ĐBQH Nghệ An: Giao Ngân hàng Nhà nước quy định nợ xấu là chưa thỏa đáng

(Baonghean.vn) - Bà Hoàng Thị Thu Trang thuộc đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An cho rằng việc Quốc hội giao Ngân hàng Nhà nước quy định nợ xấu trong khi ngành ngân hàng thụ hưởng cơ chế đặc thù này là chưa thỏa đáng.

Sáng 7/6, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo Nghị quyết về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng.

Phát biểu tại hội trường, đại biểu Hoàng Thị Thu Trang nêu quan điểm đồng tình ban hành cơ chế đặc thù hỗ trợ xử lý nợ xấu gắn với xử lý tài sản đảm bảo. Đồng thời, đại biểu Trang góp ý thêm một số nội dung để việc ban hành nghị quyết có tính khả thi hơn.

Đại biểu tỉnh Nghệ An chỉ ra một số nội dung dự thảo nghị quyết chưa được sửa đổi, bổ sung so với báo cáo giải trình của Chính phủ ngày 22/5, trong đó có những nội dung mấu chốt như chưa bổ sung nguyên tắc không sử dụng ngân sách để xử lý nợ xấu, chưa bổ sung quy định chỉ thực hiện quyền thu giữ tài sản khi không có tranh chấp,… Đại biểu đề nghị Ngân hàng Nhà nước tham mưu bổ sung, chỉnh sửa nghiêm túc theo báo cáo của Chính phủ trước Quốc hội.

Đại biểu Hoàng Thị Thu Trang phát biểu tại hội trường Quốc hội sáng 7/6. Ảnh: Thanh Loan
Đại biểu Hoàng Thị Thu Trang phát biểu tại hội trường Quốc hội sáng 7/6. Ảnh: Thanh Loan

Bên cạnh đó, về khái niệm nợ xấu, theo đại biểu Thu Trang, việc Quốc hội giao cho Ngân hàng Nhà nước quy định nợ xấu trong khi ngành ngân hàng là ngành được thụ hưởng cơ chế đặc thù này là chưa thỏa đáng.

Liên quan đến quyền thu giữ tài sản, về điều kiện thu giữ tài sản theo báo cáo của Chính phủ sẽ bổ sung quy định tổ chức tín dụng thu giữ tài sản đảm bảo khi không có tranh chấp, bà Trang cho rằng: “Cần làm rõ tranh chấp này là tranh chấp nào: tranh chấp về quyền giao tài sản đảm bảo giữa tổ chức tín dụng và người vay hay tranh chấp về quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản giữa người vay với người thứ 3. Đây là mấu chốt của quyền thu giữ tại dự thảo nghị quyết này”.

Về cơ chế thu hồi và xử lý tài sản, người đứng đầu Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Nghệ An nêu thực tế việc xử lý tài sản đảm bảo để thu hồi nợ là một quá trình hết sức khó khăn phức tạp do luôn gặp sự chống đối quyết liệt của người có tài sản và những người có liên quan.

“Thực tiễn công tác thi hành án dân sự cho thấy có những trường hợp tấn công người thi hành công vụ, hoặc tự thiêu, tạt axit,… để xử lý tài sản này, cơ quan thi hành án phải huy động rất nhiều lực lượng. Vậy tổ chức tín dụng phải xử lý vấn đề trên như thế nào? Họ phải trực tiếp thu giữ, xử lý tài sản hay được phép thuê lực lượng khác để bảo kê, thu giữ tài sản? Tôi cho rằng nhất thiết phải có cơ chế rõ ràng, phù hợp để xử lý, nhất là với những trường hợp chi nhánh ngân hàng nước ngoài tiến hành thu giữ tài sản của công dân Việt Nam, nếu không khó lường hậu quả nghiêm trọng đến an toàn, an ninh xã hội”, bà Hoàng Thị Thu Trang phân tích.

Về cơ chế giải quyết khiếu nại tố cáo và tranh chấp khi thu giữ tài sản, thực tiễn công tác thi hành án cho thấy xử lý tài sản đảm bảo, nhất là bất động sản là những loại việc có khiếu nại, tố cáo nhiều nhất, có những vụ gay gắt, phức tạp kéo dài đến mấy chục năm.

Bà Trang trăn trở: “Khiếu nại, tố cáo là quyền của công dân, nhưng tổ chức tín dụng cũng là 1 bên tham gia hợp đồng dân sự, không có thẩm quyền giải quyết, khi đó phải làm thế nào? Nếu kiện ra tòa lại sinh ra vòng tố tụng mới, khi đó xử lý nợ xấu sẽ rơi vào vòng luẩn quẩn và mục đích của nghị quyết không đạt được”.

Ngoài ra, đại biểu đến từ đoàn Nghệ An cũng góp ý thêm các nội dung về kê biên tài sản của bên phải thi hành án, quy định miễn thuế, phí thi hành án dân sự,…

Nhóm PV-CTV

tin mới

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/4

(Baonghean.vn) - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị xã; Giá chè búp tươi Nghệ An tăng cao nhất nhiều năm; Chính thức chặn dòng, tích nước hồ chứa nước Khe Lại - Vực Mấu… là những thông tin nổi bật ngày 15/4.

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An làm việc với lãnh đạo các huyện, thành, thị

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An tổ chức làm việc với các đồng chí bí thư huyện, thành, thị ủy và chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã về công tác sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025.

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An sẽ được trình tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất đưa nội dung dự thảo Nghị quyết về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An dự kiến sẽ thu hồi vốn chưa giải ngân của 10 công trình, dự án; Phát động tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước ở khu vực miền núi; Thị trường vàng Nghệ An chững lại sau chỉ đạo của Thủ tướng… là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn trong ngày.

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: 'Triệu tấm lòng yêu thương-Nghìn mái nhà hạnh phúc'

Tại Lễ phát động phong trào thi đua cả nước chung tay "xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi cả nước diễn ra sáng 13/4, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã kêu gọi sự góp sức của các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, tập thể, cá nhân trong nước và ở nước ngoài.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/4

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác tỉnh Nghệ An dâng hương tưởng niệm tại các di tích lịch sử ở Bình Phước; Trình HĐND tỉnh bổ sung 4 dự án đầu tư khu đô thị và dân cư mới tại thành phố Vinh; Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024...

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

Chân dung những anh hùng người Nghệ qua lời kể của cựu phóng viên chiến trường

(Baonghean.vn) - Là ''thư ký của thời đại’’, nhà báo Nguyễn Thế Viên từng có mặt trong nhiều trận đánh lịch sử. Nhớ về Điện Biên, nhớ về 56 ngày đêm không ngủ, những cái tên như Trần Can, Phan Tư hay Phan Đình Giót vẫn mãi là huyền thoại trong ký ức của cựu phóng viên chiến trường.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An làm việc tại Bình Phước bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh

(Baonghean.vn) - Chiều 12/4, tại thành phố Đồng Xoài, Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Phước nhằm bàn hợp tác phát triển giữa hai tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/4

(Baonghean.vn) - Ủy ban Kiểm tra Trung ương giao ban với 22 địa phương, đơn vị tại Nghệ An; HĐND tỉnh cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn vốn thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu giải thích việc đặt tên xã sau sáp nhập...