Để Đại hội Đoàn toàn tỉnh là ngày hội lớn của tuổi trẻ Nghệ An

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Thông qua buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An, đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn đánh giá cao công tác chuẩn bị các nội dung Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Hứa hẹn đây sẽ là ngày hội lớn của tuổi trẻ Nghệ An.

Chiều 13/9, Ban Bí thư Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị trực tuyến với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An để cho ý kiến duyệt các nội dung Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Hội nghị được triển khai bằng hình thức trực tuyến, điểm cầu chính tại Trụ sở cơ quan Trung ương Đoàn và điểm cầu tại Tỉnh đoàn Nghệ An.

Dự hội nghị về phía Trung ương Đoàn có đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn và đại diện các Ban Trung ương Đoàn.

Về phía Tỉnh ủy Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Ngọc Kim Nam - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện các ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy; Thường trực Tỉnh đoàn và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thanh Quỳnh

Thực hiện tốt công tác chuẩn bị trước thềm Đại hội

Tại hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, đồng chí Lê Văn Lương - Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Theo đó, Đại hội dự kiến được tổ chức trong 2 ngày, từ ngày 2- 3/10/2022. Tổng số đại biểu tham dự Đại hội là 450 đại biểu.

Nội dung báo cáo chính trị của đại hội gồm 2 phần. Theo đó, phần thứ nhất đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022, phần thứ hai về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Về công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội, đến nay, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn khóa XVII đã tiến hành thực hiện các bước để xây dựng Đề án phân bổ đại biểu; xây dựng các Đề án Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban kiểm tra Tỉnh đoàn khóa XVIII, đồng thời đã thực hiện đầy đủ các quy trình nhân sự theo quy định.

Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Lương trình bày những nội dung chính trong công tác chuẩn bị Đại hội. Ảnh: Thanh Quỳnh

Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Lương trình bày những nội dung chính trong công tác chuẩn bị Đại hội. Ảnh: Thanh Quỳnh

Để chuẩn bị cho Đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã ban hành kế hoạch tuyên truyền, phối hợp với các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội. Đồng thời, củng cố, kiện toàn và phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong cung cấp thông tin kịp thời, có định hướng về Đại hội Đoàn các cấp cho đoàn viên, thanh niên trong thời gian trước, trong, sau Đại hội. Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và các ý kiến góp ý phản biện của đoàn viên, thanh niên và xã hội đối với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi để nghiên cứu, tiếp thu trong quá trình xây dựng văn kiện và tổ chức Đại hội.

Tính tới ngày 31/5/2022, đối với Đoàn cấp cơ sở và ngày 14/8/2022 đối với Đoàn cấp huyện: có 1.069/1.069 đơn vị Đoàn cấp cơ sở và 35/35 đơn vị Đoàn cấp huyện đã tiến hành đại hội. Đạt tỷ lệ 100%, đảm bảo theo kế hoạch. Nhìn chung, các đơn vị tổ chức đại hội thành công tốt đẹp, nhân sự đảm bảo đúng định hướng.

Từ phía Trung ương Đoàn, các đại biểu đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội của Nghệ An, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An. Trong đó, báo cáo chính trị đã được chuẩn bị nghiêm túc, bám chắc tình hình thực tiễn địa phương. Các nhiệm vụ cơ bản bám sát báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Công tác tuyên truyền có nhiều điểm mới và theo suốt quá trình trước, trong và sau đại hội.

Đồng chí đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn và đại diện các ban Trung ương Đoàn đóng góp nhiều ý kiến quan trọng tại hội nghị. Ảnh: Thanh Quỳnh

Đồng chí đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn và đại diện các ban Trung ương Đoàn đóng góp nhiều ý kiến quan trọng tại hội nghị. Ảnh: Thanh Quỳnh

Tuy nhiên, để báo cáo chính trị hoàn thiện hơn, cần nghiên cứu bổ sung một số tài liệu, thông tin liên quan đến công tác tình nguyện, công tác đoàn viên, công tác kiểm tra, giám sát, hỗ trợ thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp của tuổi trẻ toàn tỉnh để đảm bảo đánh giá khách quan về các công tác này. Đối với nhiệm vụ, chỉ tiêu trong nhiệm kỳ mới, cần bổ sung thêm một số chỉ tiêu mang đặc thù riêng của Nghệ An…

Tại hội nghị, các đại biểu của Trung ương Đoàn và các ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy Nghệ An đã tập trung thảo luận, cho ý kiến cụ thể vào nội dung, chương trình Đại hội; đặc biệt là nội dung báo cáo chính trị, công tác tuyên truyền, công tác nhân sự Đại hội. Ảnh: Thanh Quỳnh

Tại hội nghị, các đại biểu của Trung ương Đoàn và các ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy Nghệ An đã tập trung thảo luận, cho ý kiến cụ thể vào nội dung, chương trình Đại hội; đặc biệt là nội dung báo cáo chính trị, công tác tuyên truyền, công tác nhân sự Đại hội. Ảnh: Thanh Quỳnh

Phấn đấu lựa chọn đội ngũ cán bộ Đoàn có năng lực, bản lĩnh

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông đánh giá cao công tác chuẩn bị của Tỉnh đoàn Nghệ An trước thềm Đại hội. Từ công tác chỉ đạo đại hội cấp cơ sở, hoàn thành các văn kiện và chuẩn bị công tác hậu cần, nhân sự, tuyên truyền đều được triển khai bài bản. Đặc biệt, đối với báo cáo chính trị được Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao, phù hợp với tình hình thực tiễn của Nghệ An trong tình hình mới.

Công tác nhân sự được coi là công tác trọng tâm của Đại hội, vì vậy, ngay từ đầu cấp ủy đã bám sát từng vị trí công tác, cơ cấu trên từng địa bàn, lĩnh vực để đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện và xây dựng được đội ngũ cán bộ Đoàn có năng lực, bản lĩnh, được rèn luyện, trau dồi qua thực tiễn.

Đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh đoàn nghiêm túc tiếp thu những góp ý về công tác chuẩn bị Đại hội. Tiến hành chỉnh sửa, điều chỉnh một số nội dung theo định hướng của các thành viên trong đoàn công tác và bày tỏ kỳ vọng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 sẽ là ngày hội lớn của tuổi trẻ tỉnh Nghệ An.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Quỳnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Quỳnh

Kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội của Tỉnh đoàn Nghệ An. Để công tác này được hoàn thiện hơn, đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An căn cứ tình hình thực tế của tỉnh để tiếp thu ý kiến góp ý của thành viên tổ công tác, khẩn trương chỉnh sửa những nội dung đã đề cập. Đặc biệt, chú trọng công tác tuyên truyền, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền để lan tỏa rộng rãi tinh thần của Đại hội trong các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, thanh niên.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.