Dắt túi 'bí kíp' thưởng show người chuyển giới tại Thái Lan

Theo Caroline, những người đàn ông ngồi hàng ghế đầu thường bị các vũ công nóng bỏng chòng ghẹo hoặc tán tỉnh.

Caroline là chủ sở hữu của trang Caroline in the City, đang sống tại Atlanta, Georgia, Mỹ. Năm 2014, Caroline có dịp ghé qua Bangkok, Thái Lan. Dưới đây là những chia sẻ của cô về trải nghiệm thưởng thức show diễn của người chuyển giới tại thành phố này.

khach-tay-bay-cach-thuong-show-nguoi-chuyen-gioi-tai-thai-lan

Caroline trên đường du lịch. Ảnh: Stacy Shade.

Dù không mặn mà với những show diễn của người chuyển giới, nhưng tôi biết trải nghiệm đó vui đến thế nào kể từ lần bạn tôi tổ chức tiệc độc thân tại Bangkok trước khi kết hôn. Sau bữa tiệc no nê, chúng tôi bắt taxi tới một show diễn của các ladyboy (tên gọi khác của người chuyến giới). Mới tăng hai mà tôi đã loạng choạng tới khi ra về lúc bình minh.

Đó là lần đầu tiên tôi được gặp gỡ một vài người trong nhóm công dân nổi tiếng nhất của Thái Lan - ladyboy. Chúng tôi mua vé vào xem Calypso Cabaret, một trong những show diễn nổi tiếng của người chuyển giới tại Bangkok. Đây là một điểm đến của nhiều du khách. Các vũ công sẽ diện phục trang lộng lẫy và biểu diễn các điệu múa truyền thống, hay những màn hát nhép của vài giai điệu nổi tiếng. Không phải ai cũng là người chuyển giới, song phần lớn là vậy.

-1

Những vũ công hầu hết là người chuyển giới. Ảnh: Bangkok.

Những buổi biểu diễn tại đây luôn đắt khách, vì vậy tôi sẽ chia sẻ một vài kinh nghiệm bỏ túi cho những ai hứng thú với hoạt động giải trí này.

Đến thật sớm để chọn được vị trí đẹp. Chúng tôi đã mất nhiều thời gian gọi taxi nên đến trễ, những người gác cửa gần như không để cả nhóm vào xem show. Hãy căn thời gian thật dư giả để chọn chỗ ngồi có tầm nhìn tốt nhất và gọi đồ uống. Nếu bạn là một chàng trai Tây và ngồi hàng đầu, bạn có thể sẽ bị những vũ công chọc ghẹo hay tán tỉnh.

Đồ uống kèm món tráng miệng đã được tính phí trong vé vào cửa.

Đừng ra về quá sớm, hãy ở lại chụp ảnh. Sau buổi diễn, những vũ công sẽ diện nguyên trang phục biểu diễn để chụp hình lưu niệm với khách. Họ sẽ không ngần ngại tạo dáng với bạn.

Một show diễn của những người chuyển giới tại Bangkok, Thái Lan:

Theo VNE

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.