Giáo dục

Dấu ấn kỳ thi học sinh giỏi tỉnh đông nhất từ trước đến nay

Mỹ Hà 16/12/2025 15:04

Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9 trước đây là “sân chơi” của những trường trung tâm, trường trọng điểm, chất lượng cao. Tuy nhiên, sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều trường vùng khó đã có cơ hội để đến với kỳ thi này và đạt được kết quả nằm ngoài mong đợi...

Trường khó đón thủ khoa

"Tôi đã không tin nổi khi nhìn vào kết quả. Thậm chí chúng tôi đã phải đối chiếu số báo danh đến nhiều lần mới rồi mới tin vào thành tích của nhà trường" - đó là lời chia sẻ của thầy Nguyễn Văn Hải - Hiệu trưởng Trường THCS Hương Sơn, xã Tân An khi biết học sinh của mình đạt giải Nhất, thủ khoa môn Giáo dục công dân ở Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9.

Trường THCS Hương Sơn nằm ở vùng lõm của huyện Tân Kỳ cũ với hơn một nửa học sinh là người dân tộc Thái, điều kiện dạy và học còn nhiều khó khăn. Năm học 2025 - 2026, trường có 2 lớp 9, trong đó em Trần Thị Ánh Linh - thủ khoa năm nay vừa mới chuyển về từ điểm trường lẻ. Bố mẹ em đều làm nông, trường học cách nhà hơn 5km nên Linh hầu như không học thêm.

bna_gio-hoc-cua-co-va-tro-truong-thcs-huong-son-xa-tan-an.-anh-my-ha-830fb483ca5b03156bc3326fe8d940f4(1).jpg
Giờ học của cô và trò Trường THCS Hương Sơn, xã Tân An. Ảnh: Mỹ Hà

Nói về kỳ thi năm nay, cô giáo Vương Thị Thúy Hà - giáo viên môn GDCD cho biết, bản thân gặp rất nhiều áp lực. Bởi lẽ, nếu như những năm trước, khi thành lập đội tuyển của huyện thường sẽ có nhiều giáo viên cốt cán của huyện cùng tham gia bồi dưỡng. Tuy nhiên, năm nay, khi chuyển sang chính quyền địa phương hai cấp, mỗi đội tuyển chỉ có 1 giáo viên phụ trách.

Do tính chất của kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9 có tính cạnh tranh cao nên trong quá trình sàng lọc đội tuyển, cô Hà phải theo sát từng học sinh. Bên cạnh đó, xác định đi thi là phải có giải nên chủ trương của xã không chạy theo số lượng. Về phía nhà trường và giáo viên được quyền tự chủ, tự chọn, tự chịu trách nhiệm. Vì thế, từ 8 học sinh, cô Vương Thị Thúy Hà chỉ chọn còn 1 học sinh dự thi môn giáo dục công dân và tập trung ôn thi từ tháng 8 để giúp các em tự tin khi đến với kỳ thi học sinh giỏi của tỉnh.

bna_niem-vui(1).jpg
Trần Thị Ánh Linh là học sinh đầu tiên đem danh hiệu thủ khoa về cho Trường THCS Hương Sơn. Ảnh: Mỹ Hà

Tiêu chí chọn đội tuyển học sinh giỏi mới sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp không chỉ đem đến cơ hội cho học sinh mà còn cho cả giáo viên. Bản thân chúng tôi, được tham gia sân chơi này cũng phải không ngừng học hỏi, trau dồi chuyên môn để có thể theo kịp với sự đổi mới của ngành Giáo dục.

Cô giáo Vương Thị Hà - Trường THCS Hương Sơn, xã Tân An

Lần đầu ra "biển lớn"

Chưa năm nào, các trường học ở xã Bích Hào có số lượng dự thi học sinh giỏi tỉnh đông như năm nay khi có đến 15 em ở 5 trường THCS trên địa bàn cùng tham gia. Hơn thế, với 13/15 em đạt giải (tỷ lệ 86%), trong đó có 6 giải Nhì, 1 giải Ba và 6 giải Khuyến khích cũng là kết quả chưa từng có. Tại Trường THCS Thanh Giang, năm nay trường có 3 học sinh đi thi và cả 3 đều đạt giải Nhì, trong đó có 1 giải Nhì môn Toán và 2 giải Nhì môn Khoa học tự nhiên 3 (Sinh học).

Thầy Bùi Văn Quang - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, hơn 5 năm trở lại đây, trường mới có học sinh tham dự kỳ thi học sinh giỏi tỉnh. Trước đây, chúng tôi nói rằng, thi qua được vòng loại của huyện còn khó hơn thi học sinh giỏi tỉnh. Bởi lẽ phải cạnh tranh với các trường trung tâm hoặc các trường chất lượng cao như Trường THCS Tôn Quang Phiệt. Theo quy chế mới, tất cả các xã đều có thể cử học sinh đi thi học sinh giỏi tỉnh thì cơ hội sẽ chia đều có các nhà trường.

Học sinh giỏi
Trường THCS Thanh Giang, xã Bích Hào khen thưởng cho 3 học sinh đạt giải Nhì tại Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9. Ảnh: NTCC

Nói về thành công của kỳ thi năm nay, ông Trần Văn Minh - Trưởng phòng Văn hóa xã hội của xã nói thêm: Bích Hào (gồm các xã Thanh Tùng, Mai Giang, Thanh Xuân, Thanh Lâm cũ của huyện Thanh Chương) nằm ở vùng trũng, xa trung tâm và so với mặt bằng chung của huyện cũ, điều kiện dạy học còn nhiều vất vả. Cũng chính vì thế, trước đây, để đến với kỳ thi học sinh giỏi tỉnh là điều hết sức khó khăn và hy hữu. Riêng năm nay, sau khi chuyển sang chính quyền 2 cấp, cơ hội của tất cả các xã trong tỉnh là ngang nhau, tạo điều kiện để các nhà trường được đi giao lưu, học hỏi.

Trước khi chọn đội tuyển chính thức, xã đã lựa chọn đội tuyển trên cơ sở các học sinh đạt học sinh giỏi huyện lớp 8 từ năm học trước. Sau 2 tháng ôn thi, sàng lọc, xã đã chọn được 15 học sinh ở 6 môn thi. Riêng các môn tiếng Anh, Tin học năm nay chưa thành lập đội tuyển vì nguồn dự thi chưa đảm bảo chất lượng.

Ông Trần Văn Minh - Trưởng phòng Văn hóa, xã hội xã Bích Hào

Ngoài các trường ở xã Bích Hào, trước kỳ thi năm nay, nhiều trường THCS trên địa bàn tỉnh cũng đã chia sẻ, đây là lần đầu tiên các trường được đi ra “biển lớn” khi có học sinh được chọn tham gia kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Sau kỳ thi này, niềm vui như được nhân lên khi trong danh sách trúng giải có rất nhiều học sinh đến từ các xã vùng sâu, vùng xa.

Đội tuyển của Trường Phổ thông DTBT THCS Yên Tĩnh chuẩn bị cho Kỳ thi học sinh giỏi. Ảnh: Mỹ Hà
Đội tuyển của Trường Phổ thông DTBT THCS Yên Tĩnh chuẩn bị cho Kỳ thi học sinh giỏi. Ảnh: Mỹ Hà

Với 1 giải Ba môn Ngữ văn và 1 giải Khuyến khích môn Giáo dục công dân, thầy Nguyễn Văn Thọ - Hiệu trưởng Trường PT DTBT THCS Yên Tĩnh, xã Yên Tĩnh cho biết: Các năm trước, đội tuyển học sinh giỏi của huyện Tương Dương cũ chủ yếu tập trung ở trường DTNT của huyện, Trường THCS thị trấn và Trường THCS Tam Quang. Thế nên, đây là lần đầu tiên trường chúng tôi có học sinh dự thi học sinh giỏi tỉnh và rất vui khi các em có giải. Ngay sau kỳ thi này, chúng tôi cũng sẽ họp các tổ chuyên môn để đề ra kế hoạch cho năm học tới, ưu tiên chọn những môn là thế mạnh để giáo viên, học sinh và phụ huynh cũng nỗ lực.

Với hơn 2.000 học sinh dự thi, đây là Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9 có số lượng đông nhất từ trước đến nay. Qua thống kê ban đầu, mùa thi đầu tiên, có hơn 1.400 học sinh được công nhận đạt giải với 56 giải Nhất, hơn 600 em giải Nhì và hơn 300 em giải Ba.

bna_thay-va-tro-truong-pt-dtbt-thcs-yen-tinh-trong-lan-dau-tien-tham-du-ky-thi-hoc-sinh-gioi-tinh.-anh-ntcc-eaae1734f7a8eb9623ec9b70d950d3cf(1).jpeg
Thầy và trò Trường PT DTBT THCS Yên Tĩnh trong lần đầu tiên tham dự Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh. Ảnh: NTCC

Theo ông Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng phòng Giáo dục trung học - Sở Giáo dục và Đào tạo, trong số 130 xã, phường trên toàn tỉnh, chỉ có 3 đơn vị không có học sinh tham gia. Số lượng thí sinh trải đều ở các môn, tuy nhiên, các môn Tin học, tiếng Anh số thí sinh dự thi chưa đông. Chất lượng giải được đánh giá là khá tốt, có nhiều địa phương đậu từ 95 - 100% như Trường Vinh, Đô Lương, Hồng Chân, Quỳ Châu, Quế Phong, Môn Sơn, Thông Thụ. Các trường tỷ lệ đậu thấp chủ yếu là các xã vùng sâu, vùng xa.

Kỳ thi học sinh giỏi đã thực sự lan tỏa sâu rộng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo, ngoài thay đổi trong cách tổ chức, chúng tôi cũng đã có sự điều chỉnh cách ra đề để giúp phát triển phẩm chất năng lực học sinh. Điều đó lý giải vì sao, dù đề thi ra chung cho tất cả đối tượng, nhưng học sinh ở các xã xa trung tâm vẫn được tiếp cận và đạt kết quả cao.

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng phòng Giáo dục trung học - Sở Giáo dục và Đào tạo

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Dấu ấn kỳ thi học sinh giỏi tỉnh đông nhất từ trước đến nay
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO