Đề nghị kỷ luật Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã Nhân Thành do buông lỏng phòng, chống dịch

(Baonghean.vn) - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An đề nghị Huyện ủy Yên Thành xử lý kỷ luật nghiêm minh người đứng đầu cấp ủy và chính quyền vì đã buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý cách ly.

Tối 13/8, PGS.TS Dương Đình Chỉnh - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An đã có cuộc họp khẩn cùng huyện Yên Thành sau khi trên địa bàn xã xuất hiện ca nhiễm Covid-19 cộng đồng.

Tham dự buổi làm việc có lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Yên Thành; Sở Y tế Nghệ An; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Yên Thành.

F0 rời nhà khi đang trong thời gian cách ly

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Yên Thành: Trên địa bàn huyện vừa ghi nhận 1 ca dương tính cộng đồng. Đó là bệnh nhân P.V.H, sinh năm 1984, địa chỉ ở xã Nhân Thành.

Lãnh đạo huyện Yên Thành báo cáo về ca bệnh cộng đồng tại xã Nhân Thành. Ảnh: Thành Chung
Lãnh đạo huyện Yên Thành báo cáo về ca bệnh cộng đồng tại xã Nhân Thành. Ảnh: Thành Chung

Điều tra dịch tễ cho thấy: Ngày 8/7, bệnh nhân  từ Trung Quốc đi tàu về cập bến thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/7. Từ ngày 18/7 – 3/8, bệnh nhân được cách ly tại khu Ký túc xá sinh viên Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh với kết quả xét nghiệm 3 lần âm tính. 

Ngày 3/8, bệnh nhân P.V.H đi từ Thành phố Hồ Chí Minh về Nghệ An, trên xe có 23 người. Ngày 4/8, bệnh nhân về đến chốt Bến Thủy làm thủ tục khai báo y tế và được xe của tỉnh chở về Trường THCS Phan Đăng Lưu, sau đó tự đi xe máy đến trạm y tế khai báo y tế rồi về cách ly tại nhà.

Từ ngày 4/8 đến ngày 9/8, bệnh nhân ở nhà, không tiếp xúc ai. Ngày 10/8, bệnh nhân chở mẹ lên UBND xã. Ngày 11/8, bệnh nhân có ăn cơm trưa, tối với mẹ, vợ, con, em dâu. Trong ngày 11/8, bệnh nhân có đi sửa xe với vợ tại xã Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu. Ngày 12/8, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm PCR và có kết quả khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2.

Đề nghị kỷ luật Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nhân Thành

Ngay sau khi xuất hiện ca bệnh, huyện Yên Thành đã khẩn trương triển khai các giải pháp để phòng, chống dịch; tiến hành truy vết được 19 F1 và tổ chức lấy mẫu xét nghiệm và cách ly tập trung các trường hợp liên quan. 

PGS.TS Dương Đình Chỉnh đề nghị huyện Yên Thành thực hiện xử lý kỷ luật lãnh đạo xã Nhân Thành do buông lỏng phòng, chống dịch. Covid-19. Ảnh: Thành Chung
PGS.TS Dương Đình Chỉnh đề nghị huyện Yên Thành thực hiện xử lý kỷ luật lãnh đạo xã Nhân Thành do buông lỏng phòng, chống dịch. Covid-19. Ảnh: Thành Chung

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến phát biểu liên quan, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh nêu rõ: Việc xuất hiện ca bệnh cộng đồng đang gây ra nguy cơ dịch Covid-19 bùng phát trên diện rộng.

Huyện Yên Thành cần khẩn trương điều tra, truy vết các trường hợp F1 và người liên quan; làm rõ  những khoảng trống thời gian trong lịch trình của bệnh nhân; chủ động và quyết liệt triển khai đồng bộ các biện pháp phòng dịch; lấy mẫu xét nghiệm ngay các trường hợp liên quan; thực hiện tiêu độc, khử trùng các địa điểm bệnh nhân từng đến.

PGS.TS Dương Đình Chỉnh đề nghị Huyện ủy Yên Thành cần xử lý kỷ luật nghiêm minh người đứng đầu cấp ủy và chính quyền xã Nhân Thành vì đã buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý cách ly tại nhà nói riêng, công tác phòng, chống dịch nói chung. 

Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh giao TS. Đậu Huy Hoàn - P.Giám đốc Sở Y tế và TS. Chu Trọng Trang  - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Nghệ An và các bộ phận liên quan hỗ trợ, giúp đỡ huyện Yên Thành phòng, chống dịch bệnh./.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.