Đẩy nhanh tiến độ Dự án đầu tư của Công ty CP Song Ngư Sơn

(Baonghean.vn) - Chiều 18/3, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đã có buổi làm việc với Công ty Cổ phần Song Ngư Sơn về tiến độ thực hiện dự án đầu tư “Quần thể du lịch sinh thái, biệt thự nghỉ dưỡng, thể thao, vui chơi giải trí Lan Châu – Song Ngư”. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo các sở: Xây dựng, Tài Chính, KH&ĐT, Tài nguyên và Môi trường, VH -TT&DL, Bộ CHQS Tỉnh, Thị xã Cửa Lò.
Đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh kết luật cuộc họp
Đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh phát biểu tại cuộc họp
Dự án “Quần thể du lịch sinh thái, biệt thự nghỉ dưỡng, thể thao, vui chơi giải trí Lân Châu – Song Ngư” được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư ngày 18/3/2014. Sau 1 năm, dự án đã thực hiện một số hạng mục như: Khai trương tuyến du lịch bằng đường thủy nội địa Lan Châu – Song Ngư; cải tạo cầu tàu tại đảo Lan Châu, xây dựng cơ sở hạ tầng như đường từ đất liền ra đảo Lan Châu, đường vòng quanh đảo Lan Châu, san lấp mặt bằng tại đảo Lan Châu và bãi chùa Đảo Ngư;  động thổ nhà hàng Lan Châu 1; hoàn thành việc chuyển thanh toán toàn bộ tiền đền bù giải phóng mặt bằng khu vực Nghi Hòa, Nghi Thủy, Thu Thủy… Đối chiếu với hồ sơ đăng ký thì tiến độ thực hiện dự án tương đối chậm, nguyên nhân do những vướng mắc về chuyển đổi mục đích sử dụng đất, phương án đền bù, bồi thường giải phóng mặt bằng…Tại cuộc họp, đại diện các ngành đã đưa ra những ý kiến nhằm tháo gỡ những vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các hạng mục của dự án
Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng phát biểu ý kiến
Đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng phát biểu ý kiến
Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu
Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu
Kết luận cuộc họp, đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh nhấn mạnh, dự án “Quần thể du lịch sinh thái, biệt thự nghỉ dưỡng, thể thao, vui chơi giải trí Lan Châu – Song Ngư” là dự án lớn, có ý nghĩa thúc đẩy phát triển du lịch của Thị xã Cửa Lò nói riêng và của tỉnh nói chung, đồng thời ghi nhận sự vào cuộc của Thị xã Cửa Lò và các ngành liên quan trong việc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của dự án. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở Tài nguyên và môi trường cần khẩn trương thẩm định và  thông qua đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của dự án ngay trong tháng 3/2015. Về bồi thường giải phóng mặt bằng, đồng chí Phó chủ tịch yêu cầu thị xã Cửa Lò và các ngành cần xem xét cụ thể các phương án và tiếp tục có một cuộc họp để lựa chọn phương án tối ưu vào đầu tháng 4/2015. Đồng chí Đinh Thị Lệ Thanh cũng yêu cầu nhà đầu tư cần chủ động hơn nữa trong việc thực hiện dự án, nhanh chóng triển khai xây dựng những hạng mục đã được giải phóng mặt bằng.
Minh Quân

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.