Đẩy mạnh công tác Đối ngoại Quốc phòng trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo

03/07/2014 14:45

(Baonghean.vn) - Sáng 3/7, tại Thủ đô Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban công tác đối ngoại Quốc phòng 6 tháng đầu năm 2014. Tham gia hội nghị có các điểm cầu của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Quân khu 4, có sự tham gia của lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Thiếu tướng Nguyễn Chí Hướng, Phó Tư lệnh Quân khu chủ trì.

Thượng Tướng Nguyễn Chí Vịnh - Ủy viên Trung ương đảng, Thứ trưởng Bộ quốc phòng phát biểu kết luận Hội nghị.
Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh - Ủy viên Trung ương đảng, Thứ trưởng Bộ quốc phòng phát biểu tại Hội nghị.
Thiếu tướng Nguyễn Chí Hướng, Phó Tư lệnh Quân khu 4 chủ trì tại điểm cầu Quân khu 4
Thiếu tướng Nguyễn Chí Hướng, Phó Tư lệnh Quân khu 4 chủ trì tại điểm cầu Quân khu 4.

Sáu tháng đầu năm 2014, Bộ Quốc phòng đã quán triệt nghiêm đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng- Nhà nước, đồng thời tham mưu cho Đảng- Nhà nước các biện pháp đấu tranh hòa bình của các lực lượng Cảnh sát biển, Kiểm ngư đang làm nhiệm vụ chấp pháp trên Biển Đông. Đã đẩy mạnh quan hệ đối ngoại quốc phòng đa phương, song phương với các nước trên thế giới, góp phần phát huy sức mạnh quốc tế trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam. Đội ngũ tùy viên quốc phòng của Việt Nam tại cơ quan ngoại giao các nước đã phát huy vai trò, hiệu quả trong tham mưu về hợp tác quốc phòng tại các nước và khu vực.

Công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại được đẩy mạnh, tổ chức tốt cho đội ngũ phóng viên trong và ngoài nước ra tác nghiệp ngoài thực địa, góp phần để cộng đồng quốc tế hiểu rõ hành động sai trái của Trung Quốc đưa giàn khoan HD- 981 xâm phạm vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam, nêu rõ tính chất chính nghĩa của Việt Nam trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ trên Biển Đông. Bộ Quốc phòng tham gia ngày càng sâu rộng vào các diễn đàn, các cơ chế hợp tác về quốc phòng trong khu vực và thế giới. Thành lập và đi vào hoạt động Trung tâm gìn giữ hòa bình Việt Nam, cử 2 sĩ quan đầu tiên lên đường làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại phái bộ Nam Xu Đăng. Hoạt động hợp tác về thương mại quốc phòng, công nghiệp quốc phòng, trao đổi, chuyển giao công nghệ quân sự, hợp tác đào tạo quân sự được đẩy mạnh, góp phần tăng cường tiềm lực quốc phòng của đất nước…

Hội nghị cũng đã chỉ ra những điểm hạn chế, tồn tại cần khắc phục và đề ra phương hướng chỉ đạo công tác đối ngoại quốc phòng trong 6 tháng cuối năm 2014. Trong đó đặc biệt nhấn mạnh việc đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại Quốc phòng, phát huy sức mạnh của quốc tế góp phần cùng quân và dân cả nước bảo vệ chủ quyền biển, đảo trên Biển Đông nói riêng, chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam nói chung.

Phong Quang – Văn Đông (Bộ CHQS tỉnh)

Đẩy mạnh công tác Đối ngoại Quốc phòng trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO