Đấu với tuyển Việt Nam, Thái Lan sẽ chơi 4 hậu vệ?

(Baonghean.vn) - Quan sát đội tuyển Thái Lan dưới thời HLV Akira Nishino tập luyện, các tay viết của SMM Sport khẳng định, “Voi chiến” sẽ đá 4 hậu vệ. Không những thế, tờ báo Thái này còn công bố luôn 11 cái tên sẽ ra sân chính thức trận đấu với Việt Nam trên sân Thammasat ngày 5/9.

Thực ra không chỉ tờ SMM Sport mà ngay cả các nhà báo thể thao Việt Nam theo dõi bóng đá Thái thường xuyên cũng đã phán đoán chính xác 90% danh sách rút gọn 23 cầu thủ đội tuyển chùa Vàng. Nhưng để đưa ra nhận định 11 cái tên sẽ ra sân đội hình chính trong lần ra mắt của tân HLV Akira Nishino là điều không dễ.

Đến thời điểm này thì báo chí Thái Lan cũng khẳng định chả có lý do gì để ông Park Hang-seo sẽ thay đổi sơ đồ 3 hậu vệ mà bóng đá Việt Nam đã làm quen 23 tháng qua. Nên SMM Sport cho rằng, mặc dù tuyên bố tấn công để giành thắng lợi nhưng với cá tính của mình ông thầy Nhật Bản sẽ đảm bảo không để thủng lưới trước khi tính đến việc ghi bàn.

Nòng cốt Buriram United

Nhìn danh sách 10 cầu thủ bị loại, việc giữ lại 3 cầu thủ dự bị và danh sách 23 cầu thủ chuẩn bị cho trận đấu với Việt Nam cho thấy HLV Akira Nishino thận trọng chả khác gì ông Park. Trong 23 cái tên được ông Nishino giữ lại, có 3 thủ môn, 9 hậu vệ và 10 tiền vệ, cùng Supachai là tiền đạo duy nhất thì thấy các “voi chiến” phần lớn cho thiên hướng tranh cướp bóng ngay sau khi mất bóng vào chân đối phương.

Sơ đồ chiến thuật của ĐT Thái Lan theo nhận định của SMM Sport. Ảnh SMM Sport.
Sơ đồ chiến thuật của ĐT Thái Lan theo nhận định của SMM Sport. Ảnh SMM Sport.
HLV Akira Nishino đã quyết định để các cầu thủ Thái Lan được chơi sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc mà các nhà cầm quân tiền nhiệm đã áp dụng. SMM Sport nhận định do ngồi ghế dự bị quá lâu nên thủ thành Kawin Thamsatchanan đang chơi ở Bỉ mất suất bắt chính vào tay thủ môn kỳ cựu Siwarak Tedsungnoen (35 tuổi, Buriram United). Tại Thai-League 1 Siwarak Tedsungnoen đang giúp CLB Buriram United vững vàng ngôi đầu, sau 25 trận mới để thủng lưới 18 bàn, xuất sắc hơn cả Văn Lâm.
“Linh hồn” hàng phòng ngự sẽ là cặp trung vệ quen thuộc Pansa Hemviboon (Buriram United), Manuel Bihr (BangKok United). Nếu như Pansa được cho là tinh quái, đầy tiểu xảo và kinh nghiệm thi đấu thì trung vệ Manuel Bihr cao 1,84m Manuel Bihr mang 2 dòng máu Thái Lan và Đức được đào tạo tại VfB Stuttgart là hòn đá tảng trong các pha đối kháng.
Hai biên hàng hậu vệ  Narubadin Weerawatnodom (Buriram United) đá phải, Theerathon Bunmathan (Yokohama Marinos) đá trái. Hẳn ông Park đã biết thời điểm này bóng đá Thái Lan có khá nhiều hậu vệ cánh tài năng. Trước khi đến với Yokohama F. Marinos, Theerathon Bunmathan đã có một mùa giải rất thành công cùng Vissel Kobe với 28 trận ra sân ở giải J1 League 2018.
Cầu thủ chạy cánh có “kèo trái” rất đặc biệt này là một trong ba ngôi sao Thái Lan thi đấu rất ấn tượng ở Nhật Bản mùa giải vừa qua, bên cạnh Teerasil Dangda (Sanfrecce Hiroshima) và Chanathip Songkrasin (Consadole Sapporo).
Cặp tiền vệ nhỏ con?
Theo SMM Sport, bộ đôi tiền vệ phòng ngự là Phitiwat Sukjitthammakul (Chiangrai United) và Sarach Yooyen (Muangthong United). Mặc dù Chiangrai United đang đứng cuối cùng Thai-League1 nhưng tiền vệ 25 tuổi này dù khá nhỏ con, chỉ cao 1,72m nhưng được chọn vì khả năng thu hồi bóng xuất sắc.
 
Chanathip chắc chắn sẽ là điểm nhấn của trận đấu. Ảnh FAT.
Chanathip chắc chắn sẽ là điểm nhấn của trận đấu. Ảnh FAT.
Sarach Yooyen thậm chí chỉ cao 1,68m nhưng được ông thầy người Nhật giao đá chính trong các buổi đá tập dấy lên sự nghi ngờ trong báo chí Thái Lan về khả năng không chiến của 2 tiền vệ.
Nếu như đá cắm là tiền đạo duy nhất 20 tuổi Supachai Jaided đang gây nhiều tranh cãi thì vị trí hộ công, báo chí Thái Lan cho rằng không ai hơn nhạc trưởng Chanathip Songkrasin. Việc mới đây "Messi Thái" Chanathip từng được có tên trong danh sách các cầu thủ tiêu biểu vòng 23 J-League1 đã thay lời nói về đẳng cấp của anh.
Cánh phải chắc chắn sẽ thuộc về Thitipan Puangchan đang đá cho Oita Trinita tại J- League 1. Còn cánh trái khó thoát khỏi Supachok Sarachat đang tỏa sáng trong màu áo (Buriram United). Với bộ ba tiền vệ Chanathip, Thitipan, Sarachat trong đó 2 đang chơi bóng ở Nhật Bản, 1 đang đá cho đội dẫn đầu Thai-League, báo chí Thái Lan đánh giá đây là tuyến mạnh nhất của đội tuyển đất nước chùa Vàng.
SMM Sport viết: "Sau chấn thương phải rút lui khỏi King's Cup lần thứ 47, Chanathip chắc chắn sẽ là điểm nhấn để giúp Thái Lan săn 3 điểm trong trận này". Nhưng 2 cánh Thitipan, Sarachat đều có thể đột phá, kiến tạo và xoay xở trong khu vực 16,5m nhờ khả năng che bóng khéo léo.

tin mới

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.