Đề nghị đuổi việc một số trường hợp công chức vi phạm để răn đe

(Baonghean.vn) - Tại hội trường Quốc hội sáng 2/11, đại biểu Nguyễn Hữu Cầu đánh giá, sau gần một năm kiện toàn, mặc dù Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã nỗ lực với quyết tâm cao nhưng một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội vẫn chưa đạt kế hoạch: Tăng trưởng GDP, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu không đạt, thu ngân sách gặp khó khăn, nợ công cao và áp lực trả nợ lớn.

Dù là nguyên nhân khách quan hay chủ quan thì theo đại biểu, cũng phải nhìn thẳng vào thực tế, cần suy ngẫm và tính toán những bước đi cho năm 2017 và những năm tiếp theo.

“Tuy vậy, tôi rất ấn tượng, đánh giá cao và tin tưởng vào Chính phủ mới, bởi lẽ tôi nhìn thấy những dấu hiệu rất mới, rất đáng mừng trong định hướng và phương châm hoạt động của Chính phủ”, ông Cầu bày tỏ.

Đoàn chủ tịch Quốc hội.
Đoàn chủ tịch Quốc hội. Ảnh: Anh Tuấn.

Theo đó, phương châm hoạt động của Chính phủ đã được khẳng định tại kỳ họp thứ nhất qua 16 chữ “liêm chính, trong sạch, kiến tạo phát triển, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân”. Tại kỳ họp lần này, Chính phủ đề cao phương châm “nói đi đôi với hành động, rút ngắn khoảng cách giữa nói và làm”.

Để hiện thực hóa những phương châm nói trên, đại biểu Nghệ An đưa ra kiến nghị, trong năm 2017 phải siết chặt hơn nữa kỷ luật ngân sách, quản lý chặt chẽ hơn nữa nợ công. 

Theo kế hoạch, năm 2017, dự kiến tăng trưởng GDP đạt 6,7%, nợ công 64,8% GDP, nợ chính phủ 53,3% GDP và nợ nước ngoài của quốc gia là 47,4%. Thế nhưng, Chính phủ đề nghị Quốc hội phê duyệt năm 2017 và cả giai đoạn 2016 - 2020, các chỉ tiêu về nợ nói trên tương ứng là 65%; 60% và 55% là không đúng với quan điểm “siết chặt nợ công” và thực hiện nghiêm kỷ luật ngân sách.

Ông Nguyễn Hữu Cầu đề nghị Quốc hội không chỉ siết chặt trần nợ công mà phải giao Chính phủ phải giảm được tỷ lệ nợ công, giao cả cận trên và cận dưới: Nợ công không quá 65%GDP, đến năm 2020 không quá 63%GDP, nợ Chính phủ không quá 53%GDP, đến năm 2020 không quá 50% GDP; nợ nước ngoài của quốc gia không quá 50% GDP, đến năm 2020 không quá 47% GDP. Theo ông Cầu, “có như vậy cử tri cả nước mới yên lòng”.

Hiện nay, ngân sách dành cho đầu tư phát triển rất ít, chủ yếu là vay, nhưng qua nghiên cứu 5 dự án do các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước đầu tư, ông Cầu “vô cùng lo lắng” và đề nghị Chính phủ tập trung chỉ đạo xử lý sớm nếu không “nợ sẽ chồng lên nợ”. Đồng thời, đại biểu Cầu cũng đề nghị xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức để xảy ra tình trạng thua lỗ, lãng phí, thất thoát nói trên và báo cáo Quốc hội.

Đại biểu Nguyễn Hữu Cầu phát biểu trên nghị trường. Ảnh: Diệp Anh.
Đại biểu Nguyễn Hữu Cầu phát biểu trên nghị trường. Ảnh: Diệp Anh.

Ông Cầu cũng đưa ra nhận xét, mặc dù vừa qua các lãnh đạo từ cấp tỉnh đến các thành viên Chính phủ đều đã chuyển động rất mạnh mẽ, rất quyết liệt nhưng bộ máy thực thi công vụ, kể cả trung ương lẫn địa phương đều chuyển động chậm chạp, kỷ luật, kỷ cương hành chính không nghiêm. Đại biểu Nghệ An cho rằng, một trong những điều cần làm là chấn chỉnh thái độ làm việc của đội ngũ công chức, chấm dứt tình trạng cán bộ vi phạm rõ ràng nhưng cả năm không xử lý. Thậm chí, phải mạnh tay xử lý, kể cả đuổi việc một số trường hợp vi phạm để răn đe, từ đó nâng cao lòng tin của nhân dân.

Trước Quốc hội, đại biểu Cầu phản ánh về tình trạng bất cập trong xây dựng vận hành nhà máy thủy điện làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường, nguồn nước, dòng chảy và ảnh hưởng đến đời sống của một bộ phận đồng bào miền núi, đề nghị kiểm tra và khắc phục những nội dung này.

Bên cạnh đó, theo đại biểu Nguyễn Hữu Cầu, qua các buổi tiếp xúc cử tri tại Nghệ An, nhiều cử tri đề nghị Quốc hội tiếp tục ưu tiên ngân sách để chi trả cho người có công, sửa lại nhà theo Quyết định 22 của Chính phủ. Từ một chủ trương rất hợp lòng dân, rất đúng, nhân văn nhưng xử lý chậm làm cho lòng tin của nhân dân có phần giảm sút.

Dương Gim

tin mới

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

Lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga) gặp mặt, trao 100 kỷ niệm chương tặng người Nghệ từng công tác tại quê hương V.I.Lê-nin

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch Chính phủ tỉnh Ulyanovsk, Liên bang Nga, Kabanov Oleg Vladimirovich đánh giá cao vai trò, đóng góp quan trọng của hoạt động đối ngoại nhân dân, qua đó tin tưởng mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai tỉnh sẽ tiếp tục được tăng cường.

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

Phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc - Nam từ nút giao Diễn Cát đến nút giao Quốc lộ 46B vào dịp 30/4

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị Ban QLDA 6, doanh nghiệp đầu tư cùng các nhà thầu tập trung cao độ để thông xe đoạn tuyến 30km từ nút giao QL7 tại xã Diễn Cát, huyện Diễn Châu đến nút giao QL46B tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên vào dịp 30/4.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/4

(Baonghean.vn) - Lễ tiếp nhận và khánh thành tượng V.I.Lê-nin tại thành phố Vinh; Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Ulyanovsk (Liên bang Nga)...