Kinh tế

Đẩy nhanh tiến độ xây nhà ở cho đồng bào Đan Lai ở Nghệ An

Hoài Thu 08/04/2025 14:21

Huyện Con Cuông (Nghệ An) đang phối hợp với các sở, ngành hoàn thành đo đất, tiến tới cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đồng bào Đan Lai sống ở vùng lõi Vườn quốc gia Pù Mát. Đây là bước chuẩn bị nhằm hoàn thành mục tiêu xây nhà ở cho người dân trong tháng 7/2025.

Đề nghị điều chỉnh diện tích Vườn quốc gia Pù Mát

Hiện nay tỉnh Nghệ An đang tập trung nguồn lực để triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 21, ngày 10/02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An (Chương trình 1838). Đồng thời, các địa phương cũng đang triển khai chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát theo lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Tỉnh Nghệ An phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu về xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo theo các chương trình này trước ngày 31/7/2025.

20221221_170855(1).jpg
Một góc bản Cò Phạt, xã Môn Sơn (Con Cuông). Người dân Đan Lai ở các bản Khe Búng và bản Cò Phạt thuộc xã Môn Sơn, nằm trong vùng lõi Vườn quốc gia Pù Mát, có tổng số 243 hộ, trong đó có gần 97% là hộ nghèo cần được hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở. Ảnh: Hoài Thu

Tại huyện Con Cuông, đồng bào Đan Lai đã sinh sống từ lâu trong vùng lõi Vườn Quốc gia Pù Mát, đất của các hộ gia đình được tách từ thửa đất gốc của bố mẹ ở từ trước khi có quyết định giao phần đất này cho Vườn Quốc gia Pù Mát quản lý vào năm 1995. Đất của các hộ sử dụng làm nhà ở nằm trong tổng thể đất của Vườn Quốc gia Pù Mát nhưng người dân ở tập trung thành làng, bản nằm tách biệt với phần diện tích có rừng của Vườn Quốc gia đang quản lý.

Vì vậy, các hộ dân Đan Lai ở 2 bản Khe Búng và Cò Phạt hiện chưa được đưa vào danh sách để phê duyệt làm nhà ở cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023 - 2025.

Để tháo gỡ được “nút thắt”này nhằm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đồng bào Đan Lai trước khi giúp người dân xóa nhà tranh tre, dột nát, Vườn quốc gia Pù Mát đã có văn bản đề nghị điều chỉnh bản đồ ranh giới, tách phần diện tích đất ở và đất sản xuất của người dân Đan Lai ra khỏi quy hoạch của Vườn quốc gia Pù Mát.

Do Luong Legend Camping & Resort
Vườn quốc gia Pù Mát. Ảnh tư liệu

Trên cơ sở các đề nghị của địa phương, đơn vị, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh diện tích đất, ranh giới các khu đất do Vườn Quốc gia Pù Mát quản lý, sử dụng được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 486/QĐ-UBND.ĐC ngày 25/11/2013.

Theo đó, diện tích cần điều chỉnh ra khỏi diện tích đã được giao cho Vườn Quốc gia Pù Mát quản lý, sử dụng tại Quyết định số 486 là 221,87ha (khoảng 2.218.700m²).

Trước đó, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh đã phối hợp UBND xã Môn Sơn, UBND huyện Con Cuông, Vườn Quốc gia Pù Mát tiến hành đo đạc hiện trạng khu đất tại 2 bản này và đã hoàn thành ngày 19/3/2025.

Đẩy nhanh tiến độ làm nhà cho đồng bào

bna_7.jpg
Nhà ở của đồng bào Đan Lai tại bản Khe Búng, xã Môn Sơn. Ảnh: Hoài Thu

Ngày 24/3/2025, trong chuyến kiểm tra, làm việc với các địa phương về tiến độ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đã yêu cầu các cấp ngành, địa phương khẩn trương cấp đất ở, hỗ trợ đồng bào Đan Lai tại 2 bản Khe Búng, Cò Phạt thuộc vùng lõi Vườn quốc gia Pù Mát xóa nhà tạm, dột nát, đảm bảo tiến độ hoàn thành trước ngày 31/7/2025.

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, hiện nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường đang tổ chức lập thiết kế kỹ thuật - dự toán về cắm mốc, ranh giới đo đạc bản đồ, cấp GCNQSD đất đối với Vườn Quốc gia Pù Mát trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh và đoàn công tác kiểm tra tiến độ làm nhà ở cho hộ nghèo, hộ có khó khăn về nhà ở tại huyện Con Cuông. Ảnh Thành Duy
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh và đoàn công tác kiểm tra tiến độ làm nhà ở cho hộ nghèo, hộ có khó khăn về nhà ở tại huyện Con Cuông. Ảnh: Thành Duy

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Con Cuông Lương Đình Việt cho biết, hiện nay việc đo đạc diện tích đất, xác định ranh giới sinh sống, sản xuất của các hộ đồng bào Đan Lai ở xã Môn Sơn đã thực hiện xong. Bản Khe Búng và bản Cò Phạt có tổng số 243 hộ, trong đó có 235 hộ nghèo, chiếm 96,7%. Qua khảo sát cả 2 bản có 72 hộ có nhu cầu hỗ trợ làm mới và sửa chữa.

Theo quy định, mỗi hộ làm mới nhà được hỗ trợ 60 triệu đồng, nhà sửa chữa được hỗ trợ 30 triệu đồng. Tuy nhiên, ông Lương Đình Việt cho biết, kinh phí vận chuyển vật liệu vào 2 bản Khe Búng, Cò Phạt cao hơn các địa bàn khác rất lớn do đặc thù địa hình, đường sá. Hơn nữa, người dân Đan Lai gần 97% là hộ nghèo nên không có tiền đối ứng.

20221221_164737(1).jpg
Ngoài đời sống kinh tế khó khăn, quãng đường hơn 20km đi từ trung tâm xã Môn Sơn đến các bản Khe Búng, Cò Phạt cũng còn gian nan, vì vậy chi phí vận chuyển nguyên vật liệu làm nhà cho người dân nơi đây cao hơn nhiều so với thị trường. Ảnh: Hoài Thu

Vì vậy, UBND huyện Con Cuông đề nghị tỉnh xem xét tăng mức hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà cho các hộ tộc người Đan Lai, giúp địa phương và người dân hoàn thành theo đúng tiến độ trước ngày 31/7/2025. UBND huyện cũng sẽ chỉ đạo huy động tối đa các lực lượng, đơn vị, địa phương và các nguồn xã hội hóa quyết tâm hoàn thành mục tiêu đã đề ra, giúp đồng bào Đan Lai có nhà vững chãi và ổn định cuộc sống.

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Đẩy nhanh tiến độ xây nhà ở cho đồng bào Đan Lai ở Nghệ An
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO