Đệ nhất phu nhân Mỹ gửi thông điệp tới phụ nữ trên thế giới

Theo Thùy Linh (vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Đệ nhất phu nhân Melania ca ngợi sự dũng cảm của phụ nữ và cho rằng đây là một trong những phẩm chất quan trọng, cần thiết nhất trong xã hội hiện nay.

Trong buổi lễ trao giải thưởng Phụ nữ Quốc tế Dũng cảm tại Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 7/3, Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã ca ngợi sự dũng cảm của phụ nữ và nhấn mạnh, đó là “một trong những phẩm chất chúng ta cần nhất trong xã hội”.

Đệ nhất phu nhân Mỹ gửi thông điệp tới phụ nữ trên thế giới ảnh 1
Đệ nhất phu nhân Melania Trump. Ảnh: ABC News

“Đó là điều thúc đẩy chúng ta hướng về phía trước”, Đệ nhất phu nhân Melania nói khi bà cùng với Ngoại trưởng Mike Pompeo trao tặng giải thưởng Phụ nữ Quốc tế Dũng cảm cho 10 phụ nữ đến từ Bangladesh, Djibouti, Ai Cập, Ireland, Jordan, Montenegro, Myanmar, Peru, Sri Lanka và Tanzania.

“Dũng cảm là điều phân chia rõ những người chỉ nói về sự thay đổi với những người thực sự hành động để thay đổi. Dũng cảm cần sự hy sinh, gan dạ và khiêm tốn”, bà nói.

Phụ nữ Quốc tế Dũng cảm là giải thưởng do Bộ Ngoại giao Mỹ trao tặng từ năm 2007. Giải thưởng này đã được trao cho hơn 120 phụ nữ đến từ 65 quốc gia trên thế giới.

Tại sự kiện trao giải năm nay, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã giới thiệu đệ nhất phu nhân Melania là “một phụ nữ có năng lực phi thường và dũng cảm”, người đã từng nhiều lần lên tiếng chống lại nạn buôn người, lạm dụng tình dục đối với phụ nữ và trẻ em gái trên toàn cầu.

“Tôi biết bà sẽ tiếp tục là một người có ảnh hưởng, là tiếng nói có trọng lượng, có thể truyền cảm hứng cho thế hệ nữ lãnh đạo trong tương lai trên khắp thế giới”, ông nói./. 

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.