Dấu chấm hết cho cựu tổng thống nổi tiếng của Brazil

Ông Luiz Inacio Lula da Silva, ứng cử viên sáng giá trong cuộc bầu cử tổng thống năm tới, vừa bị kết án gần 10 năm tù vì tội tham nhũng.

Dấu chấm hết cho cựu tổng thống nổi tiếng của Brazil 
Cựu tổng thống Brazil, ông Luiz Inacio Lula da Silva. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters, phán quyết ngày 12/7 của tòa là thất bại đau đớn với ông Lula, tổng thống đầu tiên của giai cấp công nhân Brazil giai đoạn 2003-2011.

Nó cũng dập tắt hoàn toàn tham vọng trở lại chính trường của một trong những chính trị gia nổi tiếng nhất quốc gia Nam Mỹ này.

Cùng với phán quyết 10 năm tù trong phiên tòa ngày 12/7, ông Lula sẽ còn phải đối mặt với 4 phiên tòa khác cũng liên quan các cáo buộc tham nhũng và hiện vẫn được cho phép tại ngoại trong thời gian kháng cáo.

Án tù tuyên với ông Lula được đưa ra sau cuộc điều tra kéo dài 3 năm đã làm rung chuyển Brazil, phanh phui một hệ thống tham nhũng bao trùm, liên đới tới hàng loạt nhân vật tai to mặt lớn trong chính phủ và giới doanh nghiệp Brazil.

Theo đó, thẩm phán Sergio Moro kết luận ông Lula, 71 tuổi, đã nhận hối lộ 3,7 triệu real (1,2 triệu USD) của công ty OAS SA.

Đây là khoản tiền mà theo các công tố viên công ty OAS SA đã chi trả cho việc sửa sang căn hộ bờ biển của ông Lula để "lại quả" cho ông vì đã giúp họ ký được các hợp đồng với hãng dầu khí quốc gia Petroleo Brasileiro.

Các công tố viên buộc tội ông Lula đã chủ trì một đường dây tham nhũng kéo dài bị phanh phui trong cuộc điều tra về những khoản lót tay xung quanh tập đoàn dầu khí Petrobras.

Nhóm pháp lý của cựu tổng thống Brazil Lula vẫn cho rằng ông vô tội, chưa có những chứng cứ xác thực cáo buộc ông, rằng ông là nạn nhân của những mưu đồ chính trị, và nói họ sẽ tiếp tục kháng cáo sau phán quyết ngày 12/7 của tòa./.

Theo Tuổi trẻ

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.