Để hạn chế tình trạng cài cắm 'lợi ích nhóm' trong xây dựng pháp luật

Để hạn chế tình trạng "lợi ích nhóm" trong xây dựng pháp luật, Thiếu tướng Nguyễn Mai Bộ cho rằng, chúng ta cần khắc phục hạn chế, bất cập ở cả 3 khâu, đó là xây dựng pháp luật, thẩm định pháp luật và thẩm tra pháp luật.
Thiếu tướng Nguyễn Mai Bộ, nguyên Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội. Ảnh Quochoi.vn
Thiếu tướng Nguyễn Mai Bộ - nguyên Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội. Ảnh: Quochoi.vn

Những năm qua, công tác xây dựng pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật ở nước ta vẫn còn tình trạng cài cắm “lợi ích nhóm”, làm cho hệ thống pháp luật chưa đồng bộ và gây khó khăn cho quá trình thực hiện trong thực tế.

Để hiểu hơn về tình trạng này và những giải pháp hạn chế cài cắm “lợi ích nhóm” trong xây dựng pháp luật, phóng viên VOV trao đổi với Thiếu tướng Nguyễn Mai Bộ - nguyên Ủy viên Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội.

P.V: Thưa Thiếu tướng, trong xây dựng, ban hành các văn bản “nhóm lợi ích” có thể xuất hiện trong tất cả các công đoạn, các khâu có lợi cho các địa phương, đơn vị mà quên đi, hoặc bất chấp lợi ích của cộng đồng. Vậy với việc cài cắm “lợi ích nhóm” trong xây dựng pháp luật sẽ gây ra hệ lụy, tiêu cực gì cho xã hội?

Thiếu tướng Nguyễn Mai Bộ: Trước hết, có thể nói, hoạt động xây dựng pháp luật, nguyên tắc xây dựng luật đã bị xâm hại, tạo ra những văn bản pháp luật chồng chéo, mâu thuẫn. Và từ chồng chéo, mâu thuẫn đó cản trở sự phát triển lành mạnh của nền kinh tế, tạo ra những trục lợi về mặt chính sách. Như vậy, tham nhũng từ chính sách đã biến thành tham nhũng kinh tế, tham nhũng tiền tài.

Câu chuyện tiếp theo là chức năng quản lý Nhà nước của các bộ, ngành đã có sự xung đột và đó là cơ chế để một số bộ, ngành trục lợi chính sách, biến chính sách thành lợi ích vật chất của bộ, ngành mình.

P.V: Ngoài những hệ lụy tiêu cực như Thiếu tướng vừa phân tích, có một điều rất nguy hiểm, đó là “lợi ích nhóm” tấn công vào cán bộ, đảng viên thông qua các hành động hối lộ, quà biếu, quà tặng, làm cho một bộ phận đảng viên mất đi vai trò tiên phong, gương mẫu, giảm sút ý chí chiến đấu và trở thành kẻ đồng lõa, trái với nguyên tắc, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Ông bình luận thêm gì về điều này?

Thiếu tướng Nguyễn Mai Bộ: Những người manh nha tạo lên, xây dựng “lợi ích nhóm” vốn dĩ họ đã phá vỡ nguyên tắc, họ đã không vì dân, vì nước. Sau đó, từ ý tưởng chính sách, mới thông qua khâu soạn thảo văn bản, thẩm tra, thẩm định. Đến lúc thảo luận, thông qua, với những điều như mọi người vẫn nói là “vận động hành lang”, nhưng tôi nói thật, đi kèm những điều đó là quà biếu và từ những vi phạm này sẽ dẫn đến vi phạm khác.

P.V: Rõ ràng "lợi ích nhóm" bản chất là hành vi tham nhũng và luôn có mối quan hệ chặt chẽ với tham nhũng. Mối quan hệ này được hình thành bởi sự cấu kết giữa những người có quyền lực trong hệ thống chính trị với những cá nhân, hay doanh nghiệp, hay nhóm người bên ngoài nhằm tạo ra các quyết định, hoặc tìm cách tác động vào các chính sách để đạt được lợi ích riêng của nhóm họ. Trên thực tế, những biểu hiện này rất tinh vi, theo Thiếu tướng làm sao có thể nhận diện được?

Thiếu tướng Nguyễn Mai Bộ: Tôi cho rằng, vấn đề nhận diện này không khó. Khó hiện nay là tổ chức nhận diện hành vi này một cách công tâm, khách quan. Cho nên, câu chuyện phản biện độc lập, con người có tính độc lập để phản biện, và việc tổ chức để những người độc lập này thực hiện việc phản biện có ý nghĩa rất lớn.

Chuyện pháp luật "vênh" so với thực tiễn, tôi khẳng định ngoài nguyên nhân xuất phát từ “lợi ích nhóm” còn một nguyên nhân nữa, đó là câu chuyện xuất phát từ năng lực thực tiễn của người thực hiện chức năng thiết kế chính sách.

P.V: Vậy theo ông, có giải pháp nào để khắc phục hiệu quả thực tế nào?

Thiếu tướng Nguyễn Mai Bộ: Tôi cho rằng, ở đây có 3 nhóm giải pháp. Nhóm giải pháp thứ nhất, chúng ta khắc phục hạn chế, bất cập ở cả 3 khâu, đó là xây dựng pháp luật, thẩm định pháp luật và thẩm tra pháp luật.

Nhóm giải pháp thứ hai, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu. Giải pháp thứ 3 là chúng ta chọn người làm công tác xây dựng pháp luật.

Về vấn đề này, có hai yêu cầu. Một là, kiến thức pháp luật. Hai là, người này phải có bản lĩnh trong việc thẩm định và thiết kế chính sách.

P.V: Mới đây, Đảng đoàn Quốc hội đã thành lập Ban soạn thảo nhằm xây dựng Dự thảo quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống “lợi ích nhóm” tham nhũng, tiêu cực trong xây dựng pháp luật. Theo Thiếu tướng, việc ban hành quy định của Bộ Chính trị như vậy có tác động như thế nào trong việc chống “lợi ích nhóm” trong xây dựng pháp luật?

Thiếu tướng Nguyễn Mai Bộ: Nếu xây dựng được một quy định về việc đó, đây sẽ là một công cụ hữu hiệu trong việc đánh giá “lợi ích nhóm” trong hoạt động xây dựng pháp luật. Qua đó, cũng là một “hàng rào” để ngăn cản hoạt động “lợi ích nhóm” trục lợi trong hoạt động xây dựng pháp luật. Cá nhân tôi cũng rất kỳ vọng vào văn bản này.

P.V: Theo quan điểm của ông, quy định của Bộ Chính trị cần tập trung vào những nội dung cụ thể nào?

Thiếu tướng Nguyễn Mai Bộ: Nội dung của quy định này, cần tập trung vào 3 nhóm.

Nhóm thứ nhất, quy định ngăn chặn những nội dung được đề cập trong mỗi Dự thảo Luật để tránh “lợi ích nhóm”.

Nhóm thứ 2, những quy định để ngăn cản hoạt động “lợi ích nhóm” trong quá trình xây dựng luật. Cuối cùng là quy định về xử lý trách nhiệm. Trong thời gian qua, tôi thấy yếu nhất là xử lý trách nhiệm.

P.V: Xin cảm ơn Thiếu tướng!./.

tin mới

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

Danh mục vị trí việc làm công chức trong cơ quan Đảng và tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện

(Baonghean.vn) - Để tăng cường công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị theo Quy định số 70-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Quyết định số 2555-QĐ/TW về danh mục vị trí việc làm của các ban Đảng, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện.

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

Công trình tượng đài V.I.Lê-nin tại TP. Vinh: Thêm sắt son tình hữu nghị truyền thống

(Baonghean.vn) - Việc chính quyền tỉnh U-li-a-nốp tặng tỉnh Nghệ An bức tượng của V.I. Lê-nin chính là nhằm góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai tỉnh, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Nga.

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

Nghệ An phấn đấu hoàn thành Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã trong tháng 6/2024

(Baonghean.vn) - Theo kế hoạch của Trung ương, đến trước ngày 31/10/2024, các tỉnh, thành phố phải gửi phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã đến Bộ Nội vụ. Hiện các cấp, ngành trong tỉnh đang tập trung chỉ đạo thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

 Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng ở huyện Anh Sơn tiếp tục quán triệt tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày 5/4, Đảng ủy xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên 50 năm và 65 năm tuổi Đảng. Dự lễ có đồng chí Vi Hòe - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, đoàn thể của huyện.

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

(Baonghean.vn) - Chiều 4/4, Huyện ủy Con Cuông tổ chức Hội nghị Công bố quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc điều động đồng chí Lê Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bồng Khê giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Môn Sơn nhiệm kỳ 2020-2025.