Đề nghị HĐND, UBND tỉnh có giải pháp giải quyết các khó khăn, tồn tại trong thu - chi ngân sách

(Baonghean.vn) - Chiều 20/7, phiên thảo luận tại Tổ 7, gồm các đại biểu HĐND tỉnh được bầu tại 2 huyện Diễn Châu và Quỳnh Lưu đã tập trung đặt ra nhiều vấn đề liên quan đến các giải pháp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đảm bảo thu ngân sách cũng như giải quyết nhiều tồn tại, khó khăn, bức xúc đang đặt ra.
Tham gia thảo luận tại tổ 7 có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Cao Thị Hiền – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Lê Đức Cường – Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long. Ảnh: Mai Hoa
Tham gia thảo luận tại Tổ 7 có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Cao Thị Hiền – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Lê Đức Cường – Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long. Ảnh: Mai Hoa

Khó khăn thu ngân sách

Mở đầu phiên thảo luận tại Tổ 7, đại biểu Nguyễn Xuân Hải - Giám đốc Sở Tài chính khẳng định, ngay sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát, tỉnh ta đã tập trung triển khai nhiều giải pháp kích cầu, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp đi vào ổn định sản xuất; trong đó có một số lĩnh vực nông – lâm – ngư nghiệp và công nghiệp - xây dựng có sự tăng trưởng.

Tuy nhiên, tác động của dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách, nhất là 2 khoản thu chiếm tỷ trọng lớn là thu từ doanh nghiệp Trung ương chỉ đạt 34,4% và thu từ công thương, dịch vụ ngoài quốc doanh chỉ đạt 34,9% trong 6 tháng đầu năm 2020.

Đây là 2 khoản thu để cân đối các nhiệm vụ chi thường xuyên của các cơ quan, đơn vị, các sự nghiệp và kinh phí thực hiện các chính sách an sinh xã hội, trong đó có nguồn đối ứng chi trả chế độ cho các đối tượng theo gói hỗ trợ 62 tỷ đồng của Chính phủ, khắc phục hán hạn, cháy rừng, dịch bệnh…

Đại biểu Nguyễn Xuân Hải (Giám đốc Sở Tài chính) cho rằng, việc đảm bảo dự toán ngân sách năm 2020 sẽ rất khó khăn. Ảnh: Mai Hoa
Đại biểu Nguyễn Xuân Hải - Giám đốc Sở Tài chính cho rằng, việc đảm bảo dự toán ngân sách năm 2020 sẽ rất khó khăn. Ảnh: Mai Hoa

Trong khi thu ngân sách khó khăn thì tỉnh cũng đồng thời phải thực hiện một số cơ chế, chính sách giảm tiền thuế theo chủ trương của Chính phủ. Và đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến khó đảm bảo cân đối chi ngân sách thường xuyên.

Từ khó khăn nêu trên, đại biểu Nguyễn Xuân Hải cho rằng, bên cạnh trách nhiệm của các cơ quan ngành Tài chính trong việc đề ra các giải pháp đốc thúc các nguồn thu, đồng thời tính toán đảm bảo chi thường xuyên, không chậm trễ và thiếu một số nhiệm vụ cấp bách khác, đòi hỏi các cấp, các ngành phải có trách nhiệm cao hơn, quyết liệt hơn trong việc tạo mọi điều kiện cho người dân, doanh nghiệp khôi phục và đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh.

Có giải pháp giải quyết nhiều tồn tại
Đại biểu Lê Đức Cường (Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy)
Đại biểu Lê Đức Cường - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, đề nghị UBND tỉnh và các ngành cần tháo gỡ khó khăn về thủ tục đất đai cho các chủ đầu tư. Ảnh: Mai Hoa

Đồng tình với ý kiến của đại biểu Nguyễn Xuân Hải về trách nhiệm của các cấp, các ngành cần cao hơn để tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, đảm bảo thực hiện tốt 2 mục tiêu “kép” vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội, đại biểu Lê Đức Cường - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy cho rằng, hiện nay một số dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng thủ tục giao đất vẫn chưa được thực hiện, gây khó khăn cho nhà đầu tư triển khai dự án.

Liên quan đến vấn đề này, đại biểu Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thừa nhận, hiện nay, qua rà soát trên địa bàn tỉnh có 10 dự án đã được chấp thuận đầu tư nhưng thủ tục giao đất chưa thực hiện, do việc xác định nguồn gốc đất ban đầu của các địa phương chưa chính xác. Vấn đề này đang được Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh để xử lý.

Đại biểu Cao Thị Thúy (Diễn Châu) phản ánh bất cập trong thực hiện chính sách cho chi hội trưởng các đoàn thể ở khối, xóm theo Nghị quyết 22 của HĐND tỉnh và Quyết định số 14 của UBND tỉnh. Ảnh: Mai Hoa
Đại biểu Cao Thị Thúy (Diễn Châu) phản ánh bất cập trong thực hiện chính sách cho chi hội trưởng các đoàn thể ở khối, xóm theo Nghị quyết 22 của HĐND tỉnh và Quyết định số 14 của UBND tỉnh. Ảnh: Mai Hoa

Cũng quan tâm đến giải pháp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh “hậu” Covid-19, đại biểu Nguyễn Như Khôi (bầu tại Quỳnh Lưu) cho rằng, bên cạnh đẩy mạnh thu hút đầu tư từ bên ngoài, tỉnh cần quan tâm giải quyết các khó khăn của các doanh nghiệp đã và đang đầu tư liên quan đến mở rộng quy mô sản xuất thì có thuyết phục hơn rất nhiều.

Gắn với đó là cần chỉ ra những nguyên nhân chủ quan thuộc ngành, địa phương, đơn vị nào trong các vấn đề tồn tại, khó khăn. Đây là “chìa khóa” quan trọng nhất để giải quyết tốt hơn các tồn tại cũng như thúc đẩy việc thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Một số ý kiến cũng đề xuất HĐND, UBND tỉnh cần có giải pháp kích cầu phát triển du lịch; có chiến lược phát triển các sản phẩm nông sản thành hàng hóa cao cấp, có sức lan tỏa mạnh mẽ trên thị trường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long làm rõ nhiều vấn đề đại biểu quan tâm. Ảnh: Mai Hoa
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long làm rõ nhiều vấn đề đại biểu quan tâm. Ảnh: Mai Hoa

Đó còn là ý kiến liên quan đến giải pháp xử lý một số tuyến đường giao thông xuống cấp; ô nhiễm môi trường trên kênh N27 đi qua 3 huyện: Đô Lương, Yên Thành và Diễn Châu; quản lý và bảo vệ rừng; chất lượng dịch vụ cung cấp điện sinh hoạt; đấu giá quyền sử dụng đất ở các địa phương; đẩy nhanh tiến độ thực hiện chính sách hỗ trợ theo gói 62 tỷ đồng của Chính phủ; giải quyết các vấn đề “hậu” sáp nhập xã, xóm và thực hiện chính sách cho những người hoạt động không chuyên trách ở xóm...

Phát biểu tại cuộc thảo luận tổ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long cho rằng, để giải quyết các vấn đề tồn tại, hạn chế mà các đại biểu nêu, UBND tỉnh tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thì đề nghị các ngành, các địa phương cần vào cuộc quyết liệt, nêu cao trách nhiệm để xử lý, nhất là kịp thời rà soát, thống kê đối tượng người lao động, người sản xuất, kinh doanh và doanh nghiệp thuộc đối tượng thụ hưởng gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng, đồng thời giám sát việc thực hiện chính sách này. Đó còn là tăng cường phòng, chống cháy rừng; xử lý các tồn tại về ô nhiễm môi trường;…

tin mới

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Tập trung tháo gỡ tồn tại, vướng mắc trong công tác sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp

(Baonghean.vn) - Chiều 25/4, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái – Trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì hội nghị.

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

Thường trực Tỉnh uỷ định hướng một số nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2024

(Baonghean.vn) - Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Văn Thông giao Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đánh giá, phân tích rõ nguyên nhân kết quả phát triển đảng viên ở nhiều đảng bộ đạt tỷ lệ thấp trong quý I/2024 để tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo kịp thời.

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An và cấp huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baonghean.vn) - Hơn 350 đại biểu HĐND tỉnh và cấp huyện tham gia hội nghị với 4 chuyên đề được truyền đạt liên quan đến kinh nghiệm, kỹ năng nghiên cứu, phân tích, đánh giá báo cáo kinh tế - xã hội; xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức giám sát chuyên đề đất đai, tư pháp...

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10...