ĐBQH Bùi Sỹ Lợi: Số liệu bạo lực gia đình của Nghệ An “có vấn đề”!

(Baonghean.vn) - Đó là phát biểu thẳng thắn của ông Bùi Sỹ Lợi - Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban các vấn đề về xã hội của Quốc hội sau khi nghe báo cáo của Sở VH&TT Nghệ An về vấn đề bạo lực gia đình.

Tại cuộc làm việc giữa đoàn giám sát Ủy ban các vấn đề về xã hội của Quốc hội với UBND tỉnh Nghệ An vào sáng 9/3, Sở VH&TT đã cung cấp báo cáo về tình hình thực hiện Luật phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh. Theo đó, từ năm 2009 - 2017, Nghệ An ghi nhận 7.490 vụ bạo lực gia đình.

Ông Bùi Sỹ Lợi và các thành viên trong đoàn giám sát băn khoăn về số liệu bạo lực gia đình của Nghệ An. Ảnh: Phước Anh
Ông Bùi Sỹ Lợi và các thành viên trong đoàn giám sát băn khoăn về số liệu bạo lực gia đình của Nghệ An. Ảnh: Phước Anh

Tuy nhiên, các thành viên đoàn giám sát có nhiều băn khoăn xung quanh số liệu này. Ông Bùi Sỹ Lợi - Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban các vấn đề về xã hội của Quốc hội cho rằng, số liệu này “có vấn đề”, chưa thể hiện hết thực trạng bạo lực gia đình hiện nay.

Đồng quan điểm, bà Lê Thị Nguyệt - Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề về xã hội của Quốc hội cũng nêu chất vấn: “Hôm chúng tôi giám sát vấn đề này ở TP. Vinh thì báo cáo của thành phố không có trường hợp trẻ em, người cao tuổi bị bạo lực gia đình, nhưng sau đó giám sát ở cơ sở thì có. Thế thì việc giữa thống kê số liệu, tổng hợp báo cáo với thực trạng hiện nay về bạo lực gia đình là thế nào”?

Bà cho biết thêm, đoàn giám sát đã trực tiếp gặp gỡ nhân chứng của bạo lực gia đình - là người mẹ có 2 con ở một xã trên địa bàn thành phố Vinh. “Người phụ nữ này bị bạo lực gia đình hơn 20 năm rồi, và suốt quãng thời gian đó, khi chồng chị bạo hành chị thì cũng thường xuyên đánh, chửi con. Trong những gia đình có tồn tại hành vi bạo lực, trẻ em thường cũng là nạn nhân. Thế tại sao số liệu thống kê không phản ánh được thực tế này”?

Trả lời những câu hỏi của đoàn giám sát, bà Trần Thị Mỹ Hạnh - Phó Giám đốc Sở VH&TT thừa nhận, việc thống kê số liệu chưa hẳn đã chính xác, bởi vì người Việt Nam vẫn quan niệm gia đình là điều riêng tư, và ở thành phố thì việc thống kê có nhiều thách thức hơn ở nông thôn.

Tranh minh họa: Internet
Tranh minh họa: Internet
Bà Hạnh nói: “Theo chúng tôi nắm bắt được thì ở dưới địa phương, thống kê chủ yếu giao cho trưởng thôn hoặc xóm trưởng, một số nơi giao cho viên chức dân số. Sở Văn hóa là cơ quan thường trực thì cũng chỉ căn cứ vào báo cáo, và trên số liệu đó sẽ lại tổng hợp báo cáo lên”.

Bà Hạnh cũng chia sẻ thêm: “Văn hóa thì chỉ tuyên truyền thôi, còn nếu bạo lực xảy ra thì chủ yếu phải công an vào cuộc để xử lý. Thanh tra văn hóa mà để thanh tra các vụ bạo lực gia đình cũng không có. Ở đây các số liệu báo cáo, bản thân tôi là đơn vị trực tiếp tham mưu cho tỉnh về vấn đề này vẫn thấy hơi mông lung, và nói nhiều khi độ tin tưởng, xác thực vẫn chưa chuẩn lắm”!

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.