng là lý do khiến đào thế, đào ghép ngày càng được thị trường ưa chuộng.

Ông Phan Văn Đường - Phó Giám đốc Trung tâm cung ứng dịch vụ công xã Quang Đồng cho biết, địa phương hiện có khoảng 70 ha trồng đào với gần 400 hộ tham gia sản xuất, kinh doanh. Phần lớn diện tích tập trung vào đào thế, mang lại giá trị kinh tế cao và nguồn thu ổn định cho người dân. Mỗi năm, nghề trồng đào mang về cho địa phương nguồn thu hàng tỷ đồng, góp phần nâng cao thu nhập, tạo việc làm thời vụ và giữ gìn nghề truyền thống.
Nhiều làng đào đón khách từ sớm
Không chỉ Quang Đồng, xã Vân Du, vùng trồng đào phai Minh Thành nổi tiếng cũng ghi nhận tín hiệu tích cực từ thị trường. Theo ông Mã Xuân Uyên - Phó Chủ tịch UBND xã Vân Du, toàn xã hiện có khoảng 35 ha đào trồng theo hướng hàng hóa. Ngay từ đầu tháng Chạp, nhiều thương lái đã trực tiếp đến các vườn đào để tham quan, lựa chọn và đặt cọc mua trước. “Việc khách mua sớm giúp người trồng đào yên tâm hơn, giảm áp lực tiêu thụ dồn dập vào những ngày giáp Tết”, ông Uyên cho biết.

Tại huyện Nam Đàn (cũ), xã Đại Huệ được xem là “thủ phủ” đào Tết của khu vực với khoảng 5 vạn gốc đào, tập trung nhiều tại các xóm 5, 6, 7, 8 và Xuân Hồng. Những ngày này, các tuyến đường vào làng đào luôn tấp nập người ra vào.
Ông Nguyễn Tất Dương, một hộ trồng đào lâu năm ở xóm 8 cho biết, năm nay dù bị ảnh hưởng bởi bão khiến một số cây gãy đổ, song thời tiết sau bão khá thuận lợi, đào sinh trưởng tốt, nụ đều và khả năng nở đúng Tết cao. “Khách đến vườn xem đào từ sớm, nhiều người đặt trước nên bà con cũng yên tâm phần nào”, ông Dương nói.

Theo ông Nguyễn Xuân Tịnh - Xóm trưởng xóm 8, trong số 265 hộ dân của xóm thì có tới 200 hộ trồng đào Tết, hình thành vùng trồng đào tập trung quy mô lớn. Trong đó, khoảng 20 hộ trồng với quy mô trên 100 cây; cá biệt có những hộ sở hữu từ 200 đến 500 gốc đào. Giá bán đào tại vườn năm nay khá ổn định, dao động từ 500.000 đến 1 triệu đồng đối với đào phổ thông; các gốc đào to, dáng đẹp, lâu năm có giá từ 2 đến 5 triệu đồng, thậm chí cao hơn với những cây độc đáo.
Theo các thương lái, năm nay do có tháng nhuận và thời tiết cuối năm nắng ấm kéo dài, một số diện tích đào có nguy cơ nở sớm. Chính vì vậy, việc tìm mua sớm những gốc đào được chăm sóc tốt, có khả năng điều tiết nở đúng dịp Tết trở nên quan trọng hơn. Đây cũng là lý do khiến nhiều khách hàng chấp nhận đặt cọc sớm để “giữ” cây đẹp.

Việc thị trường đào Tết khởi động sớm được xem là tín hiệu tích cực, không chỉ giúp người trồng đào chủ động sản xuất mà còn tạo sự ổn định về giá cả. Trong bối cảnh chi phí vật tư, nhân công tăng, việc tiêu thụ thuận lợi ngay từ đầu vụ sẽ góp phần giúp người dân gắn bó bền vững với nghề trồng đào, giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống mỗi dịp Xuân về.


