Dê leo núi, lươn Nghệ An hút khách tại Liên hoan ẩm thực quốc tế Huế

(Baonghean.vn) - Tại Liên hoan ẩm thực quốc tế 2018 (từ 26/4 - 2/5/2018) tại công viên Thương Bạc, TP Huế, các gian hàng của Nghệ An khá hút khách.

Đến với Liên hoan ẩm thực quốc tế tại Huế lần này, Nghệ An hội tụ các nghệ nhân, các đầu bếp nổi tiếng với các món ăn đặc sắc đến từ khắp các địa phương trong tỉnh, góp phần tạo nên một liên hoan ẩm thực mang đầy bản sắc các vùng miền, rất đa dạng, phong phú, hấp dẫn du khách.

Các đặc sản được công nhận kỷ lục châu Á, kỷ lục Việt Nam như: cháo lươn, súp lươn, tương Nam Đàn, dê leo núi gà đi bộ, giò me Nam Nghĩa, nước mắm, cam Vinh, tinh bột nghệ… đã trưng bày, giới thiệu và bán cho du khách thưởng thức ngay tại gian hàng.
Du khách và người dân đến tham quan các gian hàng ẩm thực Nghệ An tại Liên hoan ẩm thực quốc tế - Huế 2018. Ảnh: Vương Bằng
Du khách và người dân đến tham quan các gian hàng ẩm thực Nghệ An tại Liên hoan ẩm thực quốc tế - Huế 2018. Ảnh: Vương Bằng
Trong các ngày diễn ra liên hoan,  đặc sản dê và các món chế biến từ lươn ước tính thu hút trung bình 500 - 800 người đến thưởng thức. Các sản phẩm như giò me , tinh bột nghệ... cũng thu về hơn 10 triệu đồng/ngày.
Khách hàng thưởng thức các món ăn chế biến từ lươn của gian hàng Nghệ An tại Liên hoan ẩm thực. Ảnh: Vương Bằng
Khách hàng thưởng thức các món ăn chế biến từ lươn của gian hàng Nghệ An tại Liên hoan ẩm thực. Ảnh: Vương Bằng
Có gian hàng phải làm thịt từ 3 - 4 con dê/ngày mới đủ cung cấp cho du khách thưởng thức.

Bán sản phẩm tại gian hàng ngoài việc giới thiệu văn hóa ẩm thực đặc trưng của tỉnh Nghệ An với du khách trong nước và quốc tế, còn tạo cơ hội để các doanh nghiệp giao lưu, trao đổi học tập kinh nghiệm lẫn nhau; mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Đặc sản dê leo núi, gà đi bộ của Nghệ An trưng bày tại Liên hoan. Ảnh: Vương Bằng
Đặc sản dê leo núi, gà đi bộ của  Nghệ An trưng bày tại Liên hoan. Ảnh: Vương Bằng

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi. 

Giá vàng

Vàng tăng giảm trái chiều; Tỷ giá USD đi lên

(Baonghean.vn) - Vàng trong nước tăng giá mạnh, ngược lại trên thế giới đột ngột giảm sốc; Tỷ giá USD "phăm phăm" đi lên; Thị trường dầu thô thế giới vượt mốc 92 USD/thùng, là những thông tin thị trường được cập nhật trong sáng 13/4.