Đẩy nhanh tiến độ thi công cầu Yên Xuân

(Baonghean.vn) - Chiều 15/3, đoàn công tác UBND tỉnh do đồng chí Lê Ngọc Hoa dẫn đầu đi kiểm tra tiến độ thi công Dự án cầu Yên Xuân và chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng hai đầu cầu.

Cùng đi có đại diện các ban, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn và lãnh đạo các đơn vị thi công.

Đồng chí Lê Ngọc Hoa và đoàn công tác UBND tỉnh
Đồng chí Lê Ngọc Hoa và đoàn công tác UBND tỉnh tới chân công trình để kiểm tra tiến độ Dự án cầu Yên Xuân.

Cầu Yên Xuân được khởi công vào ngày 2/10/2015 với chiều dài toàn tuyến khoảng 3,6 km, trong đó chiều dài phần cầu là 1,89 km và đường dẫn hai đầu cầu dài 1,40 km. Tổng mức đầu tư dự án hơn 900 tỉ đồng.

Khi hoàn thành, công trình sẽ chấm dứt tình trạng cô lập của 9 xã của huyện Nam Đàn và 5 xã thuộc huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh trong mùa mưa lũ. Đồng thời, cầu Yên Xuân sẽ kết nối với Tỉnh lộ 558, Quốc lộ 15A, cầu Linh Cảm để tạo thành mạng lưới giao thông hoàn chỉnh và ngắn nhất nối Vinh với Cửa khẩu Việt - Lào.

Đến thời điểm này, sau 5 tháng thi công, các đơn vị đã đạt được 48,8% khối lượng công việc. Dự kiến, phần cầu dẫn bờ Bắc sẽ lao dầm vào ngày 20/3 và hoàn thành vào ngày 30/5. Cầu dẫn bờ Nam bắt đầu lao dầm vào ngày 25/3 và hoàn thành vào ngày 10/7/2016.

Cán bộ Tổng Công ty Cienco4
Cán bộ Tổng Công ty Cienco4 báo cáo tiến độ thi công trên sơ đồ với đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác.
Tại đây,
Đơn vị thi công huy động nhiều máy móc, thiết bị tại bờ Bắc để đảm bảo tiến độ hợp long cầu vào ngày 20/7.
Công nhân Công ty Cổ phần ĐTXD Tuấn Lộc
Công nhân Công ty Cổ phần ĐTXD Tuấn Lộc thi công đóng cọc tại bờ Nam cầu Yên Xuân.

Sau khi kiểm tra thực tế tại hiện trường và nghe báo cáo tiến độ, đồng chí Lê Ngọc Hoa đánh giá khối lượng công việc và các hạng mục phía Bắc đã vượt từ 20 – 25 ngày, còn bờ phía Nam đang thực hiện đúng tiến độ đề ra.

Để đảm bảo lễ khánh thành cầu và đưa vào sử dụng đúng dịp Quốc khánh 2/9, đồng chí Lê Ngọc Hoa yêu cầu các đơn vị thi công bờ Nam đẩy nhanh tiến độ để tránh lũ tiểu mãn, muộn nhất đến giữa tháng 5 phải hoàn thành hạng mục lao dầm.

Về công tác giải phóng mặt bằng phía bờ Bắc thuộc huyện Hưng Nguyên, chậm nhất đến 20/3 phải hoàn thành chi trả tiền cho một hộ dân còn lại để bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công. Huyện Nam Đàn (bờ Nam) phải hoàn tất các thủ tục, hồ sơ đền bù để chi trả tiền bồi thường, thu hồi đất của người dân, chậm nhất ngày 25/3 phải bàn giao mặt bằng sạch.

Đồng chí Lê Ngọc Hoa
Đồng chí Lê Ngọc Hoa yêu cầu các đơn vị thi công phải tập trung tối đa nhân, vật lực để đảm bảo và vượt tiến độ, đặc biệt trước lũ tiểu mãn phải thi công hợp long phần cầu vượt qua sông Lam.
.

Cảnh Nam

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.