Dấu ấn Kỳ Sơn trong mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt - Lào

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Đã trở thành truyền thống, các thế hệ cán bộ cũng như người dân Kỳ Sơn luôn gìn giữ mối quan hệ hữu nghị gắn bó máu thịt với cán bộ, nhân dân nước bạn Lào. Đặc biệt là những địa phương có chung đường biên giới “núi liền núi, sông liền sông”.

Tết cổ truyền Bunpimay của nước bạn Lào diễn ra vào những ngày giữa tháng Tư, cũng là tháng có sự kiện lịch sử lớn của nhân dân Việt Nam. Đất nước bạn tưng bừng cờ hoa chào đón Tết truyền thống, các đoàn công tác các cấp của huyện Kỳ Sơn sang chung vui với những người anh em “núi liền núi sông liền sông”.

Lãnh đạo huyện Kỳ Sơn và đoàn công tác chung vui Tết Bunpimay 2023 cùng cán bộ, người dân nước bạn Lào. Ảnh: PV

Lãnh đạo huyện Kỳ Sơn và đoàn công tác chung vui Tết Bunpimay 2023 cùng cán bộ, người dân nước bạn Lào. Ảnh: PV

Cùng chung vui và chúc Tết cán bộ, nhân dân các huyện nước bạn Lào, huyện Kỳ Sơn đã có nhiều đoàn công tác đến 3 tỉnh có chung đường biên giới với Việt Nam trên địa bàn huyện Kỳ Sơn. Đây là một trong những hoạt động thường niên, đã trở thành truyền thống giữa các thế hệ cán bộ cũng như nhân dân hai bên biên giới trong suốt chiều dài lịch sử.

Trong 21 xã, thị trấn của huyện Kỳ Sơn thì có 11 xã có chung đường biên giới với 4 huyện thuộc 3 tỉnh của nước bạn Lào, gồm: huyện Viêng Thoong, tỉnh Bô Ly Khăm Xay; các huyện Noọng Hét, Mường Mọc tỉnh Xiêng Khoảng và huyện Mường Quắn, tỉnh Hủa Phăn.

Với đặc thù về vị trí địa lý và chiều dài tuyến biên giới 203,409km, huyện Kỳ Sơn được ví như “cánh cửa” ngoại giao quan trọng. Đồng thời đây cũng là điều kiện thuận lợi để chính quyền và người dân hai bên biên giới trao đổi, hỗ trợ nhau cùng bảo vệ, giữ gìn an ninh biên giới quốc gia, vun đắp mối quan hệ hữu nghị đặc biệt đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước dày công tạo dựng.

Trong năm 2022, Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Sơn đã lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác tuyên truyền đối ngoại; công tác tuần tra biên giới, cột mốc và phát triển kinh tế - xã hội nơi biên giới.

Đoàn công tác các huyện nước bạn Lào chúc mừng huyện Kỳ Sơn nhân dịp Tết cổ truyền 2023. Ảnh: PV

Đoàn công tác các huyện nước bạn Lào chúc mừng huyện Kỳ Sơn nhân dịp Tết cổ truyền 2023. Ảnh: PV

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Kỳ Sơn cũng đã có buổi làm việc và dự lễ diễn thuyết Kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 - 5/9/2022) và 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu Nghị và Hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2022) tại huyện Noọng Hét, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào). Qua đó nâng tầm quan hệ giữa hai huyện, hai dân tộc Việt Nam - Lào, giúp giữ gìn an ninh biên giới giữa huyện Kỳ Sơn và các huyện tiếp giáp của nước bạn Lào luôn ổn định.

Ngoài ra, các cấp, ngành, lực lượng vũ trang hai bên cũng thường xuyên qua lại, trao đổi nắm bắt tình hình, thăm hỏi và hỗ trợ nhau về mọi mặt, nhất là những lúc khó khăn, hoạn nạn. Ví như huyện Kỳ Sơn hỗ trợ về vật chất, thuốc men cho cán bộ, người dân Lào phòng chống dịch Covid -19.

Hoặc như việc lãnh đạo các huyện Noọng Hét, Mường Khăm, Mường Moọc, Mường Quắn (Lào) đã đến thăm hỏi, tặng quà cho nhân dân huyện Kỳ Sơn sau trận lũ quét ngày 2/10/2022; điều động máy móc để san gạt những cung đường của Kỳ Sơn bị sạt lở do lũ quét…

Tháng 4/2022, sau hơn 2 năm Chợ Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn đóng cửa vì dịch Covid-19, huyện Kỳ Sơn đã chủ động trao đổi, thống nhất với các cấp chính quyền của nước bạn Lào mở cửa trở lại, nối lại không chỉ hoạt động trao đổi hàng hoá, mà còn là địa điểm để nhân dân hai bên biên giới giao lưu văn hoá văn nghệ. Bởi Chợ Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn không chỉ là địa điểm trao đổi hàng hoá, mà còn là nơi quy tụ muôn sắc về văn hóa của các đồng bào dân tộc Mông, Thái, Khơ Mú... của các địa phương hai bên biên giới.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An thăm, kiểm tra dự án Bệnh viện Hữu nghị tỉnh Xiêng Khoảng do Nghệ An xây tặng. Ảnh tư liệu Phạm Bằng

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An thăm, kiểm tra dự án Bệnh viện Hữu nghị tỉnh Xiêng Khoảng do Nghệ An xây tặng. Ảnh tư liệu Phạm Bằng

Ngoài mở cửa trở lại Chợ cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, sau 2 năm bị gián đoạn bởi dịch Covid-19, hoạt động giao ban định kỳ giữa huyện Kỳ Sơn với 4 tỉnh của nước bạn Lào cũng được tiếp nối. Mỗi năm Kỳ Sơn và 4 huyện của 3 tỉnh nước bạn Lào sẽ giao ban định kỳ 2 lần vào dịp giữa và cuối năm. Cách thức giao ban quay vòng, kỳ giao ban giữa năm sẽ thực hiện tại huyện Kỳ Sơn. Kỳ giao ban cuối năm sẽ thực hiện lần lượt tại các huyện của nước bạn. Kỳ Sơn cũng thực hiện có hiệu quả phong trào ký kết nghĩa bản - bản 2 bên biên giới. Đến nay đã có 15 cặp bản, 2 chi hội đoàn thể và 3 đơn vị vũ trang ký kết nghĩa, trở thành anh em một nhà gắn bó keo sơn.

Thông qua các hội nghị giao ban, qua các cuộc thăm hỏi, chúc Tết giữa lãnh đạo, các cấp ngành của huyện Kỳ Sơn cùng lãnh đạo các huyện nước bạn kịp thời trao đổi, giúp nhau nắm bắt tình hình an ninh trật tự, phát triển kinh tế, xã hội của hai bên để giúp nhau cùng giữ yên biên giới, phát triển hoà bình, hợp tác, hữu nghị bền chặt.

Trong quá trình hợp tác, giao lưu, trao đổi, các huyện nước bạn cũng bày tỏ mong muốn huyện Kỳ Sơn nói riêng, tỉnh Nghệ An nói chung giúp đỡ, hỗ trợ bạn những công trình cụ thể, sát với đời sống dân sinh, hoạt động công tác của chính quyền ví như Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh Xiêng Khoảng, đường giao thông,... "Huyện Kỳ Sơn cũng như các xã có chung đường biên giới cũng dành nhiều kinh phí, tổ chức nhiều hoạt động để giúp đỡ, hỗ trợ nhân dân, cán bộ nước bạn trong quá trình qua lại, giao lưu hai bên biên giới và đã trở thành truyền thống. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất trong hỗ trợ bạn nhiều hơn là kinh phí cho các hoạt động còn hạn hẹp" - Bí thư Huyện uỷ Kỳ Sơn Vi Hoè cho biết.

Trưởng đoàn các huyện có chung đường biên giới thống nhất ký kết biên bản ghi nhớ tại Hội nghị giao ban tháng 12/2022. Ảnh tư liệu Huyền Thư

Trưởng đoàn các huyện có chung đường biên giới thống nhất ký kết biên bản ghi nhớ tại Hội nghị giao ban tháng 12/2022. Ảnh tư liệu Huyền Thư

Bí thư Huyện ủy Kỳ Sơn Vi Hòe cũng khẳng định, hàng năm, ngoài giao ban định kỳ giữa các huyện hai bên biên giới, Kỳ Sơn còn chủ động xây dựng quy chế riêng với các huyện biên giới nước bạn; chủ động liên lạc, kết nối bằng nhiều hình thức với các lãnh đạo địa phương các cấp của nước bạn để trao đổi, giải quyết những vấn đề phát sinh trên tuyến biên giới.

Nhờ vậy, qua năm tháng, sự gắn kết chân tình giữa chính quyền, nhân dân Kỳ Sơn và các tỉnh, huyện nước bạn Lào không ngừng được nâng lên, trên tinh thần cùng giữ gìn, vun đắp tình hữu nghị đặc biệt và sự hợp tác toàn diện của hai quốc gia, hai dân tộc do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong gây dựng...

tin mới

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

Huyện Nghĩa Đàn tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Huyện ủy Nghĩa Đàn ban hành Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Những đảng viên trẻ tiêu biểu và cán bộ Đoàn đạt giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh năm 2024

Những 'hạt giống đỏ' vững bước tiên phong của tuổi trẻ Nghệ An

(Baonghean.vn) - Năm 2024, tuổi trẻ Nghệ An có 15 cá nhân được tuyên dương Đảng viên trẻ xuất sắc và 14 cán bộ đoàn được trao giải Lý Tự Trọng cấp tỉnh. Nổi bật,có những cá nhân đạt cả 2 tiêu chí, họ là những “hạt giống đỏ” tiên phong trên những địa bàn, lĩnh vực khó khăn, đặc thù.

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

Quỳ Châu bầu bổ sung Chủ tịch UBND huyện

(Baonghean.vn) - HĐND huyện Quỳ Châu đã tiến hành bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện, kết quả 100% đại biểu HĐND huyện bầu ông Bùi Văn Hưng- Phó Bí thư Huyện ủy Quỳ Châu giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác khuyến học, khuyến tài

(Baonghean.vn) - Ngày 20/12/2023, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An ban hành Chỉ thị số 26 về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2023 - 2030. Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Hiền - Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An xung quanh vấn đề này.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam: Hội Báo toàn quốc là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại Lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2024, đồng chí Lê Quốc Minh - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, đây là cơ hội để báo giới gặp gỡ để hiểu rõ hơn nhu cầu thông tin, thị hiếu độc giả, khán giả để có những sản phẩm báo chí bám sát thực tiễn đời sống,...

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV

Ngày 13/3, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng đã chủ trì Phiên họp của Tiểu ban. Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Phiên họp đầu tiên của Tiểu ban Nhân sự.

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

Công an Nghệ An phải là 'đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu' của lực lượng Công an nhân dân trong việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

(Baonghean.vn) - Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị và mong muốn Công an Nghệ An phải thực sự “xứng đáng là đơn vị anh hùng trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh”, là “đơn vị gương mẫu, đi đầu, tiêu biểu” của lực lượng Công an nhân dân trong học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy.

Luôn xứng danh là 'thanh bảo kiếm sắc bén', 'lá chắn thép' vững chắc (*)

Luôn xứng danh là 'thanh bảo kiếm sắc bén', 'lá chắn thép' vững chắc (*)

(Baonghean.vn) - Phát huy truyền thống của đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An tin tưởng Công an tỉnh sẽ tiếp tục lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc hơn nữa, luôn xứng danh là “thanh bảo kiếm sắc bén”, “lá chắn thép” vững chắc bảo vệ Tổ quốc, Đảng, Nhà nước và Nhân dân.