Đẩy mạnh vận dụng quan điểm, đường lối Đại hội XIII của Đảng vào giảng dạy, nghiên cứu khoa học

(Baonghean.vn) - Sáng 14/11, Trường đại học Vinh tổ chức Hội thảo khoa học “Vận dụng quan điểm, đường lối của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào giảng dạy, nghiên cứu khoa học”.

Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến kết hợp trực tiếp tại 3 điểm cầu: Trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa), Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Bình và trường Đại học Vinh. Đây cũng là sự kiện hướng tới Kỷ niệm 35 năm thành lập Khoa Giáo dục Chính trị, Trường Sư phạm - Đại học Vinh (1986 - 2021).

Điểm cầu tại Trường đại học Vinh có sự tham dự của các đồng chí: Phạm Trọng Hoàng- Ủy Viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn Phòng Tỉnh ủy; Trần Quốc Khánh- Phó ban Tuyên giáo Tỉnh Ủy, lãnh đạo Trường Đại học Vinh; cán bộ, học viên, cựu sinh viên và sinh viên Khoa Giáo Dục Chính trị trường Đại Học Vinh. Ảnh: KL
Điểm cầu tại Trường Đại học Vinh có sự tham dự của các đồng chí: Phạm Trọng Hoàng - Ủy Viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Trần Quốc Khánh - Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo Trường Đại học Vinh; cán bộ, học viên, cựu sinh viên và sinh viên Khoa Giáo dục Chính trị trường Đại học Vinh. Ảnh: KL

Báo cáo đề dẫn tại hội thảo nhấn mạnh: Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định: “Tiếp tục đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, trọng tâm là hiện đại hóa giáo dục, nâng cao chất lượng đào tạo để đáp ứng yêu cầu phát triển trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và hội nhập quốc tế sâu rộng”.

Chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện nền  giáo dục hiện nay là việc làm hết sức cần thiết và đang được chú trọng. Do đó, việc giảng dạy, học tập các môn lý luận chính trị- khoa học Mác-Lê Nin ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay có tầm quan trọng to lớn không chỉ đặt ra yêu cầu trang bị cho sinh viên về mặt kiến thức mà còn góp phần hình thành, bồi dưỡng cho người học thế giới quan và phương pháp luận khoa học, năng lực định hướng, giải quyết các vấn đề trong thực tiễn. Từ đó, xác định niềm tin vững chắc vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhà nước ta.

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: KL
Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: KL

Việc vận dụng quan điểm, chủ trương đường lối của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vào giảng dạy, nghiên cứu khoa học, đặc biệt là trong lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy các môn lý luận chính trị tại trường Đại học Vinh có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Bởi hiện nay trường đang có bước chuyển mình mạnh mẽ để trở thành trường Đại học trọng điểm quốc gia, thành viên của mạng lưới các trường đại học ASEAN. Trong bước chuyển đó, Khoa Giáo dục Chính trị có nhiệm vụ giảng dạy các môn lý luận chính trị, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh chống các thế lực thù địch, các luận điệu sai trái; giáo dục lập trường chính trị cho sinh viên, đào tạo giáo viên GDCT đại học và sau đại học, thạc sỹ chuyên ngành lý luận và phương pháp dạy học bộ môn chính trị…

Đồng chí Trần Quốc Khánh- Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh Ủy Nghệ An trình bày tham luận tại hội thảo. Ảnh: KL
Đồng chí Trần Quốc Khánh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An trình bày tham luận tại hội thảo. Ảnh: KL

Hội thảo lần này thu hút 60 bài tham luận, ý kiến đóng góp của các cơ quan khoa học, các nhà khoa học, đội ngũ giảng viên, cựu sinh viên đến từ trường Đại học Vinh và các trường đại học, các trung tâm nghiên cứu trong cả  nước; các, sở, ban ngành thuộc các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình.

Trong đó có nhiều tham luận đáng chú ý như: Những quan điểm về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển con người trong các văn kiện đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Định hướng tiếp cận các điểm mới trong Nghị quyết đại hội XIII của Đảng và vận dụng vào giảng dạy, NCKH hiện nay; Nhiệm vụ của giảng viên trong vận dụng quan điểm đại hội XIII của Đảng vào giảng dạy tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên…

GS.TS Nguyễn Huy Bằng-Hiệu Trưởng, Chủ tịch Hội đồng khoa học và giáo dục Đại học Vinh phát biểu tại hội thảo. Ảnh: KL
GS.TS Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng khoa học và giáo dục Đại học Vinh phát biểu tại hội thảo. Ảnh: KL

Phát biểu tại hội thảo, GS.TS Nguyễn Huy Bằng - Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng khoa học và Đào tạo Trường Đại học Vinh nhấn mạnh vai trò quan trọng của giáo dục chính trị trong các trường đại học nói chung, tại trường Đại học Vinh nói riêng.

Đồng chí Phạm Trọng Hoàng- Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn Phòng Tỉnh ủy cùng lãnh đạo Trường Đại học Vinh trao lẵng hoa chúc mừng Khoa Giáo dục Chính trị thuộc trường Sư Phạm ( Đại học Vinh) nhân kỷ niệm 35 năm thành lập. Ảnh: KL
Đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng  Tỉnh ủy cùng lãnh đạo Trường Đại học Vinh trao lẵng hoa chúc mừng Khoa Giáo dục Chính trị - trường Sư phạm - Đại học Vinh nhân kỷ niệm 35 năm thành lập. Ảnh: KL

Hội thảo là cơ hội quý để các thầy cô giáo, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu chia sẻ kinh nghiệm và có những đề xuất, kiến nghị với các cơ quan, ban, ngành, các địa phương nhằm vận dụng tốt quan điểm, đường lối của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII vào giảng dạy, nghiên cứu khoa học.

Qua đó, tạo sự đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nói chung, công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị trong nhà trường nói riêng nhằm thực hiện hiệu quả các mục tiêu đề ra./.

tin mới

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

 Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng ở huyện Anh Sơn tiếp tục quán triệt tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày 5/4, Đảng ủy xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên 50 năm và 65 năm tuổi Đảng. Dự lễ có đồng chí Vi Hòe - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, đoàn thể của huyện.

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

(Baonghean.vn) - Chiều 4/4, Huyện ủy Con Cuông tổ chức Hội nghị Công bố quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc điều động đồng chí Lê Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bồng Khê giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Môn Sơn nhiệm kỳ 2020-2025.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

(Baonghean.vn) - Từ ngày 1 - 3/4, trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tại tỉnh Điện Biên đã diễn ra Lễ Ký giao ước chương trình phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân Cụm số 1 năm 2024 giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Định hướng tuyên truyền tháng 4/2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí cần có nhiều tuyến bài về sự kiện đón Đoàn cấp cao chính quyền tỉnh U-li-a-nốp, Liên bang Nga thăm và làm việc tại Nghệ An, khánh thành Tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh.

'Tự soi, tự sửa' để tăng sức mạnh của Đảng

'Tự soi, tự sửa' để tăng sức mạnh của Đảng

(Baonghean.vn) - Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn được Đảng ta quan tâm. Một trong những giải pháp quan trọng đẩy mạnh thời gian qua là tinh thần “tự soi, tự sửa” để mỗi cán bộ, đảng viên mạnh, góp phần xây dựng Đảng mạnh.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp quan sát tình hình mặt trận Điện Biên Phủ năm 1954. Ảnh tư liệu

Ngày 29/3/1954: Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi thư cho cán bộ và chiến sĩ trước đợt tấn công vào khu Đông tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ

Để động viên cán bộ, chiến sĩ ta trước ngày nổ ra đợt tiến công thứ 2 của Chiến dịch Điện Biên Phủ, ngày 29/3/1954, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam có thư gửi cán bộ và chiến sĩ trước đợt tấn công vào khu Đông tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.

Tiếp tục tuyên truyền nhân rộng hiệu quả phong trào, công tác Hội Nông dân trên địa bàn Nghệ An

Tiếp tục tuyên truyền nhân rộng hiệu quả phong trào, công tác Hội Nông dân trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 28/3, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Báo Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết kết quả 3 năm thực hiện Chương trình phối hợp tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân trên Báo Nghệ An, giai đoạn 2021 – 2023; phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2024-2028.