Đẩy mạnh xây dựng hạ tầng giao thông

(Baonghean) - Những năm qua, huyện Đô Lương đã tích cực triển khai nhiều giải pháp huy động nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo hướng đồng bộ, nhằm khai thác tiềm năng lợi thế để thúc đẩy phát triển KT - XH.

Duy tu nâng cấp đường qua xã Đà Sơn, Đô Lương. Ảnh; Văn Trường
Duy tu nâng cấp đường qua xã Đà Sơn, Đô Lương. Ảnh; Văn Trường

Bằng việc lồng ghép các nguồn lực, huyện Đô Lương kêu gọi đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông trọng điểm trên địa bàn; như đã huy động 45 tỷ đồng hoàn thành tuyến đường Ngọc - Lam - Bồi có chiều dài 8,5 km nối với đường tả ngạn sông Lam lên huyện Anh Sơn và sang Quốc lộ 15A. Sau khi hoàn thành lòng đường nhựa được mở rộng từ 3,5m lên 5,5m, tạo thuận lợi cho giao thương, phát triển kinh tế - xã hội các xã. Ông Trần Văn Lâm, ở xã Lam Sơn chia sẻ: Nhờ tuyến đường này được nâng cấp nên việc vận chuyển nông sản, keo nguyên liệu khá hiệu quả, không còn tình trạng bà con bị ép giá như trước đây. Tuyến đường huyết mạch này được nâng cấp còn mở ra hướng khai thác tiềm năng đất bãi của các xã Ngọc - Lam - Bồi. 

Cùng đó, tuyến đường Tràng - Minh dài hơn 15 km trước đây hư hỏng nặng, nay được đầu tư 14 tỷ đồng để nâng cấp. Cuối năm 2016, tuyến đường đưa vào sử dụng đã phát huy hiệu quả, tạo thuận lợi cho bà con đi lại, góp phần thúc đẩy phát triển thương mại dịch vụ đối với các xã vùng bán sơn địa Thái Sơn, Thượng Sơn, Minh Sơn, Trù Sơn…

Ông Nguyễn Tất Cường - Phó ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đô Lương cho biết: Hàng năm huyện ưu tiên đầu tư phát triển hạ tầng giao thông với nguồn kinh phí từ 50 - 60 tỷ đồng. Tập trung nâng cấp các tuyến đường hư hỏng nặng. Từ năm 2016 đến nay, huyện đưa vào sử dụng khá nhiều công trình giao thông quan trọng: Bàn giao 3 tuyến đường duy tu bảo dưỡng gồm đường nội thị trấn Đô Lương, đường Ngọc Sơn đi Bồi Sơn; đường giao thông Hồng Sơn, Bồi Sơn... Trong đó, huyện đang động viên các nhà thầu tập trung thi công các công trình dang dở như công trình Nhân Sơn đi Đại Sơn; cầu qua sông Khuôn đi Tân Sơn…

Trong năm 2017, huyện Đô Lương vừa đấu thầu triển khai thi công  các tuyến giao thông trọng điểm khác gồm tuyến đường Đại Sơn đi Trù Sơn trị giá 12 tỷ đồng, tuyến giao thông nông thôn xã Lam Sơn trị giá 12 tỷ đồng. Quá trình xây dựng cùng với đôn đốc tiến độ công trình, Ban quản lý còn tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để các công trình đảm bảo chất lượng khai thác lâu dài.

Địa bàn Đô Lương còn có khá nhiều công trình do Sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư phát huy hiệu quả. Như tuyến Quốc lộ 15A được nâng cấp từ Truông Bồn - Mỹ Sơn đi Giang Sơn gần 30km; tuyến đường N5 phục vụ sản xuất Nhà máy Xi măng Sông Lam, ngoài ra còn phục vụ dân sinh đi qua huyện Đô Lương 17,8 km hiện đã hoàn thành. Quá trình thi công, huyện đã tích cực trong khâu GPMB, phối hợp đền bù cho 1.307 hộ dân bị ảnh hưởng, tổng trị giá hơn 63 tỷ đồng. 

Cùng đó, phong trào nhân dân góp sức làm giao thông nông thôn phát triển mạnh mẽ. Rất nhiều đường làng, ngõ xóm chật hẹp nay được mở ra theo tiêu chí nông thôn mới, các trục đường liên xã, liên thôn, đường ngõ xóm đều được mở rộng theo quy hoạch. Tại xã Xuân Sơn, một trong những địa phương dẫn đầu phong trào làm giao thông nông thôn của huyện, cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, ngân sách xã và nhân dân cùng đóng góp được hơn 6 tỷ đồng để xây dựng các tuyến đường bê tông nối với các trục đường chính. 

Tuyến đường xã Xuân Sơn đi Thuận Sơn được đầu tư nâng cấp lưu thông thuận lợi cho bà con. Ảnh: Văn Trường
Tuyến đường xã Xuân Sơn đi Thuận Sơn được đầu tư nâng cấp lưu thông thuận lợi cho bà con. Ảnh: Văn Trường

Đến thời điểm này, toàn huyện Đô Lương huy động được 250 tỷ 429 triệu đồng để xây dựng, nâng cấp 1.568 km đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, 18.000 cầu, cống dân sinh. Toàn huyện có 350 km đường huyện lộ đã nâng cấp, duy tu bảo dưỡng được trên 70%, hơn 100 km đường tỉnh lộ đã nâng cấp, duy tu được hơn 60%. Trong năm 2016, tuyến đường nối từ huyện Yên Thành đi qua các xã Tràng - Minh (Đô Lương) được nâng cấp thành Quốc lộ 7B, đang được Nhà nước đầu tư hơn 400 tỷ đồng nâng cấp. Qua đó, giúp huyện kết nối giao thông phục vụ phát triển, khai thác tiềm năng kinh tế trang trại, chăn nuôi ở các xã Hồng Sơn, Minh Sơn, Thượng Sơn… và phục vụ tốt cho phát triển du lịch tâm linh ở Truông Bồn, Mỹ Sơn, du lịch sinh thái ở Giang Sơn Tây, Giang Sơn Đông…

Văn Trường

tin mới

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.