Dấu ấn Giáo dục Nghệ An năm 2016

(Baonghean) - Năm 2016, giáo dục Nghệ An là một trong ít địa phương được nhận Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kết quả này, ghi nhận sự nỗ lực của toàn ngành trong năm qua, đặc biệt sau thành công của Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX và việc tiếp tục nằm trong tốp đầu cả nước về chất lượng giáo dục.

Năm 2016 là năm đầu tiên toàn ngành Giáo dục Nghệ An thực hiện các nhiệm vụ quan trọng theo tinh thần của Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII. Trong đó, mục tiêu chính là: Tạo chuyển biến căn bản, toàn diện về chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo, đáp ứng ngày càng tốt hơn công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bên cạnh đó, xây dựng ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An tương ứng với sự phát triển chung của giáo dục và đào tạo quốc gia, trong đó, quy mô, cơ cấu hợp lý, hài hòa giữa các vùng miền.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tặng hoa chúc mừng, trao Bằng khen cho HSG Quốc gia năm 2016.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường tặng hoa chúc mừng, trao Bằng khen cho HSG Quốc gia năm 2016. Ảnh: M.H

Hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ năm học 2015 - 2016, Giáo dục Nghệ An có 12 lĩnh vực công tác được xếp loại xuất sắc. Chất lượng giáo dục có nhiều tiến bộ theo hướng vững chắc và toàn diện hơn. Trong năm 2016, Nghệ An đã được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi; chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học và THCS được củng cố và nâng cao tính bền vững. Chất lượng học sinh giỏi đạt kết quả tốt.

Trong Kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia năm 2016, toàn tỉnh có 106 em đạt giải, xếp thứ 3 toàn quốc, tăng hơn năm trước 7 em, trong đó có 7 giải Nhất, 33 giải Nhì, 34 giải Ba, 32 giải Khuyến khích. Đây cũng là đội tuyển học sinh giỏi quốc gia đạt thành tích cao nhất trong khoảng 10 năm trở lại đây. Ngoài ra, Trường THPT chuyên Phan Bội Châu có 2 học sinh dự thi Olympic quốc tế môn tiếng Nga, trong đó em Trương Thị Khánh Huyền đạt giải Nhất phần thi bài luận.

Đặc biệt, công tác phân luồng, hướng nghiệp dạy nghề có tiến bộ vượt bậc và là một điểm sáng về “phân luồng” trong cả nước. Kết thúc năm học 2015 - 2016, học sinh lớp 12 đăng ký dự thi chỉ để xét tốt nghiệp, không tham gia xét tuyển đại học, cao đẳng, chiếm tỷ lệ 41,09%, cao hơn tỷ lệ chung cả nước 8% và cao hơn năm học trước 3%; số học sinh tốt nghiệp THCS vào học trung học nghề, học sinh vừa học THCS vừa học nghề, học sinh THPT và GDTX vừa học văn hóa vừa tham gia học nghề tăng mạnh so với năm học trước. Bên cạnh đó, Nghệ An vẫn giữ vững thành tích về số học sinh đạt điểm cao trong Kỳ thi THPT Quốc gia. Trong đó, có em Nguyễn Quỳnh Trang đạt thủ khoa khối A, em Nguyễn Tiến Dũng đạt thủ khoa khối B Kỳ thi THPT Quốc gia 2016.

Màn đồng diễn của học sinh Trường Tiểu học Lê Mao (TP. Vinh). Ảnh: M.H
Màn đồng diễn của học sinh Trường Tiểu học Lê Mao (TP. Vinh). Ảnh: M.H

Cũng trong năm 2016, thực hiện Chương trình hành động số 33-CTr/TU ngày 27/10/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, ngành Giáo dục Nghệ An tiếp tục lựa chọn, triển khai và đã kiên trì, triển khai có hiệu quả nhiều dự án, mô hình, nhiều giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục các cấp học. Việc xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý được quan tâm chỉ đạo. Trong đó, đáng chú ý đã được sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự phối hợp của các ban chức năng của tỉnh, từng bước giải bài toán giáo viên dôi dư, sắp xếp lại đội ngũ giáo viên theo đúng chức năng, nhiệm vụ. 

Năm 2016 ngành Giáo dục Nghệ An đã tham mưu cho tỉnh, góp phần tổ chức thành công Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX tại Nghệ An. Đây là hội khỏe có sự tham gia đông nhất từ trước đến nay với hơn 7.000 vận động viên, huấn luyện viên của 63 tỉnh, thành trong cả nước. Là đơn vị đồng tổ chức, với sự nồng hậu, chân tình, hiếu khách, Nghệ An đã đem đến cho Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc năm 2016 một dấu ấn riêng, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng bạn bè cả nước.

Chạy tiếp sức 4x100 tại Hội khỏe Phù đổng toàn quốc lần thứ IX - 2016. 	Ảnh: Đăng Việt
Chạy tiếp sức 4x100 tại Hội khỏe Phù đổng toàn quốc lần thứ IX - 2016. Ảnh: Đăng Việt

Thành công của Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ IX năm 2016 cũng khẳng định sự chuẩn bị chu đáo của Nghệ An, khẳng định năng lực và kinh nghiệm của tỉnh, của ngành Giáo dục và Đào tạo trong việc tổ chức các sự kiện lớn cấp Quốc gia. Nói về thành công của hội khỏe, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trưởng ban chỉ đạo Hội khỏe đã có sự ghi nhận cao về những cố gắng của tỉnh để hội khỏe thành công toàn diện cả về quy mô, chất lượng chuyên môn và công tác tổ chức.

Với những thành công nổi bật ấy, kết thúc năm 2016, Nghệ An tiếp tục giữ vững danh hiệu lá cờ đầu về giáo dục của cả nước và là 1 trong 18 đơn vị vinh dự được nhận Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nhìn lại năm 2016, đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho rằng: Năm qua là một năm nhiều khó khăn, thách thức đối với toàn ngành Giáo dục, đặc biệt là trong tiến trình thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Thời gian tới, với truyền thống hiếu học, tinh thần vượt khó, tin rằng ngành Giáo dục Nghệ An sẽ tạo bước tiến hơn nữa, xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của phụ huynh và nhân dân tỉnh nhà./.

Mỹ Hà

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.